MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chờ đợi lịch sử sẽ lặp lại?

Năm 2009 liệu có giống năm 2007 khi các cổ phiếu tăng 50% sau kì nghỉ lễ? VN-Index phiên sáng ngày 04/05 tăng 15 điểm lên 336,64 điểm. Hastc-Index cũng tăng 5,64%.

Sau kỳ nghỉ lễ dài, trái với nhiều dự đoán cho rằng thị trường sẽ đi ngang trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư còn do dự trước xu hướng chưa xác định rõ của thị trường, chứng khoán trên cả 2 sàn đã bất ngờ tăng mạnh hết biên độ cho phép với 100% chứng khoán niêm yết tăng giá.

Ngay từ đợt khớp lệnh xác định giá mở cửa, VN-Index tăng 14,68 điểm với lực cầu tăng mạnh ở rất nhiều mã cổ phiếu. Hầu hết cổ phiếu Blue-chips đều tăng giá kịch trần với lượng dư bán không có trong khi dư mua tồn đọng khối lượng lớn.

Bước sang đợt khớp lệnh liên tục và cho đến tận cuối phiên, thị trường đã nghiêng hẳn về bên mua, không chỉ ở các mã cổ phiếu lớn mà toàn bộ chứng khoán niêm yết trên sàn bất kể tốt xấu đều chung trạng thái trống trơn bên bán trước cảnh tranh mua của nhà đầu tư.

VN-Index chung cuộc tăng 15,01 điểm (tương đương tăng 4,67%) lên 336,64 điểm.

Lượng cung được đáp ứng quá ít đã khiến giao dịch trên thị trường gần như bị ngưng trệ. Thanh khoản thị trường sụt giảm mạnh, cả khối lượng và giá trị giao dịch đều giảm hơn 1 nửa so với phiên giao dịch liền trước đó. Cụ thể, toàn thị trường có 14,437 triệu đơn vị giao dịch trị giá 322,196 tỷ đồng.

Trong tổng số 181 mã niêm yết trên Hose, kết thúc phiên ngoại trừ các cổ phiếu có phiên giao dịch không hưởng quyền, thì tất cả đều tăng giá trong đó có đến 174 mã tăng kịch trần.

Nhóm 10 cổ phiếu có mức vốn hóa lớn nhất sàn tất cả đều tăng giá trần và đều kết thúc phiên trong tình trạng dư bán bằng không trong khi dư mua luôn có khối lượng lớn.

Trước tình trạng mất cân bằng cung-cầu trên thị trường đã khiến tính thanh khoản của các cổ phiếu sụt giảm mạnh, VST của CTCP Vận tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam bất ngờ dẫn đầu với 1,11 triệu cp, tiếp theo là chứng chỉ quỹ PRUBF1 với 0,89 triệu ccq; STB chỉ có 0,54 triệu cp,…

Bên sàn Hà Nội, Hastc-Index đóng cửa phiên giao dịch đầu tuần với mức tăng 6,49 điểm, tương đương 5,64%, lên 121,49 điểm. Khối lượng giao dịch giảm mạnh với 8,7 triệu đơn vị, tương đương 170,48 tỷ đồng do các nhà đầu tư ngừng bán hoàn toàn vào cuối phiên, duy nhất mã SHB giao dịch mạnh.

Trong số 177 mã giao dịch, đóng cửa có 172 mã tăng giá, 3 mã giảm giá là BST của CTCP Sách và Thiết bị Bình Thuận, CAP của CTCP Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái, SRA của CTCP Sara Việt Nam. Trong đó CAP và SRA có dư bán trên tham chiếu, trong khi BST giảm sàn xuống 14.200 đồng/cp.

Phần lớn các cổ phiếu đều không có dư bán vào cuối phiên. Đến thời điểm 9h30, các nhà đầu tư hoàn toàn không thể mua được các cổ phiếu nóng như KLS (dư mua trần cuối phiên gần 8 triệu đơn vị), BVS (dư mua gần 3,5 triệu đơn vị, khớp lệnh 4.700 đơn vị), ACB (dư mua trần 3 triệu cp, khớp lệnh 330.000 cp), HPC (dư mua 1,2 triệu đơn vị)…

Các cổ phiếu khác như VSP, PVI, PVS, các cổ phiếu Sông Đà đều không có dư mua. Các cổ phiếu penny stock như HJS, HNM, TKU, TPH…cũng đều tăng trần.

Cổ phiếu ngân hàng SHB trở thành cổ phiếu giao dịch nhiều nhất sàn, với 2.146.000 đơn vị, giá trần 18.400 đồng/cp, trước đó cổ phiếu này bị bán với giá 17.800 đồng/cp, cuối phiên vẫn có dư mua hơn 640.000 đơn vị.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi "lịch sử sẽ lặp lại" giống năm 2007 khi các cổ phiếu đều tăng 50% sau kì nghỉ lễ 30/04 - 01/05.


Diễn biến VN-Index từ 15/04/2007 - 04/05/2009

Hiện tại ngoài thông tin về tình hình cúm A H1N1 đang ảnh hưởng đến nền kinh tế và du lịch trên toàn cầu, thị trường đang tiếp tục chờ đợi công bố kết quả kinh doanh quý I/2009 của các doanh nghiệp.

Tuy nhiên trong kỳ nghỉ vừa qua, thị trường Mỹ và Nhật tiếp tục tăng trở lại là một yếu tố hỗ trợ tâm lý các nhà đầu tư trong nước, khiến các nhà đầu tư tranh mua tất cả các cổ phiếu niêm yết trên sàn, bất kể cổ phiếu của công ty lỗ hay lãi.

Sắp tới, thị trường không bị ảnh hưởng bởi thông tin về lãi suất khi lãi suất cơ bản tiếp tục được giữ nguyên trong tháng 5, tuy nhiên thông tin về việc thu, giãn thuế thu nhập cá nhân, thông tin về lạm phát sẽ tác động phần nào đến các nhà đầu tư.

Thanh Tú - Phương Mai

phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên