MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những tỷ phú giàu nhất châu Âu

| | Tài chính quốc tế

Nước Nga hiện đang dẫn đầu châu Âu khi có tới 87 tỷ phú của châu Âu là người Nga với tổng tài sản lên tới 471,4 tỷ USD.

Bán một chiếc túi với giá 3.000 USD vào thời điểm người tiêu dùng đang ở trong tình cảnh khó khăn, nhưng Bernard Arnault không bị khuất phục.
 
Trên thực tế, tỷ phú người Pháp này rất lạc quan khi nói rằng lợi nhuận của Tập đoàn LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton), tập đoàn sở hữu hai thương hiệu cao cấp nổi tiếng như đồng hồ TAG Heuer và túi xách Louis Vuitton do ông làm chủ sẽ tăng đáng kể.

Ông Arnault hoàn toàn có lý do chính đáng để tin vào điều này. Thị phần của LVMH đã tăng vào thời điểm trước khi kinh tế tăng trưởng chậm lại. Chính điều này đã đưa LVMH trở thành đế chế lớn nhất trong thế giới hàng xa xỉ. Và nó cũng mang lại cho ông Arnault khối tổng tài sản trị giá 25,5 tỷ USD và trở thành người giàu thứ 4 ở châu Âu.



Tỷ phú người Pháp Bernard Arnault.

Dù môi trường kinh doanh có khắc nghiệt đển thế nào, ông Arnault cũng có thể trông đợi ít nhất 298 người người châu Âu không cắt giảm chi tiêu. Đó là những người giàu nhất châu Âu được tạp chí Forbes xếp vào danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới hiện nay. Tổng tài sản của họ lên tới 1,4 nghìn tỷ USD.

Người giàu nhất châu Âu hiện nay chính là ông chủ hệ thống cửa hàng đồ gỗ Ikea, Ingvar Kamprad. Khi còn nhỏ, ông từng đi bán bút chì và diêm bằng xe đạp. Sau này ông đã tìm đường đi riêng cho mình thông qua việc thiết kế và kinh doanh nội thất.

Tỷ phú Thụy Điển, người sáng lập của hãng Ikea hiện nắm giữ trong tay tài sản trị giá 31 tỷ USD. Tập đoàn của của ông chuyên sản xuất những đồ dùng trong nhà thuận tiện và đẹp mắt nhưng lại có giá cả phải chăng, và Ikea hiện vẫn đang không ngừng mở rộng hoạt động kinh doanh. Tuần này, Ikea đã khai trương một cửa hàng ở Brooklyn và trở thành hàng xóm của Red Hook. Cửa hàng đầu tiên ở New York này chính là cửa hàng thứ 277 trong trên thế giới.

Có thể nói, ít người có thể sánh được với ông Kamprad về mức độ giàu có. Xếp ngay sau ông chính là tỷ phú người Nga Oleg Deripaka với tổng tài sản lên tới 28 tỷ USD.

Ôm trùm người Nga này đang nắm giữ ngành công nghiệp nhôm của Nga trong tay. Ông vua nhôm hiện đang mở rộng lãnh địa từ kim loại sang nhân giống ngựa với hy vọng tạo ra giống ngựa thuần chủng hàng đầu thế giới.



Tỷ phú Oleg Deripaska (Nga)  là người giàu thứ hai tại châu Âu.

Nước Nga hiện đang dẫn đầu châu Âu khi có tới 87 tỷ phú của châu Âu là người Nga với tổng tài sản lên tới 471,4 tỷ USD.

Một tỷ phú khác của Nga cũng được biết tiếng khá nhiều đó là Roman Abramovich. Ông chủ CLB Chelsea đứng thứ 5 trong danh sách những người giàu nhất châu Âu với tổng tài sản trị giá 23,5 tỷ USD.

Nước đứng sau Nga về số tỷ phú chính là Đức với 59 tỷ phú va tổng tài sản lên tới 284,6 tỷ USD. Người giàu nhất nước Đức chính là Karl Albrecht. Sau Đại chiến thế giới II, ông và em trai, Theo Albrecht đã tiếp quản cửa hàng tạp hóa của mẹ mình. Với quyết tâm mở rộng, họ đã phát triển cửa hàng thành mạng lưới siêu thị giá rẻ khổng lồ Aldi. Hiện tài sản Carl trị giá 27 tỷ USD. Em trai ông, Theo cũng nẵm giữ khối tài sản 23 tỷ USD.

Bất chấp việc khách hàng tới mua sắm đông nghịt ở các cửa hàng Aldi, nhưng lại rất ít người biết về hai anh em nhà Albecht. Hai anh em sống khép kín và tránh xa giới truyền thông, chỉ có một vài chuyện nhỏ về họ xuất hiện trên mặt báo. Theo được cho là có sở thích sưu tập máy đánh chữ cũ, còn Karl có sở thích trồng hoa lan.



Tỷ phú người Nga, Roman Abramovic cũng là ông chủ của CLB bóng đá Chelsea.

Nước Anh là quốc gia có nhiều tỷ phú đứng thứ ba ở châu Âu. Người giàu nhất nước Anh, cũng là người giàu thứ 18 châu Âu, Gerald Cavendish là người sở hữu diện tích đất đai đáng kể tại Anh.

Ông sở hữu hàng trăm mẫu đất có giá trị ở gần London. Gia đình ông đã mua được với giá rẻ từ thế kỷ 17 khi những khu đất còn là một trang trại trồng cải bắp. Nhờ thương vụ khôn ngoan đó mà hiện nay, Grosvennor sở hữu khối tài sản trị giá 14 tỷ USD.

Danh sách 10 tỷ phú giàu nhất châu Âu

1. Ingvar Kamprad (Thụy Điển), tài sản 31 tỷ USD

2. Oleg Deripaska (Nga), tài sản 28 tỷ USD

3. Karl Albrecht (Đức), tài sản 27 tỷ USD

4. Bernad Arnault (Pháp), tài sản 25.5 tỷ USD

5. Roman Abramovic (Nga), tài sản 23.5 tỷ USD

6. Theo Albrecht (Đức), tài sản 23 tỷ USD

7. Liliane Bettencourt (Pháp), tài sản 22.9 tỷ USD

8. Alexei Mordashov (Nga), tài sản 21.2 tỷ USD

9. Mikhail Fridman (Nga), tài sản 20.8 tỷ USD

10. Vladimir Lisin (Nga), tài sản 20.3 tỷ USD

Khánh Hoa
Theo IHT

khanhhoa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên