MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

14 lần trúng độc đắc nhờ những phép toán đơn giản, người đàn ông khiến các nhà chức trách tìm mọi cách để ngăn chặn

08-06-2023 - 18:59 PM | Tài chính quốc tế

Tuy biết cách để trúng xổ số, người đàn ông này còn phải “đấu trí” để mua được vé số.

14 lần trúng độc đắc nhờ những phép toán đơn giản, người đàn ông khiến các nhà chức trách tìm mọi cách để ngăn chặn - Ảnh 1.

Cơ hội trúng xổ số của một người là khoảng 1/14 triệu. Tuy nhiên, có một nhà toán học tên Stefan Mandel đã bất chấp tỷ lệ siêu nhỏ này và giành được giải độc đắc đến 14 lần mà không vi phạm bất cứ luật nào, theo Lottery Critic.

Công dân Úc gốc Rumani đã dùng trí thông minh và sự yêu thích của mình với các con số để tạo ra một công thức gần như hoàn hảo để tìm ra các con số may mắn. Trong khi làm việc với tư cách là một nhà kinh tế ở Romania, Mandel đã thử nghiệm cách tính toán của mình và mong muốn giành được giải nhì bằng cách sử dụng năm con số mà công thức của ông đưa ra trong khi chỉ cần đoán chữ số thứ sáu.

Cuối cùng, ông đã giành được giải thưởng lớn và có thể rời Romania và định cư ở Úc cùng với gia đình nhỏ của mình. Ngay sau khi đến đây, Mandel đã bắt tay vào điều chỉnh công thức của mình cho phù hợp với trò chơi của Úc.

14 lần trúng độc đắc nhờ những phép toán đơn giản, người đàn ông khiến các nhà chức trách tìm mọi cách để ngăn chặn - Ảnh 2.

Vì nhiều kết hợp số có thể xảy ra, Mandel cần mua rất nhiều vé xổ số để tăng cơ hội trúng giải. Nhưng mua nhiều vé sẽ tốn rất nhiều tiền. Do đó, Mandel đi tìm kiếm các nhà đầu tư để góp vốn mua vé. Với năm trong số sáu con số được tính toán thông qua hệ thống của mình, số lượng kết hợp số dần trở nên hữu hạn. Điều đó giúp Mandel tập trung được vào các giải thưởng lớn.

Sau 12 lần thắng, các nhà chức trách của Úc đã không thể ngồi nhìn thêm được nữa. Mặc dù việc Mandel mua xổ số hoàn toàn hợp pháp nhưng họ coi đây là hành động không phù hợp với tinh thần của trò chơi. Một loạt luật lệ đã được đưa ra để ngăn chặn Mandel.

Một người mua hết tất cả vé số. Thế nhưng, Mandel còn có cách. Ông tìm thêm 5 đối tác kinh doanh.

Một luật khác đã được ban hành quy định việc các nhóm cá nhân mua tất cả các vé trong một lần rút thăm là bất hợp pháp, nhưng một lần nữa, Mandel đã tìm ra cách giải quyết bằng cách thành lập một công ty xổ số.

Ngay khi Mandel vượt qua từng rào cản, chính phủ Úc sẽ đặt một rào cản khác trước mặt ông. Chẳng bao lâu sau, ông cảm thấy mệt mỏi và lại đặt mục tiêu vào một thị trường lớn hơn. Sau khi xem xét các nơi, Mandel nhận ra Mỹ vẫn chưa áp đặt các hạn chế mà ông gặp phải ở Úc. Vào thời điểm đó, có 7,1 triệu kết hợp số có thể xảy ra, mỗi vé chỉ có giá 1 USD.

Mandel đã thuyết phục được 2.500 nhà đầu tư Úc góp 2.500 USD. Hai năm sau, vào năm 1992, giải độc đắc lên tới 27 triệu USD. Mandel và nhóm của ông đã mua từng vé một.

“Tôi biết rằng mình sẽ giành được 1 giải nhất, 6 giải nhì, 132 giải ba và hàng nghìn giải phụ,” ông nói với Planet Money.

Việc này đã dẫn đến một cuộc chiến pháp lý kéo dài 4 năm. CIA và FBI đều vào cuộc. Tuy nhiên, những nghi ngờ là vô căn cứ.

Dù không điều tra được gì, luật pháp vẫn được thay đổi để cấm những “chiêu thức” của Mandel. Đến năm 1995, Mandel nộp đơn xin phá sản.

Tham khảo Daily Mail

Minh Phương

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên