MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ 20.000 viên thuốc ung thư bị tiêu huỷ vì thủ tục hành chính "nóng" trước thềm hội nghị Thủ tướng gặp doanh nghiệp

Chiều nay (8/5) Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2017. Trong phần hỏi đáp, một nhà báo đặt câu hỏi về một vụ 20.000 viên thuốc ung thư bị tiêu huỷ vì mất thời gian thông quan đến 1 năm.

Chiều nay (8/5) Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2017. Trong phần hỏi đáp, một nhà báo đặt câu hỏi về một vụ 20.000 viên thuốc ung thư bị tiêu huỷ vì mất thời gian thông quan đến 1 năm.

“Sự kiện này xảy ra ngay trước thềm cuộc họp năm nay, liệu nó có thành điểm nhấn, tương tự như sự vụ quán cà phê Xin Chào năm ngoái? Liệu nó tác động như thế nào đến cuộc gặp sắp tới”.

Trả lời câu hỏi này, ông Hồ Sỹ Hùng, Cục trưởng Cục phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết đã có sự tắc trách, cứng nhắc trong việc thực hiện các thủ tục hành chính. Đại diện Bộ Kế hoạch cho rằng đây sẽ là một trường hợp điển hình cần xem xét, rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời mong báo chí vào cuộc mạnh mẽ để phản ánh thông tin.

“Trong giai đoạn này tất nhiên chúng tôi không mong muốn điều này xảy ra, nhưng nếu phát sinh thì mong báo chí phản ánh, nêu các thông tin khiến dư luận quan tâm hơn. Về phía các cơ quan chức năng liên quan, tôi khẳng định sẽ xử lý nghiêm vụ việc”, ông Hồ Sỹ Hùng cho biết.

Ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho rằng việc báo chí tập trung phản ánh đã tạo áp lực cho các cơ quan quản lý vào cuộc tìm ra đâu là nguyên nhân, bất cập, nếu có thì sẽ xử lý như thế nào.

“Một sự kiện tưởng nhỏ nhưng phải mất 1 năm để giải quyết thì không bình thường. Từ đấy rút ra được bài học gì, giải quyết như thế nào?”, ông nói.

Ông Vũ Tiến Lộc, chủ tịch VCCI cho biết ông rất cảm ơn sự phát hiện của báo giới đối với sự vụ trên. Bởi lẽ, nó như một tiếng động cảnh báo cho các cơ quan chức năng.

“Doanh nghiệp như ngồi trên đống lửa trước mỗi thủ tục hành chính, nhanh một ngày là doanh nghiệp sống được, mất một ngày có khi họ đối mặt với cả đống án phạt. Sự việc lô thuốc này là đỉnh cao của vô cảm, gây tác động lớn, và là hồi chuông cảnh báo các công chức phải làm việc có trách nhiệm với doanh nghiệp”, ông nói.

Dẫn ra câu ca dao xưa “Quan có cần nhưng dân chưa vội; Quan có vội, quan lội quan sang”, ông Lộc nói có khi phải sửa thành: “Dân có cần nhưng quan không vội; Dân muốn vội dân lội dân sang” nhưng “dân thì biết lội như thế nào?".

Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM nhận được thư hiến tặng thuốc vào tháng 7/2013, nhưng đến khi xong thủ tục để số thuốc nhập kho là tháng 8/2014 (mất hơn 1 năm).

Khi nhập kho của Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM thì hạn sử dụng chỉ còn 10 tháng, dẫn đến còn tồn 19.997/34.608 viên. Gần 20.000 viên thuốc phải tiêu hủy. Kết luận của thanh tra TP.HCM cho hay, việc tiêu hủy thuốc gây lãng phí 14 tỷ đồng.

Đức Minh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên