VSP: 6 tháng đầu năm lỗ 205,2 tỷ đồng
Con số lỗ LNST của CTCP Đầu tư vận tải dầu khí Vinashin còn cao hơn cả dự đoán trước đó của công ty, công bố tại Đại hội cổ đông vào cuối tháng 6/2009.
- 01-07-2009VSP: Cách nào để 6 tháng cuối năm đạt trên 342 tỷ đồng LNTT?
- 28-04-2009VSP – Quý I/2009 lỗ 111,68 tỷ đồng
- 07-06-2009Không nên quá phụ thuộc vào BDI
- 04-06-2009Chỉ số BDI vượt 4.000 điểm, tăng 23 ngày liên tiếp
- 31-05-2009Cổ phiếu vận tải biển: Có thực sự được hưởng lợi từ BDI tăng?
- 12-04-2009Tại sao các nhà kinh tế và các nhà đầu tư chứng khoán lại nghiên cứu chỉ số BDI?
Doanh thu hoạt động tài chính trong quý II giảm mạnh so với quý I, đạt 1,77 tỷ đồng (quý I là 24 tỷ đồng).
Trong khi đó, giá vốn hàng bán lên tới 179,68 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp lỗ 62,522 tỷ đồng. Do ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế và kết quả hoạt động của các công ty con, trong khi doanh thu từ việc cho thuê tàu vẫn ở mức thấp thì chi phí bảo quản tàu và tổng các chi phí khác vượt quá doanh thu.
Lợi nhuận sau thuế quý II của VSP lỗ 93,53 tỷ đồng, thấp hơn quý I (quý I lỗ 111,68 tỷ đồng), kéo lũy kế 6 tháng đầu năm VSP lỗ 205,211 tỷ đồng, con số này cao hơn con số lỗ 192 tỷ đồng mà ban lãnh đạo VSP đã công bố trong đại hội cổ đông thường niêm diễn ra vào ngày 29/06 tại TP.HCM.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu của VSP đạt 231,7 tỷ đồng, bằng ½ so với tổng doanh thu quý 2/2008.
Tổng tài sản của VSP tính đến ngày 30/06/2009 đạt 3.664 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền là 13 tỷ đồng, phải thu 698,29 tỷ đồng, đầu tư tài chính dài hạn 103,64 tỷ đồng, nợ ngắn hạn 504,06 tỷ đồng, nợ dài hạn 1.822,86 tỷ đồng.
Các công ty con hiện nay của VSP là:
Công ty TNHH một thành viên kinh doanh dầu khí phương bắc Vinashin
Công ty TNHH 1 thành viên vận tải biển Nam Việt
CTCP Lọc hóa dầu Nam Việt
Tuy nhiên thực tế cho thấy sau khi tạo đỉnh vào tháng 6/2009, BDI lại tiếp tục giảm điểm và chưa thoát khỏi kênh xu thế giảm trong trung hạn. Tình hình vận chuyển hàng hóa trên thế giới vẫn chưa thực sự hồi phục và các khoản vay ngân hàng do mua tàu vào thời điểm giữa năm 2008 sẽ là một gánh nặng đối với các công ty tàu biển. Trong khi doanh thu thuê tàu vẫn ở mức thấp, các công ty vận tải biển vẫn phải bỏ một khoản lớn bảo dưỡng tàu và các chi phí vận hành. Tất cả các điều trên khiến các công ty vận tải biển chưa thể có tình hình tài chính cải thiện đến hết năm 2009.

(nguồn: IT)