MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xăng lên 19.000 đồng/lít

Từ 10h sáng ngày 21/07/2008, giá bán xăng dầu trên cả nước đều được điều chỉnh tăng. Trong đó, xăng A92 tăng lên 19.000 đồng/lít, tăng 30% so với mức giá cũ.

Sáng 21/7/2008 tại trụ sở Bộ Tài chính, Liên Bộ Tài chính – Công Thương đã tổ chức họp báo cho phép các doanh nghiệp điều chỉnh giá bán xăng dầu.
 
Tham dự cuộc họp báo có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Trần Đức Lai và đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước...
 
Theo đó, từ 10h sáng này 21/07/2007, giá bán xăng dầu trên cả nước sẽ được điều chỉnh như sau: 
 

Cho phép các doanh nghiệp nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu tại thị trường trong nước được phép điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo giá thị trường trong hệ thống phân phối thuộc mình quản lý.

Cụ thể, giá bán lẻ xăng tối đa ở nhiệt độ thực tế đã bao gồm thuế giá trị gia tăng tại các địa bàn gần cảng nhập khẩu xăng dầu (vùng 1) như sau:
 
Xăng không chì A92 là 19.000 đồng/lít, giá bán các chủng loại xăng khác do doanh nghiệp kinh doanh, nhập khẩu xăng dầu đầu mối quy định trên cơ sở căn cứ vào chênh lệch về chất lượng, mức giá bán thực tế đối với từng chủng loại xăng trên cùng thị trường.
 
Giá xăng đã được điều chỉnh lên 19.000 đồng/lít (Ảnh: Kiều Thuật)
 
Cửa hàng xăng đông nghẹt (Ảnh: Kiều Thuật)
 
Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh cho biết, mặc dù giá dầu thô đang ở mức giảm nhẹ, nhưng trong điều kiện hiện nay cần cho phép các doanh nghiệp tăng giá bán xăng để đảm bảo kinh doanh.
 
Tại Việt Nam, giá nhiên liệu bán lẻ được điều chỉnh lần cuối vào 25/2/2008, khi dầu thô thế giới dao động dưới 100 USD mỗi thùng. Vào thời điểm cuối tháng 6, khi dầu thô thế giới chạm mốc 140 USD, các doanh nghiệp đầu mối trong nước đều thông báo rằng đang lỗ khoảng 4.500 đồng mỗi lít xăng A92.

Việc điều chỉnh lần này tuy mức giá vẫn thấp hơn nhiều nước nhưng đã có tác dụng giải quyết được một phần tác động của giá xăng dầu trên thị trường thế giới đang ở mức cao, góp phần hạn chế một phần chênh lệch giá xăng dầu với các nước láng giềng, từ đó góp phần hạn chế buôn lậu xăng dầu qua biên giới, chống gian lận thương mại và ngân sách nhà nước giảm bớt một phần bù lỗ, giảm bao cấp một phần. 

Với mức điều chỉnh trên, 6 tháng cuối năm nhà nước vẫn phải bù lỗ dầu khoản 52.948 tỷ đồng, nếu giá dầu bình quân 145 USD/thùng. Việc tăng giá xăng dầu cũng góp phần tạo điều kiện để các doanh nghiệp sử dụng nhiều xăng dầu thích ứng dần và chủ động hội nhập kinh tế thế giới khu vực.
 
Tính đến thời điểm 9h30 sáng nay, các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn vẫn bán với giá cũ. Khoảng 10h10, một số cửa hàng xăng dầu đã ngừng bán ra để chuẩn bị điều chỉnh giá mới.
 
Xếp hàng mua xăng (Ảnh: Kiều Thuật)
 
Phương Mai - Vũ Minh

khanhhoa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên