MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nắm giữ hay lướt sóng?

“Khi thị trường vào xu hướng tăng dài hạn, cách tốt nhất là nắm giữ cổ phiếu thuận theo xu hướng tăng hơn là lướt sóng”.

Tưởng như đã vào vùng “nguy hiểm” khi VN-Index chững lại ở khoảng 380 điểm, nhưng đóng cửa phiên cuối tuần trước (15/5), VN-Index đã bất ngờ tăng mạnh tới 13,41 điểm, đưa chỉ số này lên ngưỡng hơn 390 điểm, cùng khối lượng giao dịch cao đột biến.

Một điểm khác biệt là nếu 2 tuần trước đó, chỉ có VN-Index tăng, thì đóng cửa ngày cuối tuần qua, HaSTC-Index cũng tăng mạnh, vượt ngưỡng 130 điểm. Diễn biến này khiến nhà đầu tư khó xử vì VN-Index đã tăng cao, còn HaSTC-Index vừa mới bứt phá.

VN-Index đã nóng?

Theo ông Nguyễn Việt Dũng, chuyên viên phân tích Công ty Chứng khoán Sao Việt, tuy VN-Index chưa phát tín hiệu đỉnh của đợt tăng này, nhưng đã vào vùng rủi ro. Dự kiến, theo tín hiệu hiện tại VN-Index có thể lên tới khoảng 418 - 460 điểm.

Tuy nhiên, theo trường phái phân tích kỹ thuật Nhật Bản, dải mây Ichiboku khá dày trong khoảng từ 410 - 418, nên với đợt tăng dài vừa qua VN-Index khó có sức để tiếp tục vượt qua.

Với quan điểm thận trọng, ông Dũng cho rằng thị trường đã qua thời điểm thích hợp để mua cổ phiếu vào (xét trong trung và dài hạn).

Ở góc nhìn khác, ông Nguyễn Xuân Toản, chuyên gia phân tích kỹ thuật mạng Vinase cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, khi thị trường chưa có phiên giao dịch đạt 2.000 tỷ đồng/phiên thì chưa có gì đáng lo ngại.

Thị trường vẫn giao dịch ổn định ở mức 1.300 - 1.500 tỷ đồng/phiên, với khối lượng ngày càng cao cho phép nhận định rằng thị trường vẫn tiếp tục xu hướng tăng. Đồng quan điểm thị trường sẽ tiếp tục tăng, ông Nguyễn Tuấn Anh, chuyên viên phân tích Công ty Chứng khoán An Bình chứng minh bằng lý thuyết Dow: thị trường phân ra 3 xu hướng chính (sóng chính), sóng cấp 1 (tăng dài hạn từ 1 – vài năm); sóng cấp II là sóng điều chỉnh (thời gian từ 2 tuần – vài tháng) và sóng cấp III là biến động ngắn hạn (từng phiên – vài phiên giao dịch).

Theo ông Anh, với tín hiệu giá tăng cùng khối lượng giao dịch tăng liên tục cho thấy, dòng tiền vẫn tiếp tục đổ vào thị trường. Xét xu hướng vận động hiện nay, VN-Index đang ở sóng cấp I (sóng tăng mạnh và kéo dài).

Từ nghiên cứu trên ông Anh đưa ra quan điểm, nhà đầu tư nên theo dõi sự dịch chuyển của dòng tiền vào từng nhóm cổ phiếu để tranh thủ cơ hội, chứ không nên nhìn vào tín hiệu chung của thị trường để đoán đỉnh điều chỉnh, dễ mất cơ hội giữ cổ phiếu tốt.

Khi thị trường được hỗ trợ bởi những chính sách kinh tế vĩ mô, thì những cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt sẽ vẫn tăng giá dù VN-Index hay HaSTC-Index có chững lại.

Đầu tư lâu dài để hạn chế rủi ro

Về chiến lược đầu tư, bà Nguyễn Hồng Mai, một chuyên gia quản lý đầu tư nước ngoài cho rằng, thị trường đã xác lập xu hướng tăng dài hạn. VN-Index ngày càng thiết lập các ngưỡng hỗ trợ cao hơn bằng các đường MA50 và MA100 ngày.

So sánh quan điểm ra vào liên tục (lướt sóng) và nắm giữ cổ phiếu theo xu hướng, bà Mai nhận định: “Khi thị trường vào xu hướng tăng dài hạn, cách tốt nhất là nắm giữ cổ phiếu thuận theo xu hướng tăng hơn là lướt sóng”. Cùng quan điểm này, ông Nguyễn Tuấn Anh cho rằng, tín hiệu từ cuối tháng 2/2009 đến nay cho thấy, xu hướng tăng dài hạn của thị trường khá vững chắc.

Việc lựa chọn danh mục cổ phiếu tốt sẽ giúp nhà đầu tư gia tăng lợi nhuận và phòng tránh rủi ro nếu thị trường bất ngờ đảo chiều. Về nhiều ý kiến nhận định thị trường đang rủi ro, ông Nguyễn Tuấn Anh cho rằng, sàn Hà Nội sẽ bước vào xu hướng tăng từ trong tuần này.

Còn VN-Index, khả năng tăng chưa thể đoán định đến đâu, song khoảng hỗ trợ đã có thể xác định từ 347 đến hơn 360 điểm. “Với sức tăng của thị trường hiện nay, chưa thể nhận định khoảng nào sẽ là đỉnh của đợt tăng này. Do đó cách tốt nhất là nhà đầu tư vẫn nên chọn cổ phiếu tốt để mua vào, các chuyên gia phân tích mạng Vinase khuyến nghị".

Theo TTXVN

phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên