Phá đáy tháng 6, thị trường tuần tới đi đâu?
Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong năm 2008 khi liên tiếp phá các đáy và giảm xuống mức điểm thấp nhất trong 2 năm qua.
Việc xuyên thủng mức đáy của thị trường trong tuần qua là do các blue-chips được bán ra bởi cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.
Kết thúc tuần giao dịch từ 20/10 đến 24/10, trên sàn HOSE chỉ có duy nhất 1 phiên tăng còn lại là 4 phiên giảm điểm. Chỉ số VN-Index phiên cuối tuần đã dừng lại ở mức đáy mới 345,11 điểm sau khi mất đi 37,40 điểm, tương đương giảm 9,78% so với phiên cuối tuần trước. Tổng khối lượng giao dịch báo giá cả tuần đạt 61.302.840 đơn vị, giảm 12,61% so với tuần trước. Tổng giá trị giao dịch cả tuần đạt hơn 1784,47 tỷ đồng, giảm 15,92%.
Cũng tương tự như sàn HOSE, sàn HASTC cũng chỉ có 1 phiên tăng và 4 phiên giảm. Nếu so với phiên cuối tuần trước, chỉ số HASTC-Index đã mất đi 13,74 điểm, tương đương giảm 10,96%.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/10/2008, chỉ số HaSTC-Index đóng cửa ở mức 111,58 điểm. Tổng khối lượng giao dịch báo giá cả tuần đạt 34.293.900 đơn vị, giảm 7,08% so với tuần trước. Tổng giá trị giao dịch cả tuần đạt hơn 953,54 tỷ đồng, giảm 10,28%.
Thị trường giảm xuống mức thấp nhất trong năm nay và cũng là mức thấp nhất ở các thời điểm thị trường đi xuống do ảnh hưởng của sự giảm điểm sâu của thị trường chứng khoán toàn cầu.
Dường như các tin tức hỗ trợ trong nước (như Ngân hàng Nhà nước như hạ lãi suất cơ bản, tăng lãi suất dự trữ bắt buộc, giảm lãi suất tái chiết khấu…; CPI tháng 10 giảm so với tháng 9…) vẫn không cải thiện được tâm lý bi quan của nhà đầu tư trong giai đoạn này.
Thị trường Việt Nam hiện vẫn vận động cùng chiều với diễn biến thị trường thế giới mà bỏ qua các yếu tố nội tại trong nước. Tính thanh khoản không thay đổi nhiều so với các phiên trước và nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục bán ròng.
Trong khi đó, tỷ giá USD tăng đột biến trong vài ngày gần đây càng gây lo ngại một dòng vốn đang và sẽ rời khỏi thị trường chứng khoán chảy sang kênh đầu tư khác. Người mua tỏ ra không quá lạc quan khi không tranh mua ở mức giá cao, trong khi đó người bán vẫn tiếp tục gia tăng bán tháo cổ phiếu ra thị trường.
Mùa công bố kết quả kinh doanh cho tới nay đã diễn ra khá bình lặng khi phần lớn các công ty đã công bố báo cáo đều có kết quả gần đạt kế hoạch năm. Tuy nhiên, với những nhà đầu tư quan tâm tới kết quả được kiểm toán cuối năm thì những kết quả tốt này không khiến họ hào hứng lắm.
Xét về phân tích kỹ thuật, chỉ số VN-Index đã xuống mức thấp nhất trong vòng hai năm qua khi nó đã vượt qua mức hỗ trợ chính là đáy trước (366,02 điểm vào ngày 20/6). Nhà đầu tư bắt đầu nghĩ tới khả năng thị trường có thể giảm xuống 300-320 điểm, nhưng cũng cần lưu ý rằng, cho đến nay thị trường toàn cầu dường như đang trở nên ổn định hơn và nếu các nhà đầu cơ phản ứng với sự ổn định này một cách lạc quan thì chúng ta có thể thấy một số đợt tăng ngắn hạn trong thời gian tới.
Tuy nhiên, mặc dù chỉ số VN-Index xuống thấp, nhưng người mua vẫn tiếp tục mua vào tích lũy cổ phiếu, phần nào làm cho nhà đầu tư cảm thấy không còn e ngại sự thiếu thanh khoản của thị trường như trước đây. Nếu tính thanh khoản này có thể được duy trì kéo dài thì thị trường có thể xuất hiện những tín hiệu hồi phục ngay trong tuần tới.
Ở một khía cạnh lạc quan hơn, một chuyên gia phân tích cho rằng, đợt giảm giá này có vẻ sẽ là đợt giảm cuối cùng trong thị trường suy giảm (bear market). Vì vậy, đây là cơ hội cho nhà đầu tư dài hạn mua vào một cách thận trọng khi thị trường đang đi xuống.
Nếu bạn là nhà đầu tư không quan tâm tới mua ở điểm đáy và sẵn sàng chấp nhận những tình huống rủi ro, thì việc tiếp tục mua vào cổ phiếu trong vòng vài tuần tới cũng không phải là một ý tưởng tồi. Tuy nhiên, hiện nay thị trường duy trì trạng thái bán tháo và xu hướng giảm, nhà đầu tư cũng cần thật cẩn trọng trong mỗi quyết định của mình.
Theo Quang Sơn
ĐTCK