MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Triều Tiên "có 3.000 hacker chuyên nghiệp"

21-06-2013 - 15:18 PM |

Giới chức quốc phòng Hàn Quốc nhận định CHDCND Triều Tiên hiện sở hữu một lực lượng khoảng 3.000 hacker chuyên nghiệp, đài Tiếng nói nước Nga đưa tin ngày 20.6.

Phát biểu tại một hội nghị về bảo mật thông tin quân sự mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin cho biết, các hacker nói trên hiện phục vụ trong các đơn vị của Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

Seoul đã nhiều lần cáo buộc Bình Nhưỡng tổ chức các cuộc tấn công mạng, làm tê liệt website của nhiều cơ quan, bao gồm Bộ Quốc phòng, các ngân hàng lớn và tổ chức truyền thông. Tuy nhiên, Triều Tiên đã cực lực bác bỏ những cáo buộc này.

Quân đội Hàn Quốc hiện sử dụng hệ thống riêng, khép kín về liên lạc điện tử và trao đổi thông tin. Hệ thống này không kết nối với internet nhằm tránh nguy cơ bị tin tặc thâm nhập, hãng Itar-TASS đưa tin.

Theo hãng tin AP, vào năm 2009, cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il đã yêu cầu mở rộng lực lượng “chiến binh số” của nước này lên 3.000 hacker. Mệnh lệnh của ông Kim được lưu trong tài liệu chính phủ trong năm đó nhưng chưa ai xác minh được tính chính xác của tài liệu này một cách độc lập.

Theo Trùng Quang

thuyntt

Thanh niên

Trở lên trên