MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Goldman Sachs và Morgan Stanley bất ngờ thay đổi mô hình hoạt động

22-09-2008 - 09:03 AM | Tài chính quốc tế

FED đã tiến hành chuyển đổi mô hình hoạt động của hai ngân hàng đầu tư còn lại trên phố Wall. Điều này cho thấy FED sẽ không bao giờ để hai ngân hàng đó sụp đổ.

Một trong những thay đổi lớn nhất trên phố Wall trong nhiều thập kỷ qua là việc Goldman Sachs và Morgan Stanley, hai ngân hàng đầu tư cuối cùng trên phố Wall, sẽ chuyển sang hoạt động theo hình thức tập đoàn ngân hàng (bank holding company). Quyết định chuyển đổi mô hình sẽ có hiệu lực sau 5 ngày.
 
5 ngày tới, hai ngân hàng này sẽ được thiết lập các chi nhánh để huy động vốn và có cơ hội hưởng nguồn vốn hỗ trợ khẩn cấp của FED như các ngân hàng thương mại khác.
 
Dưới mô hình hoạt động mới, cả hai được thực hiện đầy đủ nghiệp vụ của một ngân hàng thương mại, đặc biệt sẽ dễ dàng huy động vốn, sáp nhập, mua bán các ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng hơn trước.
 
Goldman Sachs và Morgan Stanley có quyền như những ngân hàng thương mại khác trong việc tiếp cận chương trình cho vay khẩn cấp của FED.
 

Động thái này đã thay đổi một trong những mô hình kinh doanh lâu đời trên phố Wall, mô hình ngân hàng đầu tư độc lập. Mô hình mới sẽ có thể chế mới và giám sát chặt chẽ hơn những hoạt động trước đây của ngân hàng đầu tư. Đây cũng là dấu hiệu mới nhất cho thấy FED sẽ không bao giờ để Goldman và Morgan Stanley sụp đổ.

 

Động thái này được công bố sau khi ngân hàng Lehman Brothers sụp đổ và ngân hàng Bear Stearns và Merrill Lynch phải bán lại cho đối tác khác.

 

Hiện nay Goldman và Morgan Stanley trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp đối với các tên tuổi khác thuộc ngành tài chính trên phố Wall như Citigroup, JPMorgan Chase và Bank of America. Những công ty này kết hợp hoạt động của ngân hàng đầu tư với hoạt động tiền gửi, vì thế họ có sự ổn định cao hơn.

 

Bằng việc chuyển sang hoạt động theo mô hình tập đoàn ngân hàng, Goldman Sachs và Morgan Stanley sẽ có một số lợi ích trong trung hạn. Và điều này sẽ có thể tạo tiền đề cho một số vụ thâu tóm, ví dụ nếu có ngân hàng tiếp tục sụp đổ trên phố Wall trong năm nay, Goldman và Morgan Stanley có thể tiến hành mua lại.

 

Gần đây, Morgan Stanley đã tìm được một số cách để tăng vốn và theo thông tin mới nhật, họ đã tiến hành đối thoại với tập đoàn đầu tư hàng đầu Trung Quốc (CIC) cũng như một số đối tác khác để tăng vốn thêm 300 tỷ USD.

 

Lam Giang

Theo AP

ngocdiep