MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TTCK Mỹ cao nhất trong 4 tháng nhờ cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh

07-05-2009 - 06:29 AM | Tài chính quốc tế

Thị trường kỳ vọng các ngân hàng Mỹ sẽ không cần quá nhiều vốn như dự đoán của các chuyên gia, giới chủ Mỹ sa thải số lượng nhân viên ít hơn so với dự báo.

Cổ phiếu Citigroup tăng 17% bởi một nguồn tin thân cận với cuộc thanh tra các ngân hàng cho thấy ngân hàng này chỉ cần tăng vốn thêm 5 tỷ USD.

Cổ phiếu Zions Bancorporation tăng 26% nhờ dự đoán ngân hàng này sẽ có khả năng tăng vốn dễ dàng, trong khi cổ phiếu Lincoln National tăng 33% sau khi công bố lợi nhuận vượt dự báo.

ADP Employer Services công bố giới chủ Mỹ sa thải 491 nghìn nhân công trong tháng 4/2009, thấp hơn nhiều so với dự báo của các chuyên gia.

Chỉ số Standard & Poor’s 500 tăng 1,7% lên mức 919,53 điểm tại thị trường New York, mức đóng cửa cao nhất từ ngày 06/01.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 101,63 điểm tương đương 1,2% lên mức 8.512,28 điểm.

Chỉ số Dow Jones Stoxx 600 của thị trường chứng khoán châu Âu tăng 1,4%, chỉ số MSCI của TTCK châu Á tăng 0,5%.

Cứ hai cổ phiếu lên điểm thì có 1 cổ phiếu mất điểm trên sàn chứng khoán Mỹ.

Chỉ số S&P 500 của 80 ngân hàng, công ty bảo hiểm và công ty đầu tư tăng 8,1% trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Chỉ số này đã tăng hơn gấp đôi so với mức thấp nhất trong 17 năm thiết lập ngày 06/03 trước dự đoán thời kỳ tệ hại nhất của khủng hoảng tín dụng đã qua.

Từ khi khủng hoảng tín dụng bắt đầu vào năm 2007, mức thua lỗ tính tổng cho đến nay đã lên tới 1,38 nghìn tỷ USD. Theo ông Nout Wellink, chủ tịch ủy ban giám sát ngân hàng Basel, các ngân hàng cần tăng thêm lượng vốn khoảng vài phần trăm để có thể vượt qua thời kỳ khó khăn hiện nay.

Thị trường chứng khoán Mỹ được dự báo sẽ tiếp tục tăng điểm.

Các ngân hàng cần thêm bao nhiêu vốn?

Theo Bloomberg đưa tin, các nhà điều phối chính sách thị trường Mỹ đã quyết định trong nhóm 19 ngân hàng tham gia trong đợt thanh tra, Bank of America là ngân hàng cần tăng vốn nhiều nhất. Bank of America cần khoảng 34 tỷ USD.

Ngân hàng Wells Fargo cần tăng vốn thêm khoảng 15 tỷ USD, GMAC cần tăng vốn thêm 11,5 tỷ USD.

Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, MetLife, JPMorgan, Bank of New York Mellon Corp. và American Express không cần phải tăng vốn. Cổ phiếu của tất cả các ngân hàng này tăng điểm mạnh.

Thông tin kinh tế đáng chú ý trong tuần

Thứ Năm (7/5)

Công bố báo cáo đánh giá về sức khỏe của 19 ngân hàng lớn nhất ở Mỹ. Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo về số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu và FED công bố báo cáo tín dụng tiêu dùng trong tháng 3.

Công tình hình sản xuất tại Mỹ và chi phí lao động trong quý đầu tiên. Sản xuất dự kiến tăng 0,9% với sau khi giảm 0,4% trong quý cuối năm ngoái. Chi phí lao động cũng dự kiến tăng 2,5% so với mức tăng 5,7% vào cuối năm ngoái.

Ngân hàng Trung ương Anh và châu Âu sẽ công bố quyết định về lãi suất.

Bài phát biểu của chủ tịch FED Ben Bernanke.

Công bố kết quả kinh doanh của Unilever, CBS.

Thứ Sáu (8/5)

Báo cáo về tình hình việc làm trong tháng 4 của Bộ Lao động Mỹ. Số người thất nghiệp dự đoán sẽ ở mức 620.000 người so với 663.000 trong tháng trước. Tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng lên 8,9% từ mức 8,5% trong tháng 3.

Chỉ số dự trữ bán buôn trong tháng 3.

Kết quả kinh doanh của Toyota và Berkshire Hathaway.


Ngọc Diệp

Theo Bloomberg


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên