Thị trường gạo sôi động trở lại
Những ngày gần đây, giao dịch mua bán gạo Việt Nam đột ngột sôi động trở lại, giá tăng từ 5 – 10 USD/tấn.
Tổng hợp mười ngày đầu tháng 6, số lượng gạo mà
doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu lên tới 285.000 tấn, chủ
yếu loại phẩm cấp 5%, 10% và 15%, với mức giá trên 410
USD/tấn, tăng 10 USD so với trước đó.
Như vậy, sản lượng gạo đã ký hợp đồng từ đầu năm đến ngày 10.6 là 4,76 triệu tấn, trong đó doanh nghiệp đã giao 3,2 triệu tấn, đạt kim ngạch 1,3 tỉ USD, tăng 87% về số lượng và 51% giá trị so với cùng kỳ 2008.
Theo thông tin từ các doanh nghiệp, hàng loạt quốc gia bắt đầu mua thêm gạo đợt hai trong năm, khiến nhu cầu nhập khẩu gạo bắt đầu tăng trở lại.
Trước mắt,
Philippines, thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của
Việt Nam mở thầu 100.000 tấn gạo để làm cơ sở khung
giá chung cho 700.000 tấn sẽ nhập vào tháng 7 tới đây.
Tương tự, những tháng còn lại cuối năm nay, Malaysia dự kiến sẽ mua thêm 150.000 tấn bổ sung dự trữ. Nhiều khách hàng châu Phi cũng đang tìm mua gạo Việt Nam do có giá mềm hơn các nước.
Việc các nước nối lại mua gạo là tín hiệu tốt để
doanh nghiệp Việt Nam tận dụng bán ra. Bởi cho đến thời
điểm này, kế hoạch xuất khẩu 1,2 triệu tấn gạo như
đã công bố của Ấn Độ vẫn chưa triển khai do nước
này đang gánh chịu thiên tai, hơn nữa chính phủ mới
chưa ổn định nên không dám quyết.
Bên cạnh đó, mặc dù đã chấp thuận kế hoạch bán ra 3,8 triệu tấn gạo, nhưng đến nay các doanh nghiệp Thái Lan vẫn chưa thể triển khai.
Một nguồn tin từ bộ Công thương cho biết, do một số doanh nghiệp Thái chào giá bán quá thấp so với giá chính phủ mua vào trước đó và những chi phí lưu kho, lãi suất vay nên bị phe đối lập phản đối. “Đây là cơ hội để doanh nghiệp ký hợp đồng, đẩy gạo ra càng nhanh càng tốt”, nguồn tin trên tiết lộ.
Nguồn tin trên cũng cho hay, chỉ tiêu xuất khẩu gạo năm nay sẽ không còn định ở một con số cứng nhắc như những năm trước đây, mà sẽ được điều hành xuất khẩu hết lúa gạo hàng hoá.
Bộ Nông nghiệp và
phát triển nông thôn cho biết, đến cuối tháng 6, nông
dân đồng bằng sông Cửu Long gieo sạ hết 1,6 triệu ha
lúa hè thu theo kế hoạch, dự kiến sẽ có khoảng 2 triệu
tấn gạo hàng hoá cần tiêu thụ trong tháng 7, 8 và 9 tới
đây.
Hiện, một số địa phương như Đồng Tháp, Long An, Hậu Giang thu hoạch khoảng 120.000ha, giá lúa trung bình giảm còn 3.600 – 3.800đ/kg.
Hiện bộ Tài chính, bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, hiệp hội Lương thực Việt Nam đang phối hợp các tỉnh tính toán giá thành sản xuất lúa hè thu để thống nhất khung giá mua lúa đảm bảo nông dân có lời tối thiểu 30% theo chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ.
Nhiều ý kiến cho rằng, việc Chính phủ đồng ý cho xuất khẩu hết lúa, chắc chắn sẽ tạo thuận lợi doanh nghiệp chủ động đàm phán ký hợp đồng, mua hết lúa cho nông dân. Do đó, sản lượng gạo xuất khẩu năm nay có thể lên tới 6 triệu tấn chứ không dừng lại ở con số 4,5 – 5 triệu tấn như dự kiến ban đầu.
Theo Đặng Hoàng
SGTT