MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Cái gật đầu 19 tỷ USD' với Zuckerberg trong ngày Valentine's

20-02-2014 - 12:00 PM |

Zuckerberg và Koum đã thảo luận giá cả và các điều khoản hợp đồng mua bán cùng với những quả dâu tây sô-cô-la trong ngày Valentine's.

Hôm nay, Facebook đã chính thức thông báo đã hoàn tất việc mua lại WhatsApp với giá 19 tỷ USD

Theo một nguồn tin thân cận thì thỏa thuận này đã mất đến 2 năm để hoàn thành.

Mùa xuân 2 năm trước, CEO Facebook Mark Zuckerberg lần đầu tiên nhấc máy gọi đến CEO WhatsApp Jan Koum. 

Một tháng sau cuộc gọi đó, cả hai đã cùng ra ngoài uống cà phê ở Los Altos. Họ còn cùng đi dạo với nhau. Nhưng rồi, mặc cho Mark Zuckerberg tha thiết theo đuổi, thỏa thuận cuối cùng cũng không xảy ra.

Tuy nhiên cả hai vẫn giữ liên lạc. Vẫn luôn có những bữa ăn tối và nhiều cuộc đi dạo.

Có 3 lý do khiến Zuckerberg vô cùng thích thú WhatsApp:

- Zuckerberg tin rằng chẳng bao lâu WhatsApp sẽ chạm ngưỡng 1 tỷ người dùng. Ngay cả với 450 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, thì tốc độ tăng trưởng của WhatsApp vẫn nhanh hơn Facebook, Instagram, Skype, Gmail.

- Với 450 triệu người dùng hoạt động hàng tháng đó, có đến 70% quay lại mỗi ngày. Đó là một sự "kết dính" chưa từng thấy. Zuckerberg từng tự hào rằng Facebook là một trong những sản phẩm "kết dính" người dùng mạnh nhất, thì cũng chỉ có 62% người dùng của nó trở lại mỗi ngày.

- Zuckerberg nhìn vào Tencent, Google search, Youtube, Facebook và kỳ vọng WhatsApp có thể trở thành như vậy. Tất cả đều rất có giá trị.

Xét về 'thế trận' hiện tại: 

Không giống như thị trường mạng xã hội trên máy tính cá nhân, cuộc đua tin nhắn trên di động không có người dẫn đầu nổi bật nào. 

Koum sáng lập ra WhatsApp cùng người bạn Brian Acton cách đây gần 4 năm. Cả hai đều là cựu kỹ sư của Yahoo. Số vốn đầu tư từ bên ngoài của WhatsApp không nhiều, chỉ có 8 triệu USD từ Sequoia. Tính đến tháng 12/2013, hãng này chỉ có 50 nhân viên, hầu hết là các kỹ sư. Mọi công việc phát triển đều được tiến hành tại Nga.

WhatsApp đang hoàn toàn thống thị các thị trường bên ngoài nước Mỹ, như châu Âu và Ấn Độ. Facebook lại không có khả năng thâu tóm các đối thủ châu Á như WeChat. 

Rõ ràng mua lại WhatsApp sẽ đem về nhiều lợi ích chiến lược cho Facebook. Bởi vậy Zuckerberg đã kiên trì với Koum.

Ngày 9/2/2014, Zuckerberg mời Koumm tới tư gia dùng bữa tối. Anh tiếp tục đề xuất việc sáp nhập. 

Zuckerberg nói: Chúng ta hãy cùng kết nối cả thế giới lại với nhau. Đây không phải là một thương vụ mua lại startup thông thường - đó là mối quan hệ đối tác. Zuckerberg đã nói anh muốn đưa Koum vào ban quản trị của Facebook.

Koum cần vài ngày để suy nghĩ kỹ càng về đề nghị này. 

Sau đó, vào thứ sáu tuần trước - vào ngày Valentine's - Koum đã đến nhà Zuckerberg, làm gián đoạn bữa tối Valentine của vợ chồng Zuckerberg - Priscilla. Koum đã nói "Đồng ý", anh muốn bắt tay với Zuckerberg trong thương vụ này. 

Cuối cùng, cả hai đã thảo luận giá cả và các điều khoản hợp đồng mua bán cùng với những quả dâu tây sô-cô-la trong ngày Valentine's.


Kiến Anh

kyanh

BusinessInsider

Trở lên trên