MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giai đoạn mới của khủng hoảng tài chính thế giới

18-09-2008 - 16:45 PM | Tài chính quốc tế

Với vụ việc của Lehman Brothers, AIG mới đây tại Mỹ, thị trường tài chính thế giới đang gặp phải nhiều thách thức mới.

Khủng hoảng tài chính thế giới bước vào một giai đoạn mới bắt đầu tư ngày thứ 4 (ngày 17/09) khi nhiều thị trường tín dụng đột ngột ngừng hoạt động bởi nhà đầu tư trên toàn thế giới vội vàng chuyển tiền sang loại hình đầu tư an toàn hơn.

 

Ngay cả đến cổ phiếu của ngân hàng lớn như Goldman Sachs và Morgan Stanley cũng sụt giảm mạnh từ đầu tuần đến nay. Nhà đầu tư hoảng sợ đến nỗi họ tranh nhau mua trái phiếu kho bạc với mức lợi tức bằng không và họ đổ xô vào mua vàng khiến giá vàng chỉ sau một đêm tăng với mức mạnh chưa từng có trong gần 10 năm. Thị trường chứng khoán New York giảm đến 5%.

 

Việc nhà đầu tư vội vàng chuyển tiền khỏi thị trường chứng khoán sẽ có thể gây ra ảnh hưởng rất xấu đối với nền kinh tế Mỹ vốn đã hết sức khó khăn. Tình trạng này khiến doanh nghiệp Mỹ vất vả hơn nhiều để huy động được vốn cho việc mở rộng hoạt động kinh tế.

 

Một số chuyên gia lo ngại rằng tâm lý sợ hãi đã ám ảnh nhà đầu tư không chỉ tại Mỹ mà còn tại châu Âu và châu Á. Quyết định của nhà đầu tư trong việc tự bảo vệ chính mình là hoàn toàn hợp lý, tuy nhiên tâm lý đám đông sẽ có thể gây ra tác động lớn.

 

Ông Hyun Song Shin, chuyên gia kinh tế học tại đại học Princeton – Mỹ, nhận xét về tình hình hiện nay như sau:”Tình hình hiện nay cũng giống như trong rạp chiếu phim có lửa. Mọi người đổ xô chạy ra cửa. Quá nhiều người chen vào một cánh cửa hẹp, đó là một thảm họa.”

Lòng tin của nhà đầu tư phương Tây sẽ có ảnh hưởng lan truyền tới châu Á. Ông Dan Parr, đại diện một công ty tư vấn tại Hồng Kông, nhận xét thị trường châu Á dễ biến động và chịu ảnh hưởng từ cảm xúc của nhà đầu tư khá nhiều.

 

Bất chấp nỗ lực của chính phủ trong việc cứu Fannie Mae và Freddie Mac, AIG – tập đoàn bảo hiểm lớn nhất, nhiều nhà đầu tư vẫn lo ngại hệ thống tài chính đã tổn hại quá sâu rồi và sẽ còn nhiều ngân hàng, tổ chức tài chính sụp đổ như Lehman Brothers.

 

FED đã mở rộng chương trình cho vay đối với ngân hàng và công ty chứng khoán và tiếp tục nới rộng luật lệ liên quan đến vấn đề tài chính của các công ty trong hi vọng sẽ làm dịu đi việc thắt chặt tín dụng. Ngân hàng Trung ương toàn cầu đang bơm thêm tiền vào nền kinh tế và hạ tỷ lệ dữ trữ bắt buộc để ngăn việc khủng hoảng tài chính sẽ gây ảnh hưởng lan rộng đến hệ thống tài chính của nhiều nước.

 

Nếu vấn đề trong thị trường tài chính vẫn còn tồn tại, doanh nghiệp sẽ không còn nhiều tiền để dành cho công việc kinh doanh, số lượng việc làm sụt giảm và người tiêu dùng không còn khả năng chi tiêu như trước nữa, nền kinh tế sẽ tiếp tục đi xuống. Bộ Thương Mại Mỹ mới đây công bố tỷ lệ xây mới nhà tại Mỹ đang ở mức thấp nhất từ đầu năm 1991.

 

Chính phủ toàn thế giới đang đẩy nhanh các nỗ lực để làm dịu áp lực lên thị trường tài chính toàn cầu. Ngân hàng Trung ương Anh Quốc dự kiến sẽ mở rộng chương trình cho vay thêm 3 tháng trong khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và Australia tiến hành bơm thêm tiền vào hệ thống ngân hàng của họ. Nga hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc để hỗ trợ các ngân hàng.

 

Tại New York, hôm thứ Ba, FED cho biết sẽ tiến hành tiếp quản AIG. Việc này được FED tiến hành ngay sau khi họ từ chối hỗ trợ cho ngân hàng Lehman Brothers.

 

Lam Giang
Theo Nytimes

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên