MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xây dựng Hoà Bình (HBC): Tổng thầu 2021 dự kiến vượt 30-40% chỉ tiêu, nhiều đối tác đặt vấn đề nếu chấp nhận có thể chào bán cổ phiếu rất nhanh với giá cao

11-12-2021 - 18:01 PM | Doanh nghiệp

Xây dựng Hoà Bình (HBC): Tổng thầu 2021 dự kiến vượt 30-40% chỉ tiêu, nhiều đối tác đặt vấn đề nếu chấp nhận có thể chào bán cổ phiếu rất nhanh với giá cao

Theo kế hoạch tiết lộ, trong năm 2021 Xây dựng Hoà Bình (HBC) có thể sẽ chào bán một lượng nhỏ cổ phiếu cho đối tác chiến lược, giá đàm phán tương đối cao. Và năm 2022, Công ty sẽ cân nhắc phương án phát hành lượng lớn hơn nhằm huy động vốn.

Năm 2021 có thể được xem là năm đặc biệt khó khăn với ngành xây dựng, khi không chỉ đối diện với áp lực cạnh tranh gia tằng mà còn bị giáng đòn bởi Covid-19, sự biến động của giá đầu vào (VLXD).

Dù vậy, Xây dựng Hoà Bình (HBC) trong chia sẻ mới đây cho biết dự kiến tổng thầu cả năm 2021 sẽ vượt 30-40% chỉ tiêu ban đầu là 14.000 tỷ đồng. Hiện, con số đâu đó đã vượt đến 27%. Về lợi nhuận, tại Hoà Bình do các định phí không thay đổi nhiều nên doanh thu tăng thì lợi nhuận sẽ tăng tương ứng.

Mới nhất, HBC vừa khởi công xây dựng dự án The Peak Garden tại quận 7, Tp.HCM. Đây là dự án do CTCP Đầu tư Bất động sản Hưng Lộc Phát làm chủ đầu tư và là dự án thứ hai hợp tác với HBC. Dự án có quy mô 5,2 ha, HBC sẽ là nhà thầu chính thi công phần thô và hoàn thiện, thời gian thi công trong vòng 25 tháng.

Kết thúc 9 tháng đầu năm, HBC ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.536 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Khấu trừ chi phí, Công ty thu về lãi ròng gần 81 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Đây là kết quả của Công ty sau nhiều năm tái cấu trúc, tổng nợ vay cũng giảm mạnh và dòng tiền dương trở lại trong quý 3.

Xây dựng Hoà Bình (HBC): Tổng thầu 2021 dự kiến vượt 30-40% chỉ tiêu, nhiều đối tác đặt vấn đề nếu chấp nhận có thể chào bán cổ phiếu rất nhanh với giá cao - Ảnh 1.

Được biết, năm 2021 Công ty tiếp tục kế hoạch tái cấu trúc, trong đó sẽ thoái vốn tại các dự án bất động sản để tập trung cho mảng chủ lực là xây dựng. Theo chia sẻ của Chủ tịch Lê Viết Hải tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, HBC đang đầu tư khoảng 11 dự án, trong đó có 4 dự án lớn. Tổng thoái vốn 4 dự án lớn thì khả năng HBC sẽ thu về trên 1.000 tỷ đồng. 

Dù vậy, thực tế không như kỳ vọng, đại diện HBC bày tỏ năm nay khó đạt 1.000 tỷ vì việc thoái vốn mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Trong đó, dù không nhiều dự án, tuy nhiên các dự án của HBC có giá trị cao trong khi pháp lý chưa hoàn thiện, và bên đối tác nhận chuyển nhượng yêu cầu HBC phải làm xong pháp lý. Ngoài ra, tại một số công trình khác thì đang triển khai dở dang, muốn bán cũng phải dọn dẹp và làm việc lại với khách hàng.

Về kế hoạch kinh doanh thời gian tới, HBC không chỉ mở rộng lĩnh vực sang mảng hạ tầng, công nghiệp… mà còn tiếp tục theo đuổi giấc mơ mở rộng thị trường ra quốc tế.

Trong đó, tận dụng làn sóng đầu tư công, Hoà Bình dự tăng tỷ trọng mảng công nghiệp lên 20% tổng doanh thu trong năm 2022. Theo Chủ tịch Lê Viết Hải, thời gian gần đây Hoà Bình được mời đấu thầu nhiều dự án tốt.

Với kế hoạch xuất ngoại, HBC đã thực hiện rất sớm từ năm 2011, song trong chia sẻ mới đây lãnh đạo cho biết vẫn chưa thành công. Bởi có rất nhiều khó khăn thử thách, tuy nhiên nếu vượt qua được giai đoạn đầu thì sẽ suôn sẻ hơn, và HBC theo ông Hải đã gần vượt qua giai đoạn khó khăn rồi.

Thời gian tới, HBC sẽ chọn những quốc gia châu Âu, Canada, Úc, Mỹ… để xúc tiến, bởi những thị trường trong khu vực theo người cầm cương không tiềm năng. Hiện, HBC đã hoạt động tại Malaysia, Myanmar… những quốc gia này thị trường cũng cạnh tranh bằng giá (tương tự Việt Nam) nên không hiệu quả.

Đặc biệt, trong chiến lược phát triển ra thị trường nước ngoài, Công ty đã lên kế hoạch sẽ đầu tư trước vào các dự án bất động sản nhưng theo hình thức hợp tác với các đối tác chứ không chiếm đa số. Đây cũng là cách để HBC thăm dò, thâm nhập dần ngành xây dựng sở tại.

Cuối cùng liên quan đến kế hoạch phát hành tăng vốn, phía HBC cho biết thời điểm này là thích hợp. Tuy nhiên, HBC rất là cân nhắc, thận trọng trong việc chọn nhà đầu tư.

"Có khá nhiều tập đoàn xây dựng nước ngoài muốn đầu tư vào HBC, họ chưa bàn về giá nhưng mà đưa ra một số điều kiện, nếu chấp nhận có thể phát hành một cách rất nhanh với giá cao. Nhưng tôi cân nhắc, vì HBC một ngày có thể trở thành đối thủ cạnh tranh của họ trên thị trường nước ngoài", ông Hải nói.

Theo kế hoạch tiết lộ, trong năm 2021 HBC có thể sẽ chào bán một lượng nhỏ cổ phiếu cho đối tác chiến lược, giá đàm phán tương đối cao. Và năm 2022, Công ty sẽ cân nhắc phương án phát hành lượng lớn hơn nhằm huy động vốn.

Xây dựng Hoà Bình (HBC): Tổng thầu 2021 dự kiến vượt 30-40% chỉ tiêu, nhiều đối tác đặt vấn đề nếu chấp nhận có thể chào bán cổ phiếu rất nhanh với giá cao - Ảnh 2.

Tri Túc

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên