MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xăng dầu lên giá, nhiều người kéo đến trạm xăng chụp ảnh "sang chảnh" quên mất đây vẫn là điều cấm kỵ!

16-03-2022 - 16:21 PM | Sống

Xăng dầu lên giá, nhiều người kéo đến trạm xăng chụp ảnh "sang chảnh" quên mất đây vẫn là điều cấm kỵ!

Nhiều người muốn bắt trend, không ngại lấy ngay điện thoại ra selfie trong lúc đổ xăng.

Mỗi lít xăng tăng lên sát 30.000 đồng - mức cao nhất từ trước đến nay do áp lực tăng vọt của giá thế giới. Xăng dầu từ đó mà trở thành "nguyên liệu quý" trên mạng xã hội. Trên các hội nhóm, dân mạng truyền tay nhau rằng hiện giờ chỉ có cây xăng là nơi "sang chảnh" nhất.

Chính vì thế mà trào lưu check-in tại cây xăng cũng nổi cộm từ đây. Nhiều bạn trẻ không ngại quần là áo lượt thả dáng ở phía trước cây xăng.

Xăng dầu lên giá, nhiều người kéo đến trạm xăng chụp ảnh sang chảnh quên mất đây vẫn là điều cấm kỵ! - Ảnh 1.

Không những chụp bên ngoài cây xăng, nhiều người còn muốn bắt trend, không ngại lấy ngay điện thoại ra selfie trong lúc đổ xăng. Những bức ảnh chụp tại trạm xăng hay check-in trạm xăng nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng vì tính viral tuy nhiên người ta vẫn quên mất rằng các trạm xăng thường CẤM SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI và các thiết bị điện tử có sóng.

Xăng dầu lên giá, nhiều người kéo đến trạm xăng chụp ảnh sang chảnh quên mất đây vẫn là điều cấm kỵ! - Ảnh 2.
Xăng dầu lên giá, nhiều người kéo đến trạm xăng chụp ảnh sang chảnh quên mất đây vẫn là điều cấm kỵ! - Ảnh 3.

Nhiều bạn trẻ không ngại check-in ở cây xăng

Tại Việt Nam, từ năm 2006, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã xuất bản hướng dẫn an toàn phòng cháy chữa cháy xăng dầu trong toàn hệ thống, nêu rõ cấm sử dụng điện thoại di động tại các kho xăng, dầu, trạm bán lẻ.

Sở dĩ việc cấm sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử có sóng ở trạm xăng là vì theo các chuyên gia, sóng điện thoại, sóng của các thiết bị điện tử có thể tác động đến mạch điện tử làm phát ra tia lửa điện. Trong hoàn cảnh này, xăng có thể bay hơi và phát tán ra môi trường xung quanh nên có khả năng bén lửa rất cao nên dù là tia lửa điện nhỏ cũng có thể bốc cháy trong không khí.

Ngoài ra việc tập tụ đến các trạm xăng dầu chụp ảnh là một điều hoàn toàn không nên vì đây là một nơi dễ xảy ra hỏa hoạn.

https://afamily.vn/xang-dau-len-gia-nhieu-nguoi-keo-den-tram-xang-chup-anh-sang-chanh-quen-mat-day-van-la-dieu-cam-ky-20220316133606491.chn

Theo Hạ Phong

Pháp

Trở lên trên