MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Yeah1 bắt tay cùng các đối tác lập quỹ quy mô 50 triệu USD chuyên đầu tư vào lĩnh vực phim ảnh

29-07-2018 - 09:02 AM | Doanh nghiệp

Mô hình quỹ phim này đã triển khai từ lâu đời và thành công ở nhiều nước có ngành công nghiệp phim phát triển của thế giới như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật, Trung Quốc... như Quỹ Hoạt Hình CA-Cygames, Quỹ Marvel Studio, Quỹ Anime Trung Quốc-Nhật Bản...

Dự đạt mức tăng trưởng 25%/năm

Ngày 26/7/2018, CTCP Đầu Tư Việt Nam Giải Trí chính thức công bố Quỹ Đầu Tư Việt Nam Giải Trí (VEF). Đây là một dạng quỹ đầu tư về giải trí mở hoạt động theo mô hình công ty holdings (sở hữu cổ phần trong các công ty khác) đầu tiên tại Việt Nam, có giá trị vốn góp lên đến 50 triệu USD, do VinaCapital Fund Management (VCFM) tư vấn thành lập.

Trong số 5 thành viên sáng lập, đáng chú ý có sự góp mặt của Yeah1 CMG – đơn vị sản xuất phim điện ảnh cho đến các kênh kỹ thuật số hiện đại (Digital) trên các phương tiện điện thoại thông minh, các trang mạng, các ứng dụng… Yeah1 CMG từng tham gia tạo Hit tại các bộ phim "bom tấn" như Em chưa 18, Hoa vàng trên cỏ xanh…

Cùng với 4 thành viên khác là Surfing, MBCS, R&B Capital Group và Green Yeah1 CMG tham gia góp với tỷ lệ chia đều 20%/đơn vị, tức Công ty sẽ chi ra khoảng 10 triệu USD. Về VEF, mục tiêu thành lập nhằm kết hợp những đơn vị làm phim tiềm năng, từ đó hỗ trợ về tài chính, phân phối, quảng cáo… nhằm tạo ra một lượng doanh thu lớn hơn. Được biết, mô hình này đã triển khai từ lâu đời và thành công ở nhiều nước có ngành công nghiệp phim phát triển của thế giới như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật, Trung Quốc... như Quỹ Hoạt Hình CA-Cygames, Quỹ Marvel Studio, Quỹ Anime Trung Quốc-Nhật Bản...

Yeah1 bắt tay cùng các đối tác lập quỹ quy mô 50 triệu USD chuyên đầu tư vào lĩnh vực phim ảnh - Ảnh 1.

Đại diện VEF cho biết Công ty sẽ chỉ hoạt động trên mô hình holdings, tức đầu tư vào những đơn vị làm phim, tuyệt đối không tiến hành sản xuất phim cạnh tranh với chính đối tác của mình. Theo ước tính, hằng năm VEF sẽ thu về 25% mức tỷ suất sinh lợi, đến từ dòng cinema cũng như doanh thu phim. Hiện, quỹ chưa có chỉ tiêu doanh thu cụ thể cho năm 2018, chỉ tiết lộ mức chung của toàn ngành phim hơn 2.000 tỷ mỗi năm!

Chia sẻ về lý do đầu tư vào ngành truyền hình, đại diện VEF cho biết đây là một thị trường vô cùng tiềm năng với lợi nhuận lớn hàng năm. Hiện, quy mô thị trường đang ngày càng tăng, đi cùng với dân số lớn cũng như thị trường OTT trên đà phát triển.

Theo đó, VEF kỳ vọng sẽ tối đa hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư thông qua việc tăng giá trị vốn và tỷ suất cổ tức từ các tài sản được đầu tư ban đầu, bao gồm tài sản sở hữu trí tuệ (IP) của phim điện ảnh, kênh quảng cáo tại rạp và tài sản cố định (cổ phiếu rạp chiếu phim).

Danh mục đầu tư của VEF là vào phim điện ảnh (30 phim hạng A, 20 phim hạng B), bản quyền phim điện ảnh (mua tất cả các phim đã phát hành trong năm 2013-2017); quảng cáo tại rạp chiếu phim, trong đó giai đoạn 2018-2019 là 26 rạp trên toàn quốc, nhưng giai đoạn 2020 lên trên 40 cụm; cổ phần hệ thống rạp chiếu phim, cụ thể giai đoạn 2018-2019 Quỹ sẽ sở hữu từ 10-40% cổ phần của 40% cụm rạp, còn 2020 sở hữu cụm rạp mới trên thị trường, hệ thống cụm rạp gồm Starlight, EV…

Với những luận điểm trên, VEF khẳng định sẽ mang về cho cổ đông mức cổ tức tối thiểu 8%/năm và tối đa 10.5% đến năm 2019. Giao đoạn tiếp theo 2020-2022, cổ tức tối thiểu sẽ đạt 10.5%. Thêm vào đó, cổ đông còn được nhận quyền mua cổ phiếu ưu đãi khi phát hành thêm, giá trị cổ phiếu định giá dự kiến ít nhất 5 lần giá trị đầu tư ban đầu sau 3 năm.

Chiến lược dài hơi hơn, VEF dự kiến sẽ tiến hành IPO trong vòng 5 năm tới, tức cho đến khi kích cỡ thị trường đủ lớn.

Tri Túc

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên