MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

17 công việc kỳ lạ nhất các tổng thống Mỹ từng làm

31-10-2016 - 20:22 PM | Tài chính quốc tế

Làm nhân viên quầy bar, sản xuất thủ công đồ chơi cho trẻ em hay treo cổ tội phạm là 3 trong số 17 công việc kỳ lạ mà các tổng thống Mỹ từng làm trước khi đắc cử vào Nhà Trắng.

Năm 13 tuổi, Andrew Jackson làm liên lạc cho lực lượng dân quân trong cuộc Cách mạng Mỹ. Vị tổng thống thứ 7 của nước Mỹ bị kẻ thù chém vào mặt bằng kiếm và để lại sẹo.

Năm 13 tuổi, Andrew Jackson làm liên lạc cho lực lượng dân quân trong cuộc Cách mạng Mỹ. Vị tổng thống thứ 7 của nước Mỹ bị kẻ thù chém vào mặt bằng kiếm và để lại sẹo.

Dù rất nổi tiếng nhưng không nhiều người biết Abraham Lincoln từng sở hữu một quán rượu. Giấy phép kinh doanh rượu giúp Lincoln làm ăn rất tốt. Tuy nhiên, cửa hàng mà ông đồng sở hữu với một người bạn lâm vào cảnh thất thu và để lại những khoản nợ lớn.

Dù rất nổi tiếng nhưng không nhiều người biết Abraham Lincoln từng sở hữu một quán rượu. Giấy phép kinh doanh rượu giúp Lincoln làm ăn rất tốt. Tuy nhiên, cửa hàng mà ông đồng sở hữu với một người bạn lâm vào cảnh thất thu và để lại những khoản nợ lớn.

Andrew Johnson từng có thời kỳ làm thợ may khi giúp đỡ mẹ trong xưởng may tại gia. Ông sau này trở thành phó tổng thống Mỹ và đảm trách cương vị tổng thống thứ 17 của nước Mỹ khi Lincoln bị ám sát.

Andrew Johnson từng có thời kỳ làm thợ may khi giúp đỡ mẹ trong xưởng may tại gia. Ông sau này trở thành phó tổng thống Mỹ và đảm trách cương vị tổng thống thứ 17 của nước Mỹ khi Lincoln bị ám sát.

James Garfield là tổng thống thứ 20 của Mỹ. Nhiệm kỳ ngắn ngủi của ông kết thúc sau khi ông bị ám sát năm 1881. Sinh ra trong một gia đình nông dân ở bang Ohio, Garfield từng có thời gian làm người đánh xe dla kéo với mức thu nhập 8 USD/tháng.

James Garfield là tổng thống thứ 20 của Mỹ. Nhiệm kỳ ngắn ngủi của ông kết thúc sau khi ông bị ám sát năm 1881. Sinh ra trong một gia đình nông dân ở bang Ohio, Garfield từng có thời gian làm người đánh xe dla kéo với mức thu nhập 8 USD/tháng.

Benjamin Harrisonl, tổng thống thứ 23 của Mỹ, từng kiếm sống bằng việc xướng to các thông báo của tòa án với mức thù lao 2,5 USD/ ngày.

Benjamin Harrisonl, tổng thống thứ 23 của Mỹ, từng kiếm sống bằng việc xướng to các thông báo của tòa án với mức thù lao 2,5 USD/ ngày.

Trước khi trở thành tổng thống thứ 22 và 24 của Mỹ, Grover Cleveland từng hành nghề đao phủ, chuyên hành quyết các phạm nhân bị kết án tử hình bằng phương thức treo cổ.

Trước khi trở thành tổng thống thứ 22 và 24 của Mỹ, Grover Cleveland từng hành nghề đao phủ, chuyên hành quyết các phạm nhân bị kết án tử hình bằng phương thức treo cổ.

Warren G. Harding, tổng thống thứ 29 của Mỹ, từng là nhà báo. Ông theo sự nghiệp viết lách từ năm 18 tuổi.

Warren G. Harding, tổng thống thứ 29 của Mỹ, từng là nhà báo. Ông theo sự nghiệp viết lách từ năm 18 tuổi.

Calvin Coolidge, tổng thống thứ 30 của Mỹ, từng làm cho một xưởng chế tạo đồ chơi thủ công.

Calvin Coolidge, tổng thống thứ 30 của Mỹ, từng làm cho một xưởng chế tạo đồ chơi thủ công.

Herbert Hoover, tổng thống thứ 31 của nước Mỹ, từng là nhà địa chất và kỹ sư khai thác mỏ.

Herbert Hoover, tổng thống thứ 31 của nước Mỹ, từng là nhà địa chất và kỹ sư khai thác mỏ.

Harry Truman, tổng thống thứ 33 của Mỹ, từng sở hữu một cửa hàng bán đồ trang trí ở Kansas. Mở chung với một người bạn từng tham gia Thế chiến I, cửa hàng của Truman đóng cửa năm 1920 sau cuộc suy thoái kinh tế.

Harry Truman, tổng thống thứ 33 của Mỹ, từng sở hữu một cửa hàng bán đồ trang trí ở Kansas. Mở chung với một người bạn từng tham gia Thế chiến I, cửa hàng của Truman đóng cửa năm 1920 sau cuộc suy thoái kinh tế.

Lyndon B. Johnson, tổng thống thứ 36, từng phải mưu sinh bằng nghề đánh giày và chăn dê thuê.

Lyndon B. Johnson, tổng thống thứ 36, từng phải mưu sinh bằng nghề đánh giày và chăn dê thuê.

Richard Nixon, tổng thống thứ 37 của Mỹ, từng làm việc trong một trang trại gà và bán đồ chơi trẻ em tại lễ hội.

Richard Nixon, tổng thống thứ 37 của Mỹ, từng làm việc trong một trang trại gà và bán đồ chơi trẻ em tại lễ hội.

Gerald Ford, tổng thống thứ 38 của Mỹ, từng là nhân viên kiểm lâm tại Vườn quốc gia Yellowstone.

Gerald Ford, tổng thống thứ 38 của Mỹ, từng là nhân viên kiểm lâm tại Vườn quốc gia Yellowstone.

Jimmy Carter, tổng thống thứ 39 của Mỹ, từng làm việc trong một nông trang trồng lạc ở Georgia.

Jimmy Carter, tổng thống thứ 39 của Mỹ, từng làm việc trong một nông trang trồng lạc ở Georgia.

Ronald Reagan, tổng thống thứ 40 của Mỹ, từng làm việc trong rạp xiếc, nhân viên cứu hộ và diễn viên.

Ronald Reagan, tổng thống thứ 40 của Mỹ, từng làm việc trong rạp xiếc, nhân viên cứu hộ và diễn viên.

Bill Clinton, Tổng thống thứ 42 của Mỹ, từng là nhân viên bán tạp hóa và bán các quyển truyện tranh.

Bill Clinton, Tổng thống thứ 42 của Mỹ, từng là nhân viên bán tạp hóa và bán các quyển truyện tranh.

George W. Bush, tổng thống thứ 43 của Mỹ, từng nhiều năm làm việc trong lĩnh vực dầu mỏ và sở hữu một phần của công ty Texas Rangers.

George W. Bush, tổng thống thứ 43 của Mỹ, từng nhiều năm làm việc trong lĩnh vực dầu mỏ và sở hữu một phần của công ty Texas Rangers.

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên