MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người tiết lộ bê bối của Mỹ có thể bị "giết để diệt khẩu"

13-06-2013 - 09:48 AM |

Cựu Hạ nghị sĩ Mỹ Ron Paul cảnh báo ngày 12.6 rằng Chính phủ Mỹ có thể sử dụng tên lửa từ máy bay không người lái giết Edward Snowden- người tiết lộ vụ bê bối nghe lén của Cục An ninh quốc gia Mỹ.

"Tôi lo ngại có ai đó trong Chính phủ Mỹ có thể giết Snowden bằng tên lửa hành trình hoặc tên lửa của máy bay không người lái" - ông Paul nói trong cuộc phỏng vấn với tờ Fox Business News. "Tôi muốn nói chúng ta sống trong một thời đại tệ hại, khi các công dân Mỹ thậm chí không có quyền và có thể bị giết. Tuy nhiên, Snowden chỉ cố gắng nói sự thật về những gì đang diễn ra”.

Snowden- cựu nhân viên của một nhà thầu Cục An ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã chạy đến Hồng Kông cuối tuần qua sau khi dũng cảm tiết lộ việc NSA dùng hệ thống do thám và nghe lén điện thoại. Hành động của Snowden làm dấy lên một cuộc tranh luận ở đồi Capitol xung quanh quyền tự do dân sự và an ninh. 

Ông Paul- cha của Thượng nghị sĩ Rand Paul, từng phản đối chính sách dùng máy bay không người lái của Chính phủ Mỹ- nói rằng người Mỹ đang sống trong thời đại mà "người nói ra sự thật về chính phủ" sẽ gặp rắc rối.

"Tôi không nghĩ rằng Snowden là một kẻ phản bội. Ai cũng lo lắng về anh ta, về những gì họ sẽ làm và họ sẽ kết tội phản quốc Snowden như thế nào, liệu họ có giết anh ta không. Nhưng những người phá hủy hiến pháp của chúng ta thì sao? Chúng ta nghĩ gì về những người ám sát công dân Mỹ mà không cần xét xử và cho rằng đó là luật pháp? Vấn đề của chúng ta là ở đó".

Snowden đã chạy đến Hồng Kông, song đột ngột biến mất và hiện không ai biết Snowden ở đâu. Trong khi đó, Liên minh Tự do công dân Mỹ (ACLU) đã gửi đơn đến Tòa án Giám sát tình báo nước ngoài, khởi kiện Cục An ninh quốc gia Mỹ vì chương trình thu thập dữ liệu các cuộc gọi điện thoại, cáo buộc đây là việc làm vi hiến.

Theo Ngọc Vân

thuyntt

Lao động

Trở lên trên