Thiếu vắng thông tin sẽ gây mất phương hướng trong đầu tư
Khi thị trường giảm sâu, việc doanh nghiệp niêm yết chủ động công bố thông tin được coi là một biện pháp hữu hiệu để ổn định tâm lý nhà đầu tư.
Ông Đinh Quang Nương, Tổng giám đốc CTCK Vincom (Vincom SC) đã có trao đổi về vấn đề này.
Thưa ông, có phải thị trường hiện đang quá phụ thuộc vào trạng thái tâm lý của nhà đầu tư (NĐT)?
Thị trường chứng khoán (TTCK) phát triển dựa trên niềm tin của NĐT trước những thông tin vĩ mô của nền kinh tế của thị trường và những thông tin của chính hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp niêm yết, cũng như của doanh nghiệp nói chung. Công bố thông tin và chủ động công bố thông tin đến thị trường được NĐT “phản ánh” vào giá cổ phiếu trên thị trường.
TTCK Việt Nam đang thiếu thông tin, do đó tâm lý NĐT không thể ổn định và tin tưởng vào thị trường. Vì vậy, để ổn định thị trường, cần có các quy định về trách nhiệm của các cơ quan trong việc công bố thông tin vĩ mô và trách nhiệm công bố thông tin đầy đủ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp niêm yết. Khi thị trường thiếu vắng thông tin, hoặc thông tin không đầy đủ sẽ gây mất phương hướng trong đầu tư của NĐT.
Thực tế lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp niêm yết không giảm, song nhiều cổ phiếu đồng loạt giảm. Tại sao có hiện tượng này, thưa ông?
Khi thị trường thiếu thông tin, hoặc bất cân xứng thông tin, mỗi NĐT tham giaTTCK đều hoang mang, vì vậy họ thường phòng ngừa rủi ro, nên trả giá thấp hơn giá của người bán hoặc không mua, chờ đợi thông tin rõ ràng hơn mới đưa ra quyết định đầu tư.
Hiện nay, các NĐT đang thiếu cơ sở trong việc dự báo thu nhập quý IV của các doanh nghiệp niêm yết. Do vậy, để củng cố tâm lý NĐT, cũng như giúp thị trường có những thông tin làm cơ sở trong phân tích và dự báo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đòi hỏi các doanh nghiệp cần chủ động công bố thông tin định kỳ và thường xuyên cho thị trường.
Có như thế mới hạn chế được việc đầu tư theo tâm lý bầy đàn và đánh đồng tất cả các cổ phiếu khác trên thị trường. Mặt khác, khi thị trường thiếu thông tin làm cơ sở cho phân tích đầu tư sẽ gây hoang mang cho NĐT đang nắm giữ cổ phiếu và họ phải bán ra, gây ra làn sóng bán tháo cổ phiếu trên thị trường. Một trong số các giải pháp để giúp TTCK phát triển bền vững chính là việc công bố thông tin và chất lượng thông tin được công bố.
Như vậy, doanh nghiệp cần công bố thông tin sớm và thường kỳ hàng tháng chứ không phải hàng quý?
Đúng vậy! Việc chủ động công bố thông tin định kỳ hàng tháng và
các thông tin bất thường sẽ giúp NĐT có cơ sở trong quyết định đầu tư. Mặt
khác, việc chủ động công bố thông tin đầy đủ còn giúp cho DN “tiếp thị” với thị
trường về hình ảnh của họ, nhóm NĐT của công ty mình.
Nói cách khác, giá trị cổ phiếu của công ty được định giá đúng, không bị các thông tin sai lệch bóp méo. Nếu công bố đầy đủ kịp thời thì thị trường sẽ không bị tác động bởi những tin đồn.
Vậy có trở ngại nào khiến doanh nghiệp ngại công bố thông tin?
Quyền lợi của mỗi cổ đông là được doanh nghiệp cung cấp thông tin
về tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mà họ đang nắm giữ cổ phiếu.
Do vậy, NĐT nên chủ động yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin.
Về phía doanh nghiệp, đó là trách nhiệm đối với cổ đông và việc công bố thông tin cần tạo thành một hoạt động thường xuyên và cần thời gian để thị trường tin tưởng.
Một hoạt động công bố thông tin không thường xuyên sẽ tạo ra sự hoài nghi cho NĐT trên thị trường về mục đích công bố thông tin của doanh nghiệp. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp ngại công bố thông tin hoạt động kinh doanh vì lo sợ tác động xấu, hoặc cũng chỉ làm cho thị trường hoài nghi về nó. Nhưng nếu không công bố thì thị trường hoài nghi nhiều hơn.
Theo Giang Thanh
Báo Đầu tư