MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN đang thiếu vàng vật chất

14-05-2009 - 07:17 AM | Tài chính - ngân hàng

Lượng vàng vật chất thiếu hụt là nguyên nhân chính khiến giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới và đã đến lúc NHNN cho phép các DN được nhập khẩu vàng.

Trao đổi với báo giới, ông Nguyễn Thanh Trúc - Phó Chủ tịch Hiệp hội kinh doanh vàng VN, Giám đốc Cty Vàng bạc đá quý Agribank: Lượng vàng vật chất thiếu hụt là nguyên nhân chính khiến giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới và đã đến lúc NHNN cho phép các DN được nhập khẩu vàng.

Việc các DN không được phép nhập khẩu vàng có ảnh hưởng như thế nào đến thị trường vàng vật chất trong nước, thưa ông ?

Những năm gần đây, VN là một trong những quốc gia nhập khẩu vàng hàng đầu thế giới. Trung bình mỗi năm các DN trong nước nhập khoảng 60-70 tấn vàng nguyên liệu. Tuy nhiên từ cuối tháng 5/2008, Chính phủ đã quyết định ngừng nhập khẩu vàng. Trong quý I/2009 giá vàng trong nước đột ngột giảm mạnh so với giá vàng thế giới từ 300 - 900 nghìn đồng/lượng.

Chỉ trong thời gian ngắn, các DN kinh doanh vàng trong nước đã xuất khẩu được lượng vàng trị giá hơn 2 tỷ USD, góp phần đáng kể vào cán cân thương mại. Vì lẽ đó mà lượng vàng vật chất trong nước giảm đáng kể.

Đến thời điểm hiện nay giá vàng trong nước đã quay trở lại cao hơn giá vàng thế giới khoảng 200 đến 300 nghìn đồng/lượng (tính theo tỷ giá quy đổi). Nguồn cung hạn chế đã và sẽ gây không ít khó khăn cho các DN kinh doanh vàng trong nước.

Đặc biệt do không chủ động được đầu vào nên các DN khó có thể đưa ra phương án kinh doanh dài hạn.

Nhiều ý kiến cho rằng việc nhập khẩu vàng sẽ khiến nhập siêu tăng mạnh và ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối, quan điểm của ông thế nào ?

Theo tôi nghĩ thời điểm này, Chính phủ và NHNN nên cho nhập khẩu vàng trở lại để bình ổn thị trường trong nước, có nhập thì phải có xuất mới theo đúng quy luật của thị trường.

Nếu tiếp tục không cho nhập khẩu khoảng cách giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới có thể tiếp tục bị đẩy xa, gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Và nếu quản lý không tốt tình trạng buôn lậu vàng qua biên giới sẽ tăng.

Hiệp hội kinh doanh vàng VN đã kiến nghị với NHNN nhiều lần về việc bỏ giấy phép xuất nhập khẩu vàng nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được chấp thuận. Nếu như trước đây các DN không được nhập khẩu vàng thì liệu có thu được 2 tỷ USD xuất khẩu vàng trong quý I/2009 ?

Thời điểm này NHNN nên cho các DN nhập khẩu lượng vàng bằng khoảng 1/3 hoặc 1/4 lượng vàng đã xuất trong quý I/2009, tương đương với khoảng 400-600 triệu USD.

Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến cán cân thương mại chung và hoạt động kinh doanh vàng nói riêng. Bởi xu hướng của giá vàng là sẽ tiếp tục tăng và khi thị trường thuận lợi các DN sẽ tiếp tục xuất khẩu để thu ngoại tệ về.

Ông dự báo thế nào về thị trường vàng trong nước thời gian tới ?

Hiện vàng đã tăng đến năm thứ tám liên tiếp. Nhiều chuyên gia cho rằng đỉnh điểm của giá vàng thế giới sẽ tăng đến ngưỡng 1.200 USD/oz trong năm 2009. Có thể thị trường vàng sẽ không đạt đến ngưỡng đó nhưng xu hướng của giá vàng sẽ tiếp tục tăng.

Trong thời gian tới, tôi nghĩ vàng vẫn là một kênh đầu tư hấp dẫn và hiệu quả trong năm 2009 và những năm tiếp theo.

Xin cảm ơn ông !

Theo Phan Nam
Diễn đàn doanh nghiệp

phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên