MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

WHO trách một số quốc gia hời hợt trong việc phòng chống đại dịch corona

16-03-2020 - 23:55 PM | Tài chính quốc tế

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vừa lên tiếng chỉ trích một số nước vì không đủ mạnh tay trong việc xét nghiệm và cách ly những người nhiễm virus corona.

Ở thời điểm hiện tại, virus corona đã lây bệnh cho hơn 174.000 người trên khắp thế giới. Trong tuần qua, COVID-19 đã leo thang mạnh mẽ, điều mà chính ông Ghebreyesus đã thừa nhận trong cuộc họp báo ngày 16/3. "Tuy nhiên, chúng tôi chưa thấy sự quyết liệt trong xét nghiệm, cách ly và theo dõi ở một số quốc gia, những yếu tố vốn được coi là xương sống cho công tác chống dịch", ông Ghebreyesus cho biết.

Trong thông điệp tự mô tả là đơn giản gửi tới các quốc gia, ông Ghebreyesus nhắc đi nhắc lại tới 4 lần chữ Test (xét nghiệm). Tổng giám đốc WHO nhấn mạnh rằng những ca nghi ngờ phải được xét nghiệm, nếu dương tính, cần cô lập và cách ly ngay lập tức cũng như tìm ra những người tiếp xúc với bệnh nhân trong quãng thời gian trước khi phát hiện triệu chứng. Những ca tiếp xúc cũng phải được xét nghiệm ngay lập tức.

Ông Ghebreyesus không nêu tên một quốc gia nào nhưng ở Mỹ, lãnh đạo các tiểu bang và nhà chức trách địa phương chỉ trích mạnh mẽ chính quyền của Tổng thống Donald Trump cũng như Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) nước này vì không quyết liệt trong việc xét nghiệm những người nghi nhiễm cũng như cách ly.

Khi dịch bệnh bùng phát, CDC đã tiến hành xét nghiệm với những người mới đi du lịch Trung Quốc và có các triệu chứng. Những người tiếp xúc với những ca nhiễm bệnh cũng được xét nghiệm.

"Đối với bất cứ quốc gia nào, một trong những điều quan trọng nhất chính là cam kết chống dịch ở cấp độ chính trị cao nhất’, ông Ghebreyesus cho biết.

Cuối tuần trước, Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết tiểu bang này đang tăng cường công tác xét nghiệm những người nghi nhiễm. Theo đó, bang này cho phép 28 phòng thí nghiệm được phép tiến hành xét nghiệm virus corona với khả năng kiểm tra 6.000 mẫu/ngày. Trong khi đó, toàn bang mới chỉ tiến hành được tổng số 3.000 thử nghiệm virus corona.

Trong một diễn biến khác, bất chấp việc các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ cảnh báo hàng trăm nghìn người Mỹ có thể chết trừ khi mọi người dân đều tham gia nỗ lực dập tắt đại dịch corona, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại nói rằng virus này đang nằm dưới sự "kiểm soát".

Hiện tại, Mỹ đã có 3.485 trường hợp nhiễm bệnh, bao gồm 65 người tử vong. Đặc biệt, số ca nhiễm bệnh mới có lúc tăng tới 500 ca một ngày đã khiến người dân Mỹ lo sợ. Nhiều người cảnh báo nước Mỹ đang đứng trước một cuộc khủng hoảng khó lường khi virus corona lây lan trong cộng đồng.

Việc chủ quan của ông Trump đang khiến nhiều người Mỹ không cảm thấy hài lòng. Nhiều người thậm chí còn cảnh báo một tấn bi kịch như những gì đang diễn ra ở Italy có thể lặp lại ở Mỹ nếu dịch bệnh không được ngăn chặn theo cách mạnh mẽ nhất.

Chính quyền Tổng thống Trump dự kiến sẽ công bố hướng dẫn dành cho người dân trong thời dịch bệnh, bao gồm việc tránh đến các quán bar và nhà hàng. Trước đó, CDC khuyến cáo không tổ chức tụ tập từ 50 người trở lên trong 2 tháng tới.

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên