SHS: Lợi nhuận trước thuế 6 tháng ước đạt 90% kế hoạch năm
Trong 6 tháng đầu năm hoạt động SHS đã đạt được 43 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế đạt 90% kế hoạch năm.
Sáng nay 25/6/2009 là ngày đầu tiên giao dịch của cổ phiếu SHS của CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội trên sàn HXN, trong buổi ra mắt cổ phiếu SHS ông Nguyễn Thế Minh – Tổng Giám đốc của SHS đã có cuộc trao đổi với báo chí.
Ngay khi mở phiên giao dịch đầu tiên, giá cổ phiếu SHS khá cao khoảng 40.000 - 41.000 đồng/cổ phiếu. Điều này cho thấy điều gì, thưa ông?
Việc đánh giá giá trị của cổ phiếu là sự kỳ vọng của nhà đầu tư trong tương lai. Tất nhiên, tôi cũng rất tự tin về giá trị của SHS. Hiện nay, thị trường chứng khoán đang trong giai đoạn khởi sắc trở lại.
Trong lĩnh vực mà nhà đầu tư quan tâm nhất hiện nay là tài chính và bất động sản, trong đó chứng khoán là lĩnh vực nhà đầu tư quan tâm nhất. Vì vậy, giá cổ phiếu SHS được khớp lệnh trong phiên giao dịch đầu tiên này với giá khoảng 39.000 – 40.000 đồng/cp là hết sức bình thường.
Trong năm 2008, nhiều công ty chứng khoán đã đạt được kết quả tăng trưởng dương, vậy SHS đã đạt được kết quả như thế nào trong năm 2008, thưa ông?
Năm 2008 là năm thị trường chứng khoán và nền kinh tế gặp giai đoạn khó khăn nhất trong 10 năm qua. Trong giai đoạn đó, SHS đã có những chiến lược đúng đắn trong giai đoạn khủng khoảng, tận dụng lợi thế minh có sẵn là có nguồn tài chính dồi dào, với vốn điều lệ mới thành lập là 350 tỷ đồng, tận dụng được cơ hội của thị trường cũng như đánh giá được rủi ro để có được thành công trong năm qua.
Năm 2008, SHS là một trong số công ty chứng khoán có lãi và tỷ suất lợi nhuận khá cao, với lợi nhuận trước thuế đạt 33,2 tỷ đồng/350 tỷ đồng vốn điều lệ.
Với những thành công đã đạt được trong năm 2008 vừa qua, ông có đánh giá như thế nào về kế hoạch kinh doanh của SHS trong năm 2009?
Thời điểm để xây dựng kế hoạch kinh doanh của năm là vào quý 1 năm đó, vào thời điểm quý 1 năm 2009 nhiều công ty không dám đưa ra kế hoạch kinh doanh đột phá, trong lĩnh vực chứng khoán như Chứng khoán Bảo Việt,Chứng khoán Hải Phòng,…đưa ra mức lợi nhuận không cao.
Tuy nhiên, SHS lúc đó đã đưa ra một kế hoạch lợi nhuận khá cao là 49 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế cho năm 2009, tăng hơn 50% so với năm 2008. Sau 6 tháng hoạt động đã chứng minh rằng sự đánh giá của chúng tôi về thị trường là khá chính xác.
Đến lúc này, lợi nhuận trước thuế của SHS đã đạt được khoảng 43 tỷ đồng, đạt gần 90% kế hoạch năm, như vây, kế hoạch lợi nhuận của SHS trong năm 2009 đã hoàn toàn vượt qua.
Trên cơ sở thành công đạt được của 6 tháng đầu năm và nhìn nhận thị trường chứng khoán 6 tháng cuối năm, mặc dù không có bước tiến mạnh mẽ như trong quý 2 năm 2009 vừa rồi, nhưng chúng tôi tin rằng thị trường đang trong giai đoạn tích lũy, điều chỉnh để tăng trưởng. Như vây, SHS có thể hoàn thành suất sắc kế hoạch lợi nhuận, vượt kế hoạch chúng tôi đề ra vào đầu năm khoảng 150%.
Vấn đề quản trị rủi ro đang đặt ra nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp, kế hoạch quản trị rủi ro của SHS như thế nào, thưa ông?
Vấn đề quản trị rủi ro là vấn đề SHS rất quan tâm ngay từ đầu mới thành lập. Có thể hoạt động tăng trưởng mà không năm bắt được rủi ro xảy ra cho Công ty thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của công ty.
Vì thế, ngay từ đầu SHS đã đưa ra cho các bộ phận các qui trình, qui chế đảm bảo được sự phối kết hợp, đảm bảo được sự an toàn về tài chính, an toàn về các mảng hoạt động.
Trong 2 năm hoạt động của SHS, việc quản trị rủi ro đã thể hiện ở kết quả kinh doanh của SHS, mặc dù thị trường đã có sự biến động khôn lường, nhưng SHS đã quản lý được nên mới có được sự thành công như vậy.
Xin cám ơn ông.
Kiều Thuật