MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xu hướng đám cưới xa xỉ của những cặp đôi giàu có ở Trung Quốc: Tiệc cưới sang trọng, cá tính nổi bật và được tổ chức ở nước ngoài

25-04-2018 - 19:13 PM | Sống

Những cặp đôi trẻ, giàu có ở Trung Quốc muốn đám cưới của họ phải thật ấn tượng, có thể tổ chức tại nước ngoài với tiệc cưới sang trọng theo xu hướng phương Tây.

Đám cưới Trung Quốc hiện nay đã rất khác so với phim ảnh truyền thống. Một bộ phận người Trung Quốc trẻ hiện nay đã thay đổi tư duy cưới xin rất nhiều, khi pha trộn giữa yếu tố truyền thống và văn hóa phương Tây để tạo nên những đám cưới đậm màu sắc hiện đại nhưng vẫn gần gũi, thân thuộc. 3 xu hướng nổi bật nhất phải kể đến là chất lượng cao, cá nhân hóa và điểm đến ngoại quốc.

John Liu và Sophia mới kết hôn năm ngoái. Điều đặc biệt trong đám cưới của họ là cả hai muốn một đám cưới phản ánh đúng cuộc sống chung của hai người – bao gồm cả hai chú chó cưng – và tình yêu của họ với thức ăn ngon và những niềm vui nho nhỏ. Đám cưới có cả khách Tây lẫn khách “ta” được tổ chức trên sân thượng của Highline (nhà hàng của Liu) với tầm nhìn toàn cảnh thành phố Thượng Hải rực rỡ. Thực đơn bao gồm những món ăn phương Tây yêu thích của hai vợ chồng như hàu, trứng cá muối, champagne, whisky…

Xu hướng đám cưới xa xỉ của những cặp đôi giàu có ở Trung Quốc: Tiệc cưới sang trọng, cá tính nổi bật và được tổ chức ở nước ngoài - Ảnh 1.

Thay cho một lễ trà đạo truyền thống Trung Quốc – phong tục đám cưới xuất hiện từ triều đại nhà Đường, 1.200 năm trước – đám cưới của Liu và Sophia tổ chức một “buổi lễ Cognac” với những ly rượu Cognac Louis XIII để bày tỏ lòng thành kính với cha mẹ đôi bên. “Tất cả mọi việc đều hướng đến sự thoải mái và tự nhiên, cũng chính là cách mà chúng tôi muốn sống cuộc đời của mình. Chúng tôi đặt tiệc với tôm hùm và hàu không phải để khoe khoang, mà là để mọi người thưởng thức và hài lòng”.

Cyrielle Mohara là người sáng lập của Spectrum Agency, một tổ chức sự kiện cao cấp có trụ sở tại Thượng Hải. Công ty của Mohara chuyên lên kế hoạch và thực hiện những sự kiện mang màu sắc tinh tế của nước Pháp, và cô nhận ra có một xu hướng đang dần lớn mạnh tại thị trường phát triển nhất tại Trung Quốc – tổ chức đám cưới kết hợp yếu tố phương Tây.

“Tùy biến rất quan trọng; chúng tôi luôn nghĩ đến những nghệ nhân mà chúng tôi có thể cùng làm việc để tạo ra những món đồ tùy biến để tặng cho khách hàng - ví dụ, những món quà cưới nhỏ. Cá nhân hóa và tùy chỉnh là hai xu hướng chính; mọi người sẵn sàng chi nhiều tiền hơn vào thứ gì đó được làm thủ công hoặc tùy chỉnh chỉ dành cho họ. Đám cưới có thể sẽ ít hoa hơn, nhưng chúng sẽ là hoa được nhập khẩu đẹp, chất lượng cao hơn”, cô nói.

Xu hướng đám cưới xa xỉ của những cặp đôi giàu có ở Trung Quốc: Tiệc cưới sang trọng, cá tính nổi bật và được tổ chức ở nước ngoài - Ảnh 2.

Đám cưới của Liu và Sophia được tổ chức tại sân thượng của một nhà hàng với view toàn cảnh thành phố Thượng Hải.

Một xu hướng khác đang nổi lên với những đám cưới của người giàu Trung Quốc, chính là những điểm đến đặc biệt. Theo Mohara, Bali trở thành lựa chọn phổ biến nhất của các cặp đôi sau khi nữ diễn viên Yang Mi và chồng Hawick Lau kết hôn ở đó năm 2014.

Những năm gần đây, châu Âu cũng được “để ý” nhiều hơn. “Đám cưới ở nước ngoài đang thực sự trở thành trào lưu bùng nổ, vì điều đó có nghĩa bạn có thể mời ít khách hơn, thường là dưới 50 khách tới đám cưới ở Ý, Tây Ban Nha hoặc Pháp”.

