MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuất khẩu gạo của Campuchia giảm hơn 32% trong tháng 1/2021

01-02-2021 - 21:24 PM | Thị trường

Trong tháng đầu năm 2021, Campuchia đã xuất khẩu hơn 30.000 tấn gạo, giảm hơn 32% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo báo cáo của Bộ Nông - Lâm - Ngư nghiệp Campuchia ngày hôm nay (1/2) "Trong tháng đầu tiên năm 2021, Campuchia đã xuất khẩu gạo sang 28 quốc gia đạt 34.273 tấn, giảm 16.177 tấn (tương đương 32,07%) so với cùng kỳ năm 2020".

Xuất khẩu gạo của Campuchia giảm hơn 32% trong tháng 1/2021 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Báo cáo trên cũng cho biết, thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Campuchia vẫn là Trung Quốc với 16.163 tấn ( tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước). Trong khi đó, những thị trường truyền thống của gạo Campuchia đều sụt giảm nghiêm trọng như: châu Âu đạt 10.985 tấn (giảm 59%), các nước ASEAN đạt 2.625 tấn (giảm 44,61%) và các thị trường khác đạt 3.723 tấn (giảm 34,03%).

Tổng lượng gạo xuất khẩu trong tháng 1 năm 2021 là hơn 34.273 tấn, trong đó hơn 87,63% là gạo thơm các loại. Năm 2020, Campuchia đã xuất khẩu gần 700.000 tấn gạo sang 60 thị trường trên thế giới.

Theo Văn Đỗ, Tâm Hiếu

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên