MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TTCK Nga ngừng giao dịch

20-11-2008 - 16:52 PM | Tài chính quốc tế

TTCK Nga đã sụt giảm 73% trong năm nay. Giá dầu giảm sâu đe dọa tác động lớn đến nền kinh tế.

Các nhà hoạch định chính sách kinh tế Nga buộc phải ngừng giao dịch trên TTCK do thị trường giảm quá mạnh.
 
Nguyên nhân chính là giá dầu rơi gần về mức 50USD thùng, nhà đầu tư lo ngại nền kinh tế các nước đang phát triển sẽ chịu nhiều ảnh hưởng.

 

Phiên giao dịch ngày hôm nay (ngày 20/11), cổ phiếu trên TTCK Nga giảm khoảng 9%, mức hạ mạnh nhất trong 1 tuần. Sau đó các nhà quản lý thị trường đã ngừng giao dịch khoảng 1 giờ.
 
Chỉ số Kospi của Hàn Quốc hạ khoảng 6,7%.

 

TTCK Nga - nước cung cấp năng lượng lớn nhất thế giới đã mất 73% giá trị trong năm nay. Mức sụt giảm của thị trường này trong năm nay nhiều hơn nhiều so với mức giảm 45% của chỉ số S&P500.
 
Chỉ số Turkey's ISE National 100 giảm 3,4% ngay cả khi chính phủ nước này công bố sẽ nhận được hỗ trợ từ 20 đến 40 tỷ USD từ Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).

 

Theo một chuyên gia của Ngân hàng Hoàng gia Scotland, Nga, Ukraina sẽ chịu ảnh hưởng mạnh bởi những nước này chịu ảnh hưởng nặng nhất từ việc giá dầu và giá hàng hóa hạ.

 

Ngọc Diệp
Theo Bloomberg

ngocdiep

Trở lên trên