MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lo ngại suy thoái kinh tế “nhấn chìm” TTCK châu Á

06-11-2008 - 16:03 PM | Tài chính quốc tế

Sau phiên tăng điểm đầy hào hứng ngày hôm qua, TTCK châu Á ngày thứ Năm tuột dốc mạnh. Cổ phiếu nhóm ngành tài chính sụt giảm mạnh nhất.

TTCK châu Á sụt giảm mạnh. TTCK Nhật Bản hạ 6,5% và TTCK Hàn Quốc giảm 7.5% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (ngày 06/11) trước dấu hiệu kinh tế Mỹ đang đi xuống, nhà đầu tư trên thế giới lo ngại nhiều hơn về lần suy thoái kinh tế dài và sâu.

 

Goldman Sachs công bố cắt giảm 2.300 việc làm trong tuần này. Ngân hàng Trung ương Anh Quốc và Ngân hàng Trung ương Châu Âu được dự đoán sẽ cắt giảm lãi suất mạnh tay để vực dậy nền kinh tế.

 

Phần lớn chỉ số chứng khoán của thị trường Mỹ trong phiên giao dịch ngày thứ Tư hạ 5% bởi sự hào hứng về kết quả bầu cử đã lu mờ bởi thông tin đầy u ám về kinh tế Mỹ và dự báo chính quyền mới sẽ không hành động đủ nhanh để ngăn thảm họa kinh tế.

 

Đồng Euro và đồng Bảng Anh sụt giảm so với đồng USD trước thềm đợt cắt giảm lãi suất mới tại Anh và châu Âu.

 

Giá dầu đã rơi xuống dưới mức 65USD/thùng trong phiên giao dịch tại thị trường châu Á trước dấu hiệu nhu cầu chững lại, độ tín nhiệm của khoản nợ của các chính phủ giảm.

 

Chỉ số Nikkei 225 đóng cửa 6,5%, mức hạ trong một ngày lớn nhất trong gần 2 tuần bởi doanh số xuất khẩu hạ do đồng yên mạnh và lo ngại tăng cao về nền kinh tế toàn cầu.

 

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc hạ 7,56%, cổ phiếu của ngân hàng và các công ty xuất khẩu giảm mạnh nhất vì triển vọng u ám của nền kinh tế. Chỉ số Kospi hiện nay tăng 22% so với mức thấp thiết lập cuối tháng 10, nhưng vẫn hạ 42% trong năm nay.

 

Cổ phiếu trên thị trường Úc giảm 4,3% bởi một số công ty khai mỏ lo ngại về sự đi xuống lâu dài của nền kinh tế toàn cầu.

 

TTCK Hồng Kông tính đến thời điểm cập nhật giảm 6,4%. Cổ phiếu của Cathay Pacific Airways hạ mạnh sau doanh số giảm, cổ phiếu của công ty liên quan đến hàng hóa. Cổ phiếu của một số tổ chức tài chính lớn khác cũng giảm mạnh.

 

Chỉ số Straits Times của TTCK Singapore giảm 4% do cổ phiếu nhóm ngành tài chính đi xuống.

 

Chỉ số Shanghai Composite của TTCK Trung Quốc giảm 2,5%. Cổ phiếu của nhóm ngành ngân hàng và các công ty địa ốc sụt giảm mạnh nhất.

 

Lam Giang

Theo CNBC

 

ngocdiep

Trở lên trên