MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhân viên Microsoft không còn bị ép dùng đồ 'của nhà trồng được'

07-07-2014 - 10:01 AM |

Các nhân viên của Microsoft đã có thể sử dụng các sản phẩm đến từ đối thủ trong công việc

Thực sự chẳng có gì ngạc nhiên khi mà các nhân viên Microsoft thì sẽ phải sử dụng các sản phẩm của Microsoft như điện thoại Windows Phone hay máy tính Windows. Tuy vậy, văn hóa công ty của gã khổng lồ này đang thay đổi nhanh chóng, đặc biệt dưới thời kỳ của CEO Satya Nadella. Từ khi vị “vua” mới của Microsoft lên cầm quyền, chúng ta đã chứng kiến việc sản phẩm Office chủ lực của Microsoft ra mắt trên iPad và cũng sẽ sớm xuất hiện trên các máy tính bảng Android. Microsoft đang mở rộng ra các nền tảng đối thủ.

Chính vì có sự mở rộng trên mà việc các nhân viên Microsoft sử dụng thiết bị, nền tảng không phải của Microsoft đang dần trở thành điều bình thường tại trụ sở của gã khổng lồ này. Chuyên gia nghiên cứu tại phòng nghiên cứu của Microsoft tiết lộ rằng cô đang dùng một chiếc iPhone, mặc dù cũng không thực sự thích thú với thiết bị này lắm. Chiếc iPhone mà cô sử dụng được dùng cho các mục đích thử nghiệm các phần mềm và dịch vụ Microsoft muốn đem lên nền tảng này.

Các nhân viên khác cũng không còn bị ép buộc sử dụng các sản phẩm của Microsoft nữa. Tại trụ sở ở Redmond, các nhân viên có thể mang theo những chiếc Macbook hay iPhone tùy theo sở thích và nhu cầu của họ, và đó là các thiết bị cá nhân được đăng ký vào hệ thống của Microsoft để phục vụ cho nhu cầu công việc. Microsoft cũng cung cấp những chiếc laptops Windows hay điện thoại Window phone cho nhân viên bằng việc cấp cho họ một khoản tiền và mua bất cứ thiết bị nào họ thích, còn trong trường hợp nhân viên đó thích dùng Macbook hay iPhone thì sẽ phải tự trang trải chi phí.

Chúng ta đang thấy được một Microsoft ngày càng “mở” hơn bao giờ hết. Hãng đã có trong tay dòng sản phẩm Nokia X chạy nền tảng Android, bộ Office cho iPad hay máy tính bảng Android. Tất cả đều phục vụ cho nền tảng và thiết bị của đối thủ. Chiến lược này là điều không thể tưởng tượng nổi khi Microsoft vẫn còn đang trong triều đại của Steve Balmer. Hy vọng rằng, với những thay đổi tích cực như vậy, Microsoft sẽ sớm trở lại thời kỳ phát triển mạnh mẽ như xưa.


thuyntt

Theo Genk/Trí thức trẻ

Trở lên trên