MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kết quả thanh tra ngân hàng Mỹ: 10 ngân hàng lớn nhất cần thêm 74,6 tỷ USD

08-05-2009 - 04:02 AM | Tài chính quốc tế

Theo đó, 10/19 ngân hàng lớn nhất của Mỹ cần thêm khoảng 74,6 tỷ USD. Không một ngân hàng nào trong danh sách này được phép sụp đổ.

Chính phủ Mỹ chính thức công bố kết quả thanh tra ngân hàng được thị trường chờ đợi.

Kết quả này cho thấy hệ thống tài chính, cũng giống như nền kinh tế, đang có dấu hiệu hồi phục.

Một số ngân hàng lớn nhất vẫn đang ở trong tình trạng ổn định, một số ngân hàng khác cần thêm hàng tỷ USD.

Các quan chức kinh tế hy vọng kết quả cuộc thanh tra sẽ giúp hồi phục niềm tin của nhà đầu tư rằng không phải tất cả các ngân hàng đều đang ở trong tình trạng tệ hại và ngay cả các ngân hàng gặp khó khăn có thể cải thiện được tình hình tài chính. Không một ngân hàng nào trong danh sách này được cho phép sụp đổ.

Những ngân hàng cần thêm vốn sẽ phải đệ trình kế hoạch tăng vốn được chính phủ chấp thuận trước ngày 08/06/2009.

Danh sách ngân hàng tăng vốn bao gồm: Bank of America (33,9 tỷ USD); Wells Fargo (13,7 tỷ USD); GMAC LLC (11,5 tỷ USD); Citigroup (5,5 tỷ USD).

Bank of New York Mellon, American Express, Capital One Financial, Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase, MetLife and State Street.không cần tăng vốn.

Cổ phiếu các ngân hàng ngay sau thông tin trên đã tăng điểm.

Một số ngân hàng thuộc diện phải tăng vốn đã thông báo kế hoạch riêng. Morgan Stanley, theo yêu cầu tăng vốn 1,8 tỷ USD từ chính phủ, cho biết họ có kế hoạch tăng thêm 5 tỷ USD. Trong đó có 2 tỷ USD thông qua cổ phiếu phổ thông.

Nếu tình hình suy thoái kinh tế tệ hại hơn, thua lỗ tại 19 ngân hàng trong đợt thanh tra này của chính phủ trong năm 2009 và năm 2010 có thể lên tới 600 tỷ USD.

Danh sách 19 ngân hàng và số vốn cần tăng


Các ngân hàng sẽ tăng vốn như thế nào?

Cuộc thanh tra lần này là một phần trong kế hoạch ổn định hệ thống tài chính của Tổng thống Obama.

Thanh tra viên tính toán giá trị các khoản vay của các ngân hàng sẽ sụt giảm bao nhiêu nếu người tiêu dùng và các doanh nghiệp tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong việc trả nợ.

Cuộc thanh tra được tiến hành xét đến 2 khả năng của nền kinh tế. Khả năng thứ nhất: tỷ lệ thất nghiệp năm 2010 lên tới mức 8,8%, giá nhà đất tiếp tục hạ thêm 14% trong năm 2009. Khả năng thứ hai: tỷ lệ thất nghiệp năm 2010 lên tới 10,3%, giá nhà đất hạ thêm 22% trong năm 2009.

Chính phủ yêu cầu các ngân hàng giữ tỷ lệ vốn cao hơn một mức nhất định để đảm bảo họ vẫn có thể cho vay ngay cả khi bối cảnh kinh tế xấu đi.

Các ngân hàng sẽ có một số lựa chọn trong việc tăng vốn, đó có thể là chuyển số nợ của chnsh phủ sang cổ phiếu thường, tăng vốn thông qua thị trường tư nhân trong thời hạn 6 tháng. Nếu họ không thể hoàn thành các mục tiêu trên, họ sẽ buộc phải nhận tiền từ kế hoạch 700 tỷ USD được chính phủ thông qua vào tháng 10/2008.

Đối tượng tham gia vào đợt thanh tra

19 tổ chức tài chính lớn nhất Mỹ trong đó có công ty bảo hiểm, tài chính ô tô, thẻ tín dụng và ngân hàng, mỗi ngân hàng có hơn 100 tỷ USD tài sản đã tham gia. 19 tổ chức này nắm khoảng một nửa các khoản vay tại Mỹ và 2/3 số tài sản của toàn ngành ngân hàng Mỹ bao gồm hơn 8 nghìn ngân hàng.

Danh sách các tổ chức tài chính, ngân hàng, công ty bảo hiểm trong đợt thanh tra:

JP Morgan Chase, Citigroup, Bank of America, Wells Fardo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, MetLife, PNC Financial Services, US Bancorp, Bank of New York Mellon, GMAC, SunTrust Bank, State Street Corp, Capital One Financial Corp, BB&T, Regions Financial Corp, American Express, Fifth Third Bancorp và KeyCorp.


Ngọc Diệp

Theo Bloomberg, AP,CNN



ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên