TTCK Mỹ tăng điểm mạnh
S&P 500 vượt mức 900 điểm. Tính từ đầu năm, chỉ số S&P 500 tăng 0,7%.Thị trường nhà đất đón tin tốt.
- 16-05-2009TTCK Mỹ tuần tới dõi theo thị trường nhà đất, việc làm
- 19-05-2009American Express “gặp khó” khi người dân mất khả năng trả nợ
- 19-05-2009General Motors đang tiến gần hơn tới khả năng phá sản
- 19-05-2009Chính phủ Anh bán cổ phần tại các ngân hàng
Cổ phiếu Bank of America tăng 9,9%.
Cổ phiếu ngành tài chính tăng mạnh sau khi chi phi vay USD liên ngân hàng giảm mạnh nhất trong 2 tháng, thị trường tín dụng tiếp tục tan băng.
Chỉ số S&P 500 tăng 3% lên mức 909,71 điểm, mức tăng mạnh nhất trong 2 tuần. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 235,44 điểm tương đương 2,9% lên mức 8.504,8 điểm.
Chỉ số Dow Jones Stoxx 600 tăng 2,4% còn chỉ số MSCI của TTCK châu Á – Thái Bình Dương hạ 0,4%.
Chỉ số chính của TTCK Ấn Độ tăng 17% sau chiến thắng của Đảng cầm quyền.
Trên thị trường New York cứ 14 cổ phiếu tăng điểm mới có 1 cổ phiếu mất điểm.
Tuần trước, chỉ số S&P 500 hạ 5%. Ford Motor thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn và General Motors cho biết khả năng xin bảo hộ phá sản hoàn toàn có thể xảy ra.
Chỉ số VIX, chỉ số đo biến động giao dịch quyền chọn, giảm xuống mức thấp nhất từ khi ngân hàng Lehman Brothers sụp đổ vào tháng 9/2008. Chỉ số này hiện đứng ở mức 30,24 điểm.
Khi thị trường biến động mạnh, chỉ số này lên mức 80, trong điều kiện bình thường, chỉ số này đúng ở mức 20.
Từ ngày 09/03/2009 cho đến hết ngày 08/05/2009, chỉ số S&P 500 tăng 37%, mức tăng trong 2 tháng mạnh nhất từ thập niên 1930 trước dấu hiệu suy thoái kinh tế toàn cầu đang giảm bớt.
Cổ phiếu Bank of America tăng mạnh nhất trong nhóm cổ phiếu thuộc chỉ số công nghiệp Dow Jones và giúp cổ phiếu tài chính tăng điểm mạnh. Cổ phiếu ngân hàng cho vay lớn nhất Mỹ tính theo tài sản này tăng điểm sau khi Goldman Sachs công bố những tiến triển trong quá trình tăng vốn của ngân hàng và dự báo một quý kinh doanh tốt hơn.
Theo một số nguồn tin, Goldman Sachs, JP Morgan, và Morgan Stanley muốn trả lại số tiền tổng số 45 tỷ USD đã nhận từ quỹ giải trừ tài sản xấu hay còn gọi là kế hoạch 700 tỷ USD đã được chính phủ Mỹ thông qua vào tháng 10/2008.
Thị trường nhà đất Mỹ đón một thông tin tốt. Chỉ số lòng tin của các công ty xây dựng Mỹ trong tháng 5/2009 tăng lên mức cao nhất tính từ tháng 9/2008.
Ngọc Diệp
Theo Bloomberg