MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ chi 20 tỷ đồng để "điều chuyển" Giám đốc Công an tỉnh An Giang: "Ông trùm" bị lừa mất gần 3 tỷ

11-03-2021 - 17:12 PM | Xã hội

Công an khám xét khẩn cấp kho hàng của Mãnh và thu giữ nhiều tài liệu quan trọng. Ảnh: Tiến Tầm/Vietnamnet

Công an khám xét khẩn cấp kho hàng của Mãnh và thu giữ nhiều tài liệu quan trọng. Ảnh: Tiến Tầm/Vietnamnet

Trần Trí Mãnh được xác định là “trùm” sản xuất phụ tùng xe giả, nhớt giả… trong thời gian dài, với quy mô lớn, cung cấp cho rất nhiều đầu mối ở An Giang và các địa phương khác ở ĐBSCL.

Chiều 10/3, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết tỉnh đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc Trần Trí Mãnh (41 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Thịnh, trụ sở P.Châu Phú A, TP.Châu Đốc) chi 20 tỷ đồng để "điều chuyển" ông đến địa bàn khác công tác.

Chia sẻ trên Báo Tiền Phong, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết, trước đó, qua thông tin tố giác từ quần chúng nhân dân về hoạt động sản xuất hàng giả của Công ty do Trần Trí Mãnh làm chủ, lực lượng công an đã xác lập chuyên án mang bí số 192M để tập trung đấu tranh làm rõ.

Đến ngày 2/3 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Mãnh, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ tùng xe gắn máy các thương hiệu Honda, Yamaha, dầu nhớt các nhãn hiệu nổi tiếng như: Kubota, Castrol. Ngay sau đó, đối tượng Trần Trí Mãnh bị cơ quan công an bắt giữ.

 Vụ chi 20 tỷ đồng để điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang: Ông trùm bị lừa mất gần 3 tỷ - Ảnh 1.

"Trùm" hàng giả Trần Trí Mãnh (Ảnh: Tiền Phong)

"Mãnh đã sản xuất hàng giả rất lâu, quy mô rất lớn để buôn bán khắp các tỉnh thành ĐBSCL và có quan hệ lớn, chằng chịt với các đầu nậu buôn lậu ở An Giang cùng các tỉnh thành khác.

Nhận thấy gần đây công an tỉnh đấu tranh mạnh với tình trạng buôn lậu, mua bán vận chuyển hàng gian, hàng giả tại khu vực biên giới, sợ ảnh hưởng đến việc làm ăn của mình nên Mãnh bàn bạc với các đầu nậu khác trên địa bàn tìm người để điều chuyển giám đốc công an tỉnh đi chỗ khác để dễ làm ăn" đại tá Nơi trao đổi riêng với Báo Thanh Niên.

Sau đó, Mãnh đã nhờ cậy Đào Ngọc Cảnh (74 tuổi, ngụ phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), Ngô Văn Trọng (48 tuổi, ngụ phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), Vũ Văn Quý (30 tuổi, ngụ quận 3, TPHCM) và Hoàng Thị Tâm (54 tuổi, ngụ xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) thực hiện vụ "điều chuyển" GĐ Công an tỉnh An Giang với số tiền 20 tỷ đồng.

"Tuy nhiên, bản chất vụ việc này chỉ là lừa đảo, chứ không phải nhờ hỏi, chạy chọt ai hết", Đại tá Đinh Văn Nơi khẳng định với báo chí.

 Vụ chi 20 tỷ đồng để điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang: Ông trùm bị lừa mất gần 3 tỷ - Ảnh 2.

Các đối tượng lừa đảo từ trái qua phải (trên xuống): Đào Ngọc Cảnh, Vũ Văn Quý, Ngô Văn Trọng, Hoàng Thị Tâm - Ảnh: Tiền Phong

Mãnh chuyển trước vào tài khoản của đối tượng Tâm 10 tỷ đồng và được nhóm Tâm cam kết trong 3 ngày sẽ có quyết định điều chuyển. Tuy nhiên, sự việc không thành, cả 4 bàn bạc và trả lại cho Mãnh 7,4 tỷ đồng. Số còn lại, bọn chúng thông báo đã sử dụng chi phí cho việc "chạy chọt", nhưng thực chất là chia nhau tiêu xài.

Sau khi điều tra, xác minh Cơ quan cảnh sát điều tra Công an An Giang đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với các đối tượng Trọng, Quý và Tâm. Riêng đối tượng Cảnh đang được cơ quan cảnh sát điều tra quản lý để tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm có liên quan đến vụ án.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.


Theo Chang Tổng (Tổng hợp)

Doanh nghiệp và tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên