Nhiều doanh nghiệp ngành nhựa bị lỗ nặng
Khả năng dự báo kém, nhập nguyên liệu dự trữ ồ ạt lúc giá tăng, là một trong những nguyên nhân đẩy nhiều doanh nghiệp ngành nhựa vào tình trạng thua lỗ.
Ông PKL, chủ doanh nghiệp nhựa tại TP.HCM than: “Chỉ trong vòng một tháng, tôi đã bị mất 15 tỉ. Lỗ còn nhanh hơn chơi chứng khoán nữa”. Nguyên nhân là do giá nguyên liệu rớt nhanh, với tốc độ “mỗi ngày một giá cứ như giá vàng, giá đô vậy” như lời kể của ông L.
Giới sản xuất cùng ngành loan tin, chủ doanh nghiệp TC đặt mua hàng từ nước ngoài, nay hàng đã về đến cảng, thấy giá thị trường xuống quá thấp, nên đã bỏ luôn lô hàng.
Ông Trần Công Hoàng Quốc Trang, chủ nhiệm câu lạc bộ giám đốc ngành nhựa cao su Việt Nam nhìn nhận: “Có một số doanh nghiệp bị lỗ, thậm chí lỗ nặng khi nguyên liệu giảm giá đến 70%”.
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng bị lỗ của các doanh nghiệp, theo ông Trang, là khả năng dự báo thị trường kém từ nhận định nhu cầu tiêu thụ thị trường cho đến xu hướng thay đổi giá của thế giới. Những kho nguyên liệu trữ để sản xuất trong vài tháng đều không tiêu thụ hết, nguyên liệu tồn nhiều thì lỗ nhiều.
Thêm vào đó, ở thời điểm giá nguyên liệu nhựa lên cao theo giá dầu mỏ, các doanh nghiệp có vốn đều dự đoán giá còn có thể tăng, nên mua dự trữ khá nhiều. “Bình quân các doanh nghiệp trữ nguyên liệu trong ba tháng, dẫn đến khi giá giảm nhanh, buộc phải bán với giá lỗ để giữ khách hàng, giữ thị trường và thị phần”, ông Trang phân tích.
Ông Lương Vạn Vinh, giám đốc công ty hoá mỹ phẩm Mỹ Hảo cho rằng, những doanh nghiệp ít vốn lại tránh được biến động giá trong đợt này.
Theo Bích Thảo
SGTT