Thông thường, họ sẽ tổ chức đám cưới 2 lần. Ở nước ngoài là buổi lễ dành cho gia đình và những người bạn thân thiết còn đám cưới trong nước để dành cho khách khứa của cha mẹ. Mohara nghĩ rằng, tương lai các cặp đôi Trung Quốc vẫn sẽ giữ mô hình đám cưới này (dù có vẻ hơi tốn kém hơn một chút) vì văn hóa truyền thống Trung Quốc rất coi trọng cha mẹ, gia đình và người lớn tuổi. Vì thế, dù cô dâu chú rể muốn tổ chức một đám cưới thật “Tây hóa”, thật lãng mạn ở bờ biển thì vẫn sẽ phải kết hợp thêm một đám cưới dành cho các yếu tố Trung Quốc.

Các cô dâu cũng không chỉ mặc váy yếm đỏ nữa mà còn thay thêm một váy cưới màu trắng tinh khôi theo kiểu phương Tây trong ngày trọng đại của mình, với 4 bộ trang phục khác có thể thay đổi linh hoạt tùy hoạt động.

Xu hướng đám cưới xa xỉ của những cặp đôi giàu có ở Trung Quốc: Tiệc cưới sang trọng, cá tính nổi bật và được tổ chức ở nước ngoài - Ảnh 3.

Liu và Sophia hạnh phúc trong đám cưới.

Sophie Jin là giám đốc thương hiệu tại Lova Weddings. Cửa hàng đầu tiên của cô khai trương tại Thượng Hải vào năm 2010, tại thời điểm mà ý tưởng thuê một chiếc váy cưới màu trắng vẫn còn rất mới mẻ với thị trường. Cô nhận thấy, đám cưới bây giờ được cá nhân hóa hơn rất nhiều.

Tất nhiên, vẫn còn rất nhiều đám cưới theo phong cách truyền thống, nhưng ngày càng nhiều cá nhân muốn mình nổi bật và khác biệt trong ngày cưới. “Họ sẽ theo dõi phong cách của những người nổi tiếng cũng như những xu hướng thời trang đang có trên thị trường, sau đó tùy biến theo nhu cầu và phong cách riêng của mình. Họ không muốn sành điệu nhưng giống hệt nhau”, Jin nói.

Marina Miao, giám đốc tiếp thị của Shine Moda, một nhãn hiệu đồ cưới thiết kế cũng đồng tình với ý kiến này: “Người Trung Quốc trẻ có nhiều cách để thu thập và tiếp cận thông tin, họ có sở thích và ý kiến riêng. Họ rất độc lập, họ chọn công việc của họ, họ chọn nơi họ sinh sống và họ chọn thái độ và sở thích riêng của họ”.

Trước đây tuổi kết hôn có thể là 20 nhưng bây giờ, nó là 25, thậm chí 28. Đặc biệt là những cô dâu ở độ tuổi 30, họ sẽ không nghe ý kiến ​​của bố mẹ vì họ đã quá độc lập. Chính đặc tính “cá nhân hóa” này đã thúc đẩy ngành công nghiệp váy cưới với nghiên cứu của IbisWorld ước tính doanh thu cho ngành dịch vụ đám cưới ở Trung Quốc là 23,9 tỷ USD vào năm 2017 (tăng 3.5% mỗi năm).

Một lĩnh vực đặc biệt được hưởng lợi từ những xu hướng này là đồ trang sức, với nghiên cứu của Hội đồng Thương mại và Phát triển Hồng Kông cho thấy một nửa doanh số bán đồ trang sức của người tiêu dùng ở Trung Quốc có liên quan đến đám cưới.

Đại diện chuỗi trang sức quốc tế Hong Kong Chow Tai Fook, hoạt động tại Trung Quốc, cho biết: “Ở Trung Quốc, mỗi năm có hơn 10 triệu đám cưới diễn ra và xu hướng cá nhân hóa ngày càng tăng. Cộng với sự giàu có và giáo dục hiện đại, công dân Trung Quốc tinh vi hơn trong việc lựa chọn trang sức và đá quý. Chúng tôi tin rằng nhu cầu về trang sức cưới và nhẫn đính hôn kim cương sẽ tiếp tục tăng lên trong những năm tiếp theo”.

Nếu các bậc cha mẹ có truyền thống rất tiết kiệm thì những người Trung Quốc sinh sau 1980 lại rất phóng khoáng trong chuyện cưới xin. Họ sẵn sàng chi tiêu cho những thứ xa xỉ, chịu chi mọi thứ đắt tiền nhất để có được đám cưới trong mơ. John Liu từng thấy những đám cưới xa hoa với chi phí khoảng 10 triệu USD và điều đó thực sự tạo nên cảm hứng tuyệt vời cho những người trẻ như anh.

Minh An

SCMP

Trở lên trên