Doanh nghiệp kinh doanh vàng lãi cao
Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của các doanh nghiệp nhập khẩu vàng cho thấy, nhiều công ty đạt được mức lãi rất khả quan.
Tỷ giá hối đoái tăng mạnh trong những ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6 vừa qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến các DN nhập khẩu vàng vì chi phí để nhập khẩu vàng tăng cao.
Tuy nhiên, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của các DN này cho thấy, nhiều công ty đạt được mức lãi rất khả quan.
Cuối năm 2007, giá vàng thế giới đứng ở mức 840 USD/ounce, tăng khá mạnh so với mức 636 USD/ounce hồi đầu năm, nhưng trong những tháng đầu năm 2008, có thời điểm giá vàng chạm ngưỡng 1.000 USD/ounce, hiện gần 930 USD/ounce. Mặc dù giá vàng tăng cao, nhưng mãi lực vàng vật chất trên thị trường nội địa những tháng đầu năm 2008 không hề giảm.
Nhiều người đổ xô đi mua vàng vì lo ngại lạm phát cao khiến tiền đồng mất giá. Cầu tăng buộc các nhà kinh doanh vàng phải gia tăng lượng nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu. Trong tháng 6, đồng USD trở nên khan hiếm, tỷ giá hối đoái tăng mạnh, từ hơn 16.000 VND/USD lên trên 19.000 VND/USD. Giá vàng bán ra trên thị trường nội địa vẫn bám sát theo giá thế giới. Các DN kinh doanh vàng phải mua USD với giá cao để nhập vàng nguyên liệu.
Đáng chú ý là nguyên liệu vàng được nhập qua con đường chính ngạch, nhưng DN kinh doanh vàng thường phải mua ngoại tệ trên thị trường tự do, với giá cao hơn nhiều so với giá bán USD của hệ thống ngân hàng.
Nguyên nhân là vàng nhập khẩu được tiêu thụ ở thị trường nội địa, chưa được tái xuất nên nguồn thu chủ yếu là tiền đồng. Mặt khác, nguồn cung USD trong hệ thống ngân hàng thời điểm đó khan hiếm trầm trọng, do người dân tăng mua cất trữ và nhu cầu thanh toán hàng xuất khẩu tăng cao.
Mặc dù gặp khó khăn về tỷ giá như vậy, nhưng kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của các DN nhập khẩu vàng rất khả quan. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cho biết, tính đến hết tháng 6/2008, SJC đạt 31.000 tỷ đồng doanh thu, tương đương gần 2 tỷ USD.
So với kế hoạch dự kiến đầu năm là doanh thu cả năm sẽ đạt 2 tỷ USD thì 6 tháng đầu năm SJC đã hoàn thành gần 100% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế của SJC trong 6 tháng đầu năm đạt trên 100 tỷ đồng. Được biết, trong năm 2007, SJC đạt doanh thu 1,5 tỷ USD, tăng 500 triệu USD so với năm 2006.
Tại CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), 6 tháng đầu năm 2008, PNJ đạt tổng doanh thu 1.950 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái, bằng 68,42% kế hoạch cả năm; lợi nhuận đạt 69,1 tỷ đồng, tăng 17%.
Để tăng doanh thu và lợi nhuận trong 6 tháng còn lại của năm 2008 cũng như những năm tiếp theo, PNJ cho biết, Công ty hiện có 85 cửa hàng trên toàn hệ thống và đang chuẩn bị phát triển mạnh hệ thống cửa hàng phân phối trên toàn quốc, trước hết là khai trương thêm 7 cửa hàng và chi nhánh.
Không chỉ có các DN chuyên kinh doanh vàng lãi lớn mà những ngân hàng được phép kinh doanh vàng trên tài khoản cũng đạt được mức lãi không hề nhỏ. Eximbank, ACB, Sacombank… cho hay, doanh thu từ dịch vụ kinh doanh vàng và ngoại tệ đã đóng góp một phần không nhỏ trong tổng lợi nhuận 6 tháng đầu năm. Đặc biệt, tại VietA Bank, nguồn thu từ hoạt động kinh doanh vàng chiếm đến 45% trong tổng lợi nhuận trên 141 tỷ đồng.
Thị trường vàng sôi động trong 6 tháng đầu năm đã tạo cơ hội cho giới kinh doanh trong ngành thu được nhiều lợi nhuận. Điều đó được chứng minh qua 4 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập trên 40 tấn vàng, gần bằng con số của cả năm 2007.
Thế nhưng, dự báo 6 tháng cuối năm, vàng sẽ không còn là công cụ lựa chọn chủ yếu để các nhà đầu tư bỏ vốn, vì lạm phát đã có dấu hiệu được kiềm chế, TTCK ấm dần và lãi suất tiết kiệm vẫn ở mức cao.
Vì vậy, để đảm bảo doanh thu và lợi nhuận như kế hoạch đề ra, đòi hỏi DN kinh doanh vàng phải có nhiều nỗ lực. PNJ cho biết, sẽ phát triển hệ thống bán lẻ, hướng đến 100 cửa hàng bán lẻ vào cuối năm 2008; đẩy mạnh thị trường phân phối sỉ, đặc biệt là tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu nữ trang PNJ; tham gia các hội chợ lớn; đa dạng hóa sản phẩm…
ĐTCK