MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuất bán đàn lợn lỗ ngay hơn 30 triệu, người vay nợ xót xa vì đàn lợn đang 'ăn' mất sổ đỏ

18-10-2021 - 10:07 AM | Thị trường

Nhìn giá lợn mỗi ngày một giảm, trong khi giá thức ăn chăn nuôi vẫn 'leo thang' khiến người chăn nuôi lợn xót lòng nhìn đàn lợn 'ngốn' gần hết cả sổ đỏ của gia đình....

Giá thịt lợn hơi đã xuống mức thấp chưa từng có, người chăn nuôi đang trong tình cảnh khóc dở mếu dở, nguy cơ Tết Nguyên đán 2022 khan hiếm thịt lợn đang hiện hữu do người nuôi bỏ chuồng.

Xuất bán đàn lợn lỗ ngay hơn 30 triệu, người vay nợ xót xa vì đàn lợn đang ăn mất sổ đỏ - Ảnh 1.

Tại các tỉnh như Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình,… giá thịt lợn tại các chợ chỉ còn từ 65.000 – 80.000 đồng/kg. Giá thịt lợn ba chỉ và thịt nạc vai tại các chợ dân sinh ở Hà Nội đang được bán với mức giá phổ biến chỉ 100.000 đồng/kg, giảm 50.000 đồng so với thời điểm thành phố thực hiện giãn cách xã hội.

Có mặt tại một số chợ dân sinh ở Hoàng Mai (Hà Nội), chị Thúy Ngần cho biết: “Chưa bao giờ tôi thấy thịt lợn rẻ như vậy. Dù là một người nội trợ thường xuyên mua thịt lợn nhưng phải nói thật là tôi không thể nhớ nổi thời điểm gần nhất giá thịt ở mức 100.000 đồng/kg là khi nào”.

Theo chia sẻ của người bán thịt lợn tại chợ này, hiện nay sức tiêu thụ thịt lợn của người tiêu dùng đang tăng mạnh do họ nhận thấy giá đã quá rẻ. Tuy nhiên, nguồn thịt lợn tại các lò mổ cũng như các chợ đầu mối luôn dồi dào, không phải lo thiếu hàng để bán.

“Trước đây khi thực hiện giãn cách xã hội thì việc đi lại, vận chuyển lợn giữa các địa phương gặp nhiều khó khăn. Trong thời gian này nhiều đàn lợn đã quá lứa nhưng không bán được, từ sau khi thành phố bỏ giãn cách thì những đàn lợn này mới được tiêu thụ nên giá phải rẻ thôi”, một người bán thịt tại chợ cho biết.

Với người tiêu dùng, điểm tích cực là giá thịt lợn ngoài chợ đã giảm chứ không còn tình trạng nghịch lý giá lợn hơi xuống thấp nhưng giá thịt lợn ngoài chợ không chịu xuống.

Tuy nhiên, với người chăn nuôi, việc giá lợn hơi liên tục giảm kể từ đầu năm và đang xuống mức thấp nhất là nỗi ác mộng. Những hộ này đã không thể ngờ việc họ đã phải cầm cự hàng tháng trời khi đàn lợn gần như không thể xuất chuồng trong thời gian giãn cách xã hội, nay lại bị thương lái ép giá xuống dưới 40.000 đồng/kg.

“Khoảng 6 tháng trước giá lợn hơi dao động từ 50.000 đến 54.000 đồng/kg tưởng như đã là mức thấp kỷ lục rồi. Nhưng hiện nay giá chỉ còn 36.000 – 38.000 đồng/kg. Xót xa lắm nhưng đành phải bán chứ chả lẽ cứ giữ mãi sao được”, ông Đoàn Thăng, một hộ chăn nuôi ở huyện Nông Cống, Thanh Hóa cho biết.

Xuất bán đàn lợn lỗ ngay hơn 30 triệu, người vay nợ xót xa vì đàn lợn đang ăn mất sổ đỏ - Ảnh 2.

Ghi chép của những người chăn nuôi sau khi lợn xuất chuồng.


Theo thống kê về giá lợn hơi ở một số tỉnh từ Thanh Hóa vào đến Quảng Nam ngày 17/10, mức giá phổ biến từ 37.000 đến 39.000 đồng/kg. Tại một số tỉnh phía Bắc, giá lợn hơi phổ biến từ 36.000 đồng đến 38.000 đồng/kg. Thậm chí, tại một số tỉnh miền núi phía Bắc chỉ còn 35.000 đồng/kg.

“Cả trăm con lợn đã quá thời hạn xuất chuồng mà chưa thể xuất được, trong khi hàng ngày vẫn phải cho chúng ăn, nhìn chúng nó ăn cám mà lòng tôi như thắt lại vì cứ nghĩ chúng đang nhai… sổ đỏ”, bà Vũ Thị Thắm, một hộ chăn nuôi tại Thái Nguyên đang phải cầm cố sổ đỏ tại ngân hàng cho biết.

Còn anh Nhân Phan (Vĩnh Long) cho biết, anh vừa bán đàn lợn 11 con với tổng trọng lượng 1,5 tấn hơi sau 5 tháng dồn nhiều công sức chăm sóc. Sau khi trừ chi phí tiền giống và cám, số tiền lãi thu được từ đàn lợn này chỉ là 1,88 triệu đồng. Mỗi con lãi 188.000 đồng, chưa kể công sức bỏ ra.

Tuy nhiên, còn nhìn thấy đồng lãi là còn may, trường hợp ông Trường Xuân với 20 con lợn đến khi may mắn xuất chuồng được thì mỗi con cũng đã nặng hơn 1 tạ. Với 2 tấn lợn hơi từ đàn lợn 20 con, ông Xuân chỉ thu về vỏn vẹn hơn 68 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, đàn lợn này khiến ông thua lỗ hơn 30 triệu đồng.

Tại Thái Nguyên, chị Vân Lương cho biết gia đình chị đang trong cảnh khó khăn chồng chất khó khăn khi đại lý thức ăn gia súc đã ngừng bán chịu do lo sợ không thu hồi được nợ.

“Nắm được tình hình giá lợn hơi liên tục tạo đáy, một số đại lý thức ăn gia súc đã dứt khoát không xuất cám chịu như mọi khi do lo ngại người chăn nuôi không có khả năng trả nợ. Khó khăn lại càng chồng chất với người nuôi”, chị Vân Lương cho hay.

Trước thực trạng có đến 30% đàn lợn hiện nay đang trong tình trạng quá lứa, giá lợn hơi được dự báo sẽ còn duy trì mức rất thấp trong ngắn hạn. Điều này làm dấy lên lo ngại khả năng dịp Tết Nguyên đán sắp tới sẽ khan hiếm thịt lợn do người chăn nuôi không còn mặn mà với việc tái đàn.


Theo Hiền Anh

Infonet

Trở lên trên