MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty Chứng khoán nhận định thị trường ngày 29/5

Theo VincomSC, mục tiêu sắp tới của VN-Index và HaSTC Index lần lượt là 370 điểm và 130 điểm.

Chứng khoán Bảo Việt: Dự báo VnIndex nhiều khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh và có một vùng hỗ trợ tại 400 – 405 điểm. Trong thời điểm hiện tại vẫn còn quá sớm để phủ nhận xu thế tăng của thị trường. Nếu lượng cầu ở các mức giá thấp vẫn được duy trì, được thể hiện qua khối lượng giao dịch mỗi phiên xấp xỉ 50 triệu đơn vị, thì khả năng VnIndex hồi phục và tiếp tục với xu thế tăng vẫn được đánh giá cao.

Trong trung hạn, theo lý thuyết sóng Elliott, BVSC vẫn tin tưởng vào khả năng tiếp tục xu thế tăng của VnIndex với đích tới 484 – 490 điểm vào thời điểm tháng 7.

Trong giai đoạn tới, yếu tố có thể tác động đến xu thế thị trường trong nước sẽ là kết quả hoạt động của các doanh nghiệp trong Quý II. Các thông tin ban đầu sẽ có thể sẽ phản ánh vào diễn biến của thị trường kể từ giữa tháng 6.

Hiện tại, chúng tôi có đánh giá một số doanh nghiệp thuộc một số ngành sẽ có khả năng có kết quả kinh doanh khả quan như Công nghiệp, Tài chính, và một số ngành sẽ bước đầu được hưởng lợi từ giá dầu tăng như Vận tải, Dầu khí, Vật liệu cơ bản.

 Chứng khoán FPT: Trong ngày điều chỉnh hôm qua (28/5), khối lượng giao dịch khớp lệnh có xu hướng giảm. Nếu trong những phiên phân phối 2 tuần trước đây, giá trị khớp lệnh thường đạt trên 70 triệu đơn vị trên HoSE thì ngày hôm qua chỉ chưa đầy 60 triệu đơn vị. Điều này cho thấy sự lo ngại của nhà đầu tư khi xem xét việc mua vào. Một lần nữa thị trường mất ngưỡng 420 điểm và nhà đầu tư nên chờ đợi xu hướng rõ ràng hơn.

Chứng khoán Bản Việt: Sau 2 phiên giao dịch có phần đuối sức, làn sóng chốt lời đã làm tăng mạnh số lệnh bán và thị trường có một phiên điều chỉnh giảm được đánh giá là “cần thiết” giúp giải tỏa tâm lý nhà đầu tư. Động thái bán ròng của khối nước ngoài tiếp tục gây ra lo ngại cho thị trường.

Sau một thời gian tăng nóng, PE trung bình của thị trường hiện tại đã ở mức khoảng 13 (dựa trên EPS của năm 2008). Bên cạnh đó, thị trường đang đứng trước nhiều nguồn thông tin trái chiều từ kết quả phán quyết số phận của GM, tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên… Với xu hướng chốt lời mạnh và sự giảm điểm của các cổ phiếu blue chip, thị trường sẽ tiếp tục có nhiều phân hóa và 400 điểm sẽ là ngưỡng hỗ trợ gần nhất của VN-Index hiện nay.

Chứng khoán Bản Việt cho rằng nhà đầu tư nên tranh thủ chốt lời các cổ phiếu đã tăng quá nóng trong thời gian qua đồng thời nên tránh việc mua vào bằng mọi giá. Với những phiên điều chỉnh của thị trường, cánh cửa cũng mở ra thêm cơ hội lựa chọn cổ phiếu tốt với giá hấp dẫn hơn cho các nhà đầu tư. 

Chứng khoán Âu Việt: Dự kiến phiên giao dịch ngày 29-05 sẽ giằng co mạnh giữa bên mua và bên bán, kết thúc phiên thị trường giảm nhẹ, khối lượng và giá trị giao dịch xấp xỉ ngày hôm nay.

Chúng tôi khuyến nghị, nhà đầu tư “lướt sóng” không nên mua vào trong thời điểm hiện nay, nhà đầu  tư dài hạn cần chuẩn bịnguồn lực để có thể giải ngân vào thời điểm thích hợp. Những đợt tăng điểm trong phiên sẽ là cơ hội để nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục, cần duy trì tỉ lệ tiền mặt cao.

Chứng khoán Vincom: Nhu cầu đầu tư dài hạn vẫn còn. Tuy nhiên, thị trường dường như chưa sẵn sàng với việc VN-Index tăng nhanh trong thời gian ngắn như vừa qua. Áp lực bán ra mạnh sẽ dẫn đến việc thị trườn sẽ có nguy cơ bước vào một đợt điều chỉnh lớn.

Mục tiêu của VN-Index và HaSTC Index có thể là 370 điểm và 130 điểm. Mặc dù vậy, sẽ có những giằng co khi VN-Index tiến gần mức hỗ trợ tâm lý 400 điểm.

Chứng khoán Tp.HCM: Phiên ngày 28/5, khối lượng giao dịch vẫn duy trì ở mức cao và số lượng đặt mua vẫn ở trên mức 10 triêụ đơn vị vào cuối phiên, cho thấy đà thị trường vẫn còn. Điều thú vị hôm qua là sự tăng đột biến số lượng bán ra cho thấy ngay cả những nhà đầu cơ ngắn hạn cũng đang tìm cách ra khỏi thị trường.

Sự đảo chiều của thị trường thế giới cùng với những quyết định về việc một số công ty nhà nước công bố việc bán rẻ một số cổ phiếu then chốt trong 2 ngày qua đã khiến tâm lý xấu đi.

Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự thay đổicán cân cung cầu trong vài tháng qua và dù số lượng cổ phiếu được giao dịch thật sự không quá lớn. Chúng ta vẫn phải nhớ rằng các công ty nhà nước sẽ bán ròng trong năm nay khi có bất cứ cơ hội nào.
 
Quốc Thắng
(Tổng hợp từ bản tin các CTCK)

duchai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên