USD hết "sốt"
Hiện tại, giao dịch USD trên thị trường tự do đang trầm lắng hẳn, khiến tỷ giá sụt giảm qua từng ngày.
Tỷ giá hối đoái giảm dần trong những
ngày cuối tuần trước và đầu tuần này là 16.880 VND/USD (bán ra). Tuy đồng USD
tiếp tục mất giá so với VND trong ngày đầu tuần, nhưng các giao dịch trên thị
trường tự do vẫn khó thành công.
Các môi giới viên không còn tất bật với
việc buôn bán ngoại tệ như những ngày đầu giá xăng dầu bắt đầu tăng. Sự biến
động về tỷ giá vào giữa tháng 7 vừa qua được giới chuyên môn trong ngành ngân
hàng đánh giá chủ yếu do đầu cơ, trục lợi. Thực tế, cung - cầu về ngoại tệ trên
thị trường dần đi vào ổn định; nhu cầu của các nhà nhập khẩu trở lại cân bằng.
Tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng cổ phần trong ngày 28/7/2008 cũng giảm
hơn 2 VND/USD so với cuối tuần trước, còn 16.770 - 16.820 VND/USD.
Trên thị
trường liên ngân hàng, tỷ giá bình quân niêm yết do Ngân hàng Nhà nước (NHNN)
công bố cũng giữ nguyên mức 16.496 VND/USD ngày đầu tuần. Theo đánh giá của
NHNN, thị trường ngoại tệ đang dần đi vào ổn định và những biến động làm USD
tăng giá so với VND vừa qua chỉ là hiện tượng nhất thời.
Theo bà Mai Thị
Bích Phượng, Giám đốc quan hệ nhà đầu tư của Công ty chứng khoán Gia Quyền
(EPS), các giao dịch về ngoại tệ trong những ngày gần đây dường như vắng bóng
người mua. Giao dịch USD trên thị trường tự do trầm lắng hẳn, khiến tỷ giá sụt
giảm qua từng ngày.
Ông Trần Du Lịch, Viện trưởng Viện Kinh tế TP.HCM cũng cho
hay, hiện nhu cầu về ngoại tệ của các nhà nhập khẩu đã có phần thuyên giảm so
với hai tháng trước.
Nguyên nhân là do giá nguyên vật liệu, hàng hóa biến
động, doanh nghiệp sản xuất hàng hóa trong nước đang tính đến bài toán cắt giảm
hoạt động để tiết giảm chi phí đầu vào. Vì vậy, các nhà nhập khẩu cũng không dám
tính đến việc mở rộng kế hoạch trong thời gian tới.
Trong khi đó, việc
không ít người dân, ngân hàng và cả doanh nghiệp đang nắm giữ ngoại tệ muốn đẩy
hàng, việc NHNN khẳng định đảm bảo đủ nguồn cung ngoại tệ ra thị trường... đang
khiến nhiều cá nhân hiện nắm giữ USD bắt đầu chuyển ngoại tệ sang VND để gửi
ngân hàng nhằm lấy lãi suất cao hơn.
Thực tế, lãi suất huy động tiền gửi
bằng USD hiện nay cao nhất chỉ ở mức 7%/năm kỳ hạn 12 tháng. Trong khi đó, lãi
suất tiền gửi VND cao nhất lên đến 19%/năm. Chênh lệch giữa lãi suất huy động
VND và USD quá cao chính là yếu tố khiến nhiều người dân chuyển hướng sang cất
giữ tiền đồng.
Mặt khác, tỉ lệ lạm phát trong tháng 7/2008 đứng ở mức thấp nhất
kể từ đầu năm đến nay cũng góp phần ổn định tâm lý người dân, nên nhu cầu mua
USD cất giữ giảm hẳn.
Theo nhận định của tổng giám đốc một ngân hàng cổ
phần, nếu nhu cầu ngoại tệ của các nhà nhập khẩu giảm, cộng với việc người dân
không còn đổ xô mua USD như trước, thì thị trường ngoại tệ sẽ dần vào thế ổn
định; tỷ giá hối đoái sẽ có chiều hướng giảm nhẹ.
Tuy nhiên, ông này dự đoán rằng, trong ngắn hạn, tỷ giá hối đoái sẽ xoay quanh ngưỡng 16.500 - 17.000 VND/USD vì lạm phát cả năm của kinh tế Việt Nam vẫn được dự báo ở mức trên 25%.
Theo Vân Linh
Báo Đầu tư