MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ tài xế đánh lái cứu người: "Đáng khen ngợi nhưng vẫn phải bồi thường"

03-04-2018 - 09:33 AM | Sống

Ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho rằng, tài xế bẻ lái để tránh được vụ tai nạn thảm khốc ở Hải Phòng rất đáng biểu dương, nhưng theo luật thì tài xế này vẫn phải đền bù thiệt hại khi đâm vào 2 phương tiện khác.

Chia sẻ với PV Lao Động, ông Nguyễn Trọng Thái cho rằng, vụ tai nạn ở Hải Phòng nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Đây là tình huống bất khả kháng, tài xế đã rất tập trung lái xe, kỹ năng xử lý tình huống tốt, để không gây tai nạn nghiêm trọng.

"Sự nhạy bén của nam tài xế rất đáng khen ngợi. Ở tình huống này nếu lái xe không xử lý kịp thời chắc chắn sẽ xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và sẽ có tử vong", ông Thái nhận định

Tuy nhiên, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho rằng,  lái xe đánh lái tránh được vụ tai nạn thảm khốc nhưng lại tông vào xe con và xe tải ven đường, gây tổn thất; theo quy định của Luật Dân sự, Luật Giao thông đường bộ 2008, nếu gây ra thiệt hại, phải chịu trách nhiệm bồi thường.

"Tuy nhiên, qua tình huống bất khả kháng này, các bên có thể thỏa thuận chia sẻ rủi ro sẽ hợp lý và nhân văn hơn. Tôi tin chắc rằng, rất nhiều người sẽ cùng chung tay giúp đỡ nam tài xế", ông Thái nói.

Vụ tài xế đánh lái cứu người: Đáng khen ngợi nhưng vẫn phải bồi thường - Ảnh 1.

Cũng theo Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, vụ việc trên thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, điều đó cho thấy, người dân rất quan tâm đến vấn đề an toàn giao thông. 

"Vấn đề đền bù thiệt hại chỉ là một góc độ, điều quan trọng sau vụ tai nạn trên thấy được những rủi ro tai nạn giao thông đường bộ rất lớn, người điều khiển phương tiện cần phòng ngừa, chấp hành tốt luật Giao thông, đi đúng làn đường, phần đường của mình, giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện đi trước...", vị này cho hay.

Trước đó, Lao Động đã thông tin, khoảng 13h ngày 29.3, trên đường 359C (đoạn trước cổng Trung tâm dạy nghề và sát hạch lái xe Nam Triệu, xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

Lái xe tải sau đó được xác định là anh Đỗ Văn Tiến (xóm 3, Kỳ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng). Thời khắc trên, lái xe đã rất nhanh trí xử lý tình huống, nếu không thì vụ tai nạn đã nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Ngay sau khi xem clip vụ việc được camera an ninh của người dân ghi lại, cộng đồng mạng đã phát động quyên góp, giúp đỡ lái xe vượt qua khó khăn và đã được nhiều người hưởng ứng.

Theo Cường Ngô

Lao động

Trở lên trên