MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ xe khách đâm 7 người tử vong ở Vĩnh Phúc: Tài xế về nhà sau khi tông đoàn người

27-03-2019 - 13:54 PM | Xã hội

Sau khi gây tai nạn, tài xế Phú rời hiện trường về nhà ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội) rồi mới đến cơ quan công an trình diện.

Trưa 27/3, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ xe khách đâm 7 người đưa tang thiệt mạng tại xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc.

Theo ghi nhận của PV lúc 11h cùng ngày, hiện trường đã được thu dọn. Các thi thể cũng đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Một số người dân vẫn tập trung thành từng tốp đứng xung quanh vị trí xảy ra tai nạn bàn tán xôn xao, họ chưa hết bàng hoàng sau sự việc.

Hiện trường vụ tai nạn nằm giữa ngã tư Quốc lộ 2C giao cắt với đường đi Tề Lỗ. Khu vực này mặt đường rộng, thoáng, thẳng, có đầy đủ biển cảnh báo

Các dấu vết phanh của chiếc xe khách vẫn còn in trên mặt đường, từng vệt máu đỏ đã khô lại.

 Vụ xe khách đâm 7 người tử vong ở Vĩnh Phúc: Tài xế về nhà sau khi tông đoàn người - Ảnh 1.

Người thân đến làm lễ tại hiện trường. Ảnh: Hoàng An.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Trung Nguyên, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cùng các ban ngành liên quan đã có cuộc họp khẩn cấp để xử lý vụ việc.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBATGT Quốc gia nhấn mạnh cần xử lý vụ việc, xác định trách nhiệm của các bên liên quan.

Theo ông, trách nhiệm trong trường hợp này là rất nhiều, tốc độ xe thời điểm gây tai nạn là 78km/h. Theo thiết bị giám sát hành trình trước đó 20 giây, tốc độ xe là 67km/km. Như vậy có dấu hiệu tăng tốc trước khi gây tai nạn.

Điều này cần làm rõ, phối hợp với sở GTVT tỉnh Điện Biên làm rõ về trách nhiệm và các vấn đề liên quan.

Theo báo cáo, 7 nạn nhân trong vụ việc đều là họ hàng của nhau, chiều nay hai nạn nhân sẽ được phát tang, số khác do anh em con cháu ở xa nên việc phát tang sẽ được lùi lại.

Theo một nguồn tin riêng của phóng viên cho biết, danh tính nam tài xế điều khiển xe khách là Phan Thành Phú (43 tuổi, quê Hà Nội).

Vào khoảng 17h45 ngày 26/3 xe khách biển 27B-00343 di chuyển từ Điện Biên đi Vĩnh Phúc. Trên đường xe dừng lại 2 lần ở Sơn La, trên xe có 2 lái xe.

Về hành trình xe di chuyển, Phú nói tại cơ quan công an, khoảng 21h ngày 26/3 sau khi dừng xe để ăn tối, Phú để Vinh (28 tuổi, trú huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) lái xe.

Đến khoảng 1h30 ngày 27/3, Phú tiếp tục cầm lái, khoảng hơn 5h sáng cùng ngày đến ngã tư xã Trung Nguyên thì va vào đoàn người đi bộ. Sau đó, ông Phú rời phương tiện đi về nhà ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội) rồi ra trình diện công an.

Trong cuộc làm việc nhanh liên quan vụ ôtô khách tông đoàn người đưa tang làm 7 nạn nhân tử vong, thiếu tá Đỗ Đức Cường - Trưởng công an huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc), cho biết đơn vị đang chờ kết quả xét nghiệm đối với tài xế Phan Thanh Phú để phục vụ điều tra.

Theo Hoàng An

Trí Thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên