MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vua Cua bán khoai lang: Chuyện lạ có thật!

11-06-2021 - 17:30 PM | Doanh nghiệp giới thiệu

Vua Cua bán khoai lang: Chuyện lạ có thật!

CEO của thương hiệu hải sản nổi tiếng Vua Cua bất ngờ tuyên bố từ giữa tháng 6, này sẽ chính thức mở bán khoai lang Đồng Tháp, vừa tìm ra đầu ra mới cho người nông dân vừa giúp giới thiệu đến thực khách những món ngon được làm từ loại củ đặc sản này.

Mới đây, trên trang cá nhân, CEO Vua Cua – Đoàn Thị Anh Thư chia sẻ thông tin từ ngày 11/6, chuỗi thương hiệu Vua Cua sẽ bắt đầu mở bán khoai lang ngay tại cửa hàng hoặc mua online trên website của Vua Cua. Giá bán được công bố là 49.500đ/túi 3kg (hấp miễn phí nếu khách có nhu cầu).

Được biết, khoai lang có xuất xứ từ tỉnh Đồng Tháp là khoai lang tím giống Nhật, loại chuẩn xuất khẩu. Mỗi củ đều có chất lượng cao, nặng từ 70gram trở lên, khoai ngọt thơm và không bị sùng. Việc bán khoai lang không chỉ là mang tính thời vụ diễn ra trong mùa dịch mà đây sẽ là hoạt động được thương hiệu hải sản này duy trì lâu dài.

Với hành động ý nghĩa này, Vua Cua kỳ vọng góp sức nhỏ của mình cùng với tỉnh Đồng Tháp lấy lại giá trị thực vốn có của khoai lang để giúp bà con nông dân có lời sau mùa vụ và không cần phụ thuộc vào xuất khẩu 100% như trước.

"Lý do Vua Cua chọn bán khoai lang Đồng Tháp đơn giản vì đây là sản phẩm nông sản ngon, chất lượng và cũng là loại thực phẩm tốt cho sức khoẻ, dễ kết hợp và làm nhiều món ăn ngon!", Founder & CEO Vua Cua Đoàn Thư cho biết.

Sau khi gọi vốn thành công trong chương trình Shark Tank mùa 4 – tập 1, Vua Cua để lại dấu ấn tốt đẹp không chỉ bởi chất lượng món ăn ngon, giá thành hợp lý mà còn bởi tinh thần và trách nhiệm cộng đồng mà startup này đem lại. Ý nghĩa và sứ mệnh của thương hiệu Vua Cua chính là mang những đặc sản Việt Nam dễ tiếp cận hơn đến người tiêu dùng. Bên cạnh cua Cà Mau, nông sản Việt như khoai lang cũng là một đặc sản không phải bất cứ đâu cũng có, vậy tại sao chúng lại không được tận dụng?

Vua Cua bán khoai lang: Chuyện lạ có thật!  - Ảnh 1.

Khoai lang Đồng Tháp có chất lượng chuẩn xuất khẩu với trọng lượng từ 70gram/củ trở lên.

Lãnh đạo cua Vua Cua bày tỏ niềm tự hào khi cho rằng khoai lang Đồng Tháp là sản phẩm vốn dĩ rất có giá trị, về chất lượng và độ ngon thì không phải bàn cãi về cả độ dinh dưỡng hay trọng lượng. Chính vì vậy, đầu tiên phải làm sao cho khách hàng thực sự hiểu về chất lượng của khoai lang Đồng Tháp. Sau đó mới là có những chính sách tốt hỗ trợ cho khách hàng, tạo cho khách hàng cảm giác tiện lợi và an tâm khi đúng thực phẩm chất lượng. Như vậy mới chứng minh được giá trị đi đôi với giá bán ra.

Chia sẻ về lợi ích của việc bán khoai lang đối với người nông dân và bản thân Vua Cua, CEO Đoàn Thư chia sẻ: "Đối với Vua Cua thì chỉ đơn giản là tìm ra một sản phẩm mới, có thêm một hướng kinh doanh mới trong giai đoạn này. Còn đối với người nông dân thì có lẽ là tìm ra một nơi hợp tác để tiêu thụ được nông sản chất lượng không giai đoạn khó xuất khẩu này".

Vua Cua bán khoai lang: Chuyện lạ có thật!  - Ảnh 2.

Thư ngỏ lời hỗ trợ hợp tác của UBND tỉnh Đồng Tháp gửi Vua Cua

Nhận được thư đề nghị của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc giúp đỡ đưa mặt hàng khoai lang tím Nhật vào tiêu thụ trong hệ thống nhà hàng trước tình hình tồn đọng đến khoảng 5000 tấn khoai lang trên địa bàn tỉnh, Vua Cua hy vọng có thể hợp tác với nông dân để kinh doanh cùng phát triển, chứ không đi theo hướng "giải cứu". Theo Vua Cua, giải quyết đầu ra lâu dài và bền vững là cách tốt nhất để giúp đỡ bà con nông dân.

Vua Cua bán khoai lang: Chuyện lạ có thật!  - Ảnh 3.

CEO Vua Cua khẳng định việc bán khoai lang không phải là giải cứu mà là tìm thêm đầu ra bền vững cho người nông dân.

Kế hoạch của Vua Cua không phải để bán khoai lang đơn thuẩn mà làm sao để giải quyết vấn đề đầu ra bền vững cho khoai lang. Vì vậy, ngoài bán túi 3kg ra, Vua Cua sẽ đưa sản phẩm khoai lang vào thực đơn Nhà hàng Vua Cua và các hệ thống khác như Vua Cua Bike, Vua Cua Express để thay thế 100% khoai tây.

Bên cạnh đó, có thể tạo ra các sản phẩm thực phẩm trữ đông tiện lợi dưới thương hiệu Vua Cua Food từ khoai lang, đảm bảo hương vị ngon và dễ chế biến tại nhà như bánh bao nhân khoai lang, bánh trung thu nhân khoai lang, hoặc chả giò hải sản nhân khoai lang.

Vua Cua bán khoai lang: Chuyện lạ có thật!  - Ảnh 4.

Vua Cua gây được ấn tượng tốt và nhận được đầu tư từ Shark Liên bởi tinh thần và sứ mệnh hướng tới cộng đồng của mình.

Sắp tới, thương hiệu hải sản này còn cho ra mắt món bánh trung thu nhân khoai lang bên cạnh nhân cua, sò điệp & tôm hùm cho mùa trung thu sắp tới. Vừa ngon vừa có thể trữ đông sử dụng lâu, hứa hẹn đây là thực phẩm an toàn và tiện lợi nhất là trong thời điểm cần hạn chế ra ngoài này. Với cách làm này, dự kiến khoai lang sẽ có lượng tiêu thụ ổn định bởi lượng đơn hàng mổi ngày rất nhiều.

"Đối với thế giới ẩm thực dường như không có loại thực phẩm nào là không có mối liên hệ, quan trọng cách chúng ta sử dụng và chế biến như thế nào để vị ngon trọn vẹn nhất mà vẫn giữ được chất lượng", đại diện Vua Cua lý giải về mối liên hệ giữa cua và khoai lang.

Đặt mua khoai lang online tại đây: https://vuacua.vn/vi/landingpage/khoai-lang-dong-thap.

Hotline: 1900633387

Website: www.vuacua.vn

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên