MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

IMF: Kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng trở lại vào năm 2010

30-03-2009 - 07:01 AM | Tài chính quốc tế

Mỹ muốn tăng số tiền mà IMF có thể sử dụng lên 750 tỷ USD. Châu Âu và Nhật đã cam kết hỗ trợ 100 tỷ USD cho IMF.

Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Dominique Strauss-Kahn nhận định kinh tế thế giới sẽ hồi phục vào năm sau nếu các chính phủ có chính sách tốt đối với nền kinh tế, đặc biệt là ngành tài chính.

 

Phát biểu với báo giới trong một hội thảo tại Paris, Pháp, ông nói : “Khả năng kinh tế thế giới tăng trưởng trở lại vào năm 2010 là hoàn toàn có thể nếu các chính sách kinh tế tốt được áp dụng. Vấn đề quan trọng nhất lúc này là cải thiện hệ thống tài chính.”

 

Đầu tháng 3/2009, IMF nhận định kinh tế thế giới năm 2009 sẽ tăng trưởng -1%. Trước đây, giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế đã thể hiện sự lo ngại về việc một số quốc gia ngại sử dụng các biện pháp tài chính để kích thích tăng trưởng kinh tế.

 

Quỹ tiền tệ quốc tế dự đoán kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng -2,6% trong năm 2009, kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu tăng trưởng -3,2%. Dù Quỹ tiền tệ quốc tế đưa ra khuyến nghị rằng các nước nên đưa ra kế hoạch giải cứu với số tiền tương đương 2% tổng GDP, nhiều khả năng sẽ không nhiều nước thực hiện theo khuyến nghị này.

 

Nhu cầu vay tiền IMF đã tăng cao bởi ngày càng nhiều các nước phát triển gặp khó khăn trong tìm nguồn tài chính từ thị trường quốc tế.

 

IMF từ khi cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu cho đến nay đã cam kết cho vay khoảng 70 tỷ USD. Chỉ riêng tháng 11/2008, số tiền quỹ này cam kết cho vay đã lên tới 41,8 tỷ USD – tháng bận rộn nhất trong lịch sử 60 năm của quỹ. Số tiền quỹ cho vay có thể vượt qua mức kỷ lục 110 tỷ USD năm 2003.

 

IMF có thể sẽ hưởng lợi lớn nhất trong hội nghị thượng đỉnh các nước G20 tuần này bởi nhóm nước này đã cam kết tăng gấp đôi tiền để IMF cho vay lên 500 tỷ USD.

 

Mỹ muốn tăng số tiền mà IMF có thể sử dụng lên 750 tỷ USD. Châu Âu và Nhật đã cam kết hỗ trợ 100 tỷ USD cho IMF.

 

Ngọc Diệp
Theo IMF

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên