MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cô giáo dưỡng sinh vay 20 cụ già U80 hơn 10 tỷ đồng rồi "mất tích": Cảnh sát vào cuộc điều tra, chỉ đích danh kẻ lừa đảo

30-01-2024 - 16:52 PM | Sống

Cô giáo dưỡng sinh vay 20 cụ già U80 hơn 10 tỷ đồng rồi "mất tích": Cảnh sát vào cuộc điều tra, chỉ đích danh kẻ lừa đảo

Các vụ lừa đảo ngày càng nhiều. Một trong những đối tượng bị những kẻ lừa đảo nhắm tới nhiều nhất là người cao tuổi. Chỉ trong một chốc lát mà họ đã bị lừa hết số tiền hưu trí tiết kiệm bao nhiêu năm, khiến họ tán gia bại sản, không có nơi để nương tựa.

Vì thân quen mà cho vay tiền tỉ

Vào tháng 12 năm 2019, tại một viện dưỡng lão ở thành phố Dư Diêu, tỉnh Chiết Giang, hơn 20 người già lòng như lửa đốt. Hóa ra giáo viên dạy múa của họ đã biến mất, đồng thời mang theo hơn 3 triệu tệ (tương đương 10 tỉ VND) của họ biệt tăm biệt tích.

Người giáo viên này họ Lý, đã làm việc tại cơ sở chăm sóc người cao tuổi này từ năm 2008. Cô là một giáo viên tốt trong lòng những người lớn tuổi ở đây và là một đồng nghiệp tốt trong mắt đồng nghiệp.

20 cụ già giấu con cho cô giáo dạy dưỡng sinh vay hơn 10 tỷ đồng, nửa năm sau “biệt tăm tích”: Tiền dưỡng già đem giao cho kẻ lừa đảo liệu có mất trắng? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chính vì sự kiên nhẫn và quan tâm đến học viên của cô giáo Lý mà những người lớn tuổi rất tin tưởng thầy, thường ngồi trò chuyện tán gẫu những câu chuyện hàng ngày với cô sau giờ học.

Thế là chẳng mấy chốc, cô giáo Lý đã biết rất rõ tình hình tài chính của những người lớn tuổi ở đây.

Một ngày nọ vào tháng 6 năm 2019, một ông lão nhận được tin nhắn của cô giáo Lý hỏi vay hơn 400.000 nhân dân tệ (tương đương 1,3 tỉ VND). Lý do là để gia hạn hợp đồng thuê cửa hàng, vì anh họ của cô đã dùng tiền cho việc khác và hứa nửa tháng sau sẽ trả lại.

Thật ra đây không phải lần đầu tiên, lần nào cô cũng bật khóc nói mình không biết làm gì khác ngoài thấy hổ thẹn, cầu xin ông lão đừng nói cho ai biết.

Và vì “không nói cho ai biết”, cô giáo Lý càng trở nên trắng trợn hơn khi tiếp tục vay tiền từ những người lớn tuổi khác bằng những lý do như gia hạn hợp đồng thuê cửa hàng, trang trí nhà mới hay xoay vòng vốn của công ty.

20 cụ già giấu con cho cô giáo dạy dưỡng sinh vay hơn 10 tỷ đồng, nửa năm sau “biệt tăm tích”: Tiền dưỡng già đem giao cho kẻ lừa đảo liệu có mất trắng? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Những người già tràn đầy lòng thương cảm luôn sẵn sàng chuyển tiền để giúp đỡ cô vượt qua khó khăn. Vì tin tưởng mà nhiều người già còn không yêu cầu cô phải viết giấy nợ.

Lúc đầu, cô giáo Lý còn trả cả lãi, cũng vì lý do đó mà những người già ở đây không chút nghi ngờ cho đến tận khi cô biến mất.

Theo thống kê cuối cùng, kể từ tháng 6 năm 2018, cô giáo Lý đã vay liên tiếp 22 người già, với tổng số tiền lên đến 3,14 triệu nhân dân tệ (tương đương 10,8 tỉ VND), người lớn tuổi cho vay số tiền nhiều nhất lên tới 1,85 triệu nhân dân tệ (tương đương 6 tỉ VND). Mà trong số những người cao tuổi này, người trẻ nhất đã 60 tuổi còn người già nhất là 87 tuổi.

Thật ra cô giáo Lý đã nghiện cờ bạc online từ lâu, cô đã thua gần hết số tiền vay và không có khả năng trả. Không có cách nào lấy lại được số tiền đã mất nên nhóm người già này đã đưa cô ra tòa. Vào tháng 6 năm 2020, cô giáo Lý bị cảnh sát bắt.

Vào ngày 24 tháng 5 năm 2022, tòa án Dư Diêu đã xét xử vụ án và kết án cô Lý 10 năm 4 tháng tù vì tội lừa đảo và phạt cô 200.000 nhân dân tệ (tương đương 700 triệu VND).

Tòa án yêu cầu cô phải trả lại toàn bộ số tiền lừa đảo càng sớm càng tốt, nhưng với tình hình tài chính của cô, đến lúc nào cô mới có thể trả hết được? Liệu những người cao tuổi có thể đợi đến ngày cô trả lại số tiền đó không?

Nhiều người trong số những người lớn tuổi này là người có trình độ học vấn cao và có trí thức, bình thường cũng đã từ chối vô số cuộc gọi lừa đảo nhưng họ lại dễ dàng bị mềm lòng rủ lòng thương hại trước sự nhờ vả giúp đỡ từ người quen.

Điểm yếu của người cao tuổi

Phan Đông Hùng ở Sán Đầu, Quảng Đông, Trung Quốc cũng vì ăn chơi, cờ bạc mà lừa đảo, “vay” 10,569 triệu nhân dân tệ (tương đương 36,5 tỉ VND) từ 10 cụ già.

20 cụ già giấu con cho cô giáo dạy dưỡng sinh vay hơn 10 tỷ đồng, nửa năm sau “biệt tăm tích”: Tiền dưỡng già đem giao cho kẻ lừa đảo liệu có mất trắng? - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Số tiền được vay từ năm 2011 đến năm 2021, trong suốt hơn 10 năm mà không ai đòi, điều này thật khó tin. Lý do duy nhất chỉ đơn giản là: vì là chỗ quen biết.

Lợi dụng sự quen biết, sự chăm sóc chu đáo lúc ban đầu, những kẻ lừa đảo thành công lấy lòng tin từ những người già. Với những lý do vô lý như mua nhà giảm giá, giải quyết tranh chấp, đấu thầu công ty, v.v., chúng dễ dàng thuyết phục những người cao tuổi cho chúng vay tiền mà không chút đắn đo. Lương hưu, tiền tiết kiệm bao nhiêu năm của họ sẽ chảy vào túi của những kẻ lừa đảo mà không thể lấy lại.

Sự mềm lòng của những người già chính là điểm yếu để những kẻ lừa đảo lợi dụng điều đó.

Lưu Ly

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên