MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Có nên tiếp tục bỏ vốn vào vàng?

15-05-2009 - 06:58 AM | Tài chính - ngân hàng

Nhiều nhà đầu tư chọn vàng làm nơi trú ẩn an toàn, do lo ngại lạm phát có thể tái bùng phát, bởi nguồn tiền được đẩy ra nền kinh tế ngày một nhiều.

Ảnh hưởng từ giá vàng thế giới và diễn biến tỷ giá hối đoái trên thị trường ngoài ngân hàng, giá vàng đã bất ngờ tăng hơn 100.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước, vượt ngưỡng 20 triệu đồng/lượng trong ngày 12/3 và kéo dài sang ngày hôm sau. Vàng niêm yết tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) trong chiều 13/5 tuy có giảm nhẹ so với buổi sáng cùng ngày, nhưng vẫn giữ mức 20,02 – 20,07 triệu đồng/lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng được niêm yết trên kitco.com ở mức 925,7 USD/ounce.

Vàng đã nhích từ mức 923 USD/oune lên 927 USD/ounce, do USD giảm. Theo nhận định của Trung tâm Giao dịch vàng – SBJ, giá vàng đã thực sự bứt phá trong phiên giao dịch hôm qua, khi đồng USD trượt mạnh so với hầu hết các đồng tiền khác trong rổ tiền tệ. Đồng USD trượt giá đã làm cho vàng trở nên rẻ hơn trong mắt nhà đầu tư , khiến họ tăng nhu cầu nắm giữ thứ kim loại quý này. Trong khi đó, trên thị trường dầu thô, giá dầu tiếp cận mức 60 USD/thùng đang làm cho giới đầu tư lo ngại về khả năng áp lực lạm phát gia tăng tiếp tục đẩy họ đầu tư vào vàng.

Ông Huỳnh Trung Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho biết, nếu so sách với diễn biến của thị trường vàng thế giới và trong nước thì khác với năm trước, hiện giá vàng ở thị trường nội địa có chiều hướng gia tăng nhanh hơn. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, theo ông Khánh là do tỷ giá hối đoái trên thị trường tự do vẫn đứng ở mức tương đối cao.

Nếu tính giá vàng quy đổi thành ngoại tệ, thì các doanh nghiệp trong nước phải nâng giá bán dựa trên tỷ giá hối đoái quy đổi trong ngày. Bởi lẽ, nếu niêm yết giá vàng thấp hơn giá thế giới, sẽ khó tránh được tình trạng “gom” vàng xuất lậu thu ngoại tệ để kiếm chênh lệch tỷ giá trong lúc này.

Cũng theo nhận định của ông Khánh, nếu chưa được nhập khẩu vàng, thị trường cũng khó có thể cân đối. Song ông thừa nhận, trong bối cảnh thị trường hiện nay Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khó có thể cấp hạn ngạch (quota) cho các doanh nghiệp tái nhập khẩu vàng, vì lo ngại nhập siêu. Mặt khác, cung ngoại tệ trên thị trường vẫn còn căng thẳng, nên nhập vàng lúc này cũng phải được xem xét rất kỹ lưỡng.

Trước những diễn biến trên, bà Nguyễn Thị Cúc, Phó tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã cho rằng, trong 2 ngày qua, mặc dù giá vàng trên thị trường nội địa liên tục theo diễn biến tăng, nhưng số lượng vàng bán ra của nhà đầu tư và người tiêu dùng không có gì đột biến. Doanh số mua vào của PNJ tuy có tăng khoảng 15 - 20% so với tuần trước, song cũng chỉ đạt mức 1.000 – 1.500 lượng/ngày. Mức này thấp hơn nhiều so với đợt vàng biến động đầu năm.

Bà Cúc cho biết thêm, sở dĩ doanh số mua vào của Công ty khi giá vàng tăng chỉ ở mức thấp, là do nhà đầu tư đã không mua vàng tại thời điểm giá ở mức trên 19 triệu đồng/lượng, nên đến thời điểm hiện nay hết vàng để bán kiếm lời. Trong khi đó, những người mua vàng với tính chất dự trữ, hiện chưa muốn bán ra khi thấy xu hướng giá lên.

SJC cũng cho hay, doanh số mua vàng chỉ giữ mức ổn định, không tăng mạnh trong 2 ngày vừa qua. Nhưng khó có thể đưa ra nhận định rằng, vàng sẽ vẫn còn giữ xu hướng tăng trong thời gian tới. Tuy vậy, ông Khánh cũng đưa ra dự báo, khả năng vàng có thể tái lập ngưỡng 1.000 USD/ounce.

Vì theo nhận định của ông Khánh, trong thời gian từ nay đến cuối quý III/2009, khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ sẽ diễn ra một cách chậm chạp. Mặt khác, vấn đề đáng lo ngại của các quỹ đầu tư trên thế giới hiện nay là, yếu tố lạm phát có thể tái bùng phát khi nguồn tiền được đẩy ra nền kinh tế ngày một nhiều hơn để thực hiện chủ trương kích cầu thị trường. Chính vì vậy, không ít nhà đầu tư vẫn chọn vàng làm nơi trú ẩn an toàn.

“Vàng đã vượt ngưỡng kháng cự 927 USD/ounce, thì khả năng vượt 932 USD/ounce là rất có thể”, bà Nguyễn Thị Cúc cho biết thêm. Tuy nhiên, ông Khánh cho rằng, với mức trên 20 triệu đồng/lượng, vàng hiện nay không còn là rẻ, do đó, nhà đầu tư và nhất là người tiêu dùng phải thận trọng trước quyết định bỏ vốn vào vàng.

Theo Thùy Vinh
VIR



ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên