MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

1 quốc gia rộ trào lưu thuê nhà xuống cấp 100 nghìn đồng/ngày để ở: Có duy nhất chiếc giường ngủ, gây tranh cãi kịch liệt vì 1 lý do

14-07-2023 - 23:59 PM | Sống

Vì áp lực mua nhà, nhiều người Trung Quốc nghĩ ra các trào lưu thuê nhà ở khác nhau, trong đó có các khu nhà đã xuống cấp, diện tích nhỏ hẹp.

Diễn đàn Toutiao, Trung Quốc đăng tải bài viết về 1 trào lưu mà nhiều người đang theo đuổi. Thông thường, 1 chỗ ở bình thường sẽ có đầy đủ đồ đạc cơ bản như giường chiếu, tủ, bàn, thậm chí là cần chia cả phòng ngủ và phòng khách. Tuy nhiên, để có thể mua 1 căn nhà đầy đủ tiện nghi, ta phải bỏ ra 1 khoản tiền không hề nhỏ.

Vì áp lực kiếm tiền mua nhà, nhiều người Trung Quốc đã chọn cách thuê phòng nhỏ hẹp, xuống cấp để ở theo ngày.

Rộ xu hướng thuê nhà ở theo ngày

Trong bài đăng ở diễn đàn Toutiao, có 1 người đàn ông được nhắc đến tên Lâm Hoa, ở Tây An là người đi theo trào lưu thuê nhà theo ngày.

Tổng diện tích gian phòng ước chừng 30m2, chia đều thành khoảng 20 khoang không gian được che bởi tấm rèm màu vàng nhạt. Mỗi người sẽ sống trong 1 khoang giống như… khoang vũ trụ này và tận hưởng sự riêng tư, yên bình.

Khi chia sẻ về cuộc sống ở khu nhà thuê, Lâm Hoa cho rằng kiểu phòng này có lợi thế hơn các kiểu giường tầng vì rất riêng tư. Anh có thể làm bất cứ điều gì mà không sợ ảnh hưởng tới người thuê khác. Giá thuê mà Lâm Hoa phải trả mỗi ngày là 30 NDT (tương đương 100 nghìn đồng).

Mỗi 1 căn phòng trong tòa nhà xuống cấp này được xây rất chật chội. Thậm chí, chiều cao của phòng còn không vượt quá 1,2m, khi đứng trong nhà thì phải khom lưng, cúi người.

Trong phòng cũng chỉ có 1 chiếc giường duy nhất phục vụ mục đích nằm ngủ qua đêm của khách. Ngoài ra, khu trọ này không có lấy 1 chiếc tủ hay bếp nấu ăn. Mỗi phòng sẽ được trang bị thêm đèn điện và 1 chiếc ổ điện để sạc pin.

1 quốc gia rộ trào lưu thuê nhà xuống cấp 100 nghìn đồng/ngày để ở: Có duy nhất chiếc giường ngủ, gây tranh cãi kịch liệt vì 1 lý do - Ảnh 1.

Căn phòng nhỏ hẹp mà nhiều người bỏ tiền ra thuê. Ảnh: Toutiao

Tuy có rất nhiều bất cập nhưng Lâm Hoa vẫn lựa chọn thuê nhà ở đây vì giá khá ổn lại ở trung tâm thành phố. Ngoài chỗ này ra, anh không đủ khả năng thuê nhà theo tháng vì giá khá đắt, làm quanh năm chỉ đủ ăn tiêu, không dư dả được đồng nào.

Một trường hợp khác là Du Tiên, 40 tuổi, đang tìm việc ở Thâm Quyến, Quảng Đông, cũng chọn sống trong “khoang vũ trụ” vì túi tiền eo hẹp. Tuy thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng các thanh niên phòng bên la hét khi chơi game nhưng Du Tiên vẫn chấp nhận vì giá phòng khá ổn.

Mạc Dịch Đình, 1 nhân viên quán bar cũng lựa chọn trú ẩn trong nhà trọ chỉ 100 nghìn đồng/đêm này. Cô thường dành thời gian ban ngày để ngủ, sau đó tối tới quán bar làm việc. Dù thời gian lệch với những người cùng thuê nhưng Mạc Dịch Đình vẫn không làm ảnh hưởng tới ai. Cuộc sống tự do này khiến cô cảm thấy thoải mái.

Gây tranh cãi vì 1 điều

Dù nhiều người thuê nhà kiểu này hài lòng với cuộc sống của họ nhưng người xung quanh lại có cái nhìn khác hẳn. Một trong những mối nguy hiểm tiềm ẩn lớn nhất là cháy.

Trong một căn phòng có nhiều khoang không gian, diện tích sử dụng cho mỗi người lại rất nhỏ thì khả năng cháy dễ xảy ra. Hơn nữa, hệ thống phòng cháy chữa cháy cũng không được thực hiện triệt để nên nếu xảy ra sự cố sẽ rất khó đảm bảo an toàn cho mọi người.

1 quốc gia rộ trào lưu thuê nhà xuống cấp 100 nghìn đồng/ngày để ở: Có duy nhất chiếc giường ngủ, gây tranh cãi kịch liệt vì 1 lý do - Ảnh 2.

Không gian sống thiếu tiện nghi của nhiều người. Ảnh: Toutiao

Không chỉ vậy, vì diện tích nhỏ hẹp nên khu cho thuê này không cung cấp không gian nấu ăn. Khách thuê phòng chỉ có 1 chỗ ngủ và phải chủ động ăn bên ngoài. Riêng tiền ăn uống hàng tháng cũng khiến họ tốn 1 khoản chi phí kha khá.

Hơn nữa, giá thuê phòng theo ngày là 100 nghìn đồng nhưng nếu thuê lâu dài 1 vài năm sẽ khá tốn kém. Lúc đó, dù phải sống trong 1 căn phòng chật chội chỉ để ngủ nhưng người lao động vẫn mất đi 1 khoản tiền khá lớn. Phương án này chỉ phù hợp với những người muốn thuê tạm thời chứ không thể sống lâu dài.

Nhìn chung, phương án tốt nhất vẫn là tiết kiệm tiền để mua nhà hoặc chọn ở thuê cùng bạn bè, người thân để giảm bớt chi phí. Trào lưu này rộ lên được nhiều người hưởng ứng nhưng không phải là phương án tốt nhất về lâu về dài.

Theo Toutiao

Huyền Giang

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên