MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index có thể đạt 560 điểm vào cuối năm 2009

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhận định về thị trường chứng khoán 6 tháng cuối năm 2009 với 2 kịch bản, tích cực VN- Index đạt 560 điểm, tiêu cực 420 điểm vào cuối năm 2009.

Ngày 10/8/2009, BVSC đã có buổi Tọa đàm về thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2009: Triển vọng và cơ hội, nhằm đáng giá và phân tích xu hướng của thị trường trong những tháng cuối năm 2009.

 

Theo ông Phạm Thành Thái Lĩnh – Phó trưởng phòng phân tích BVSC, BVSC luôn lạc quan về thị trường trong 6 tháng cuối năm với kịch bản tích cực, tức là VnIndex có thể sẽ cán đích 560 điểm, dựa vào nền kinh tế thế giới và Việt Nam đang có sự phục hồi, kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đã có dầu hiệu khả quan sau khủng hoảng,…

 

Kinh tế vĩ mô có dầu hiệu phục hồi

 

Những tháng cuối năm 2008 và đầu năm 2009, kinh tế thế giới cũng như Việt Nam phải vật lộn với khủng hoảng, GDP các nước đều sụt giảm mạnh, đặc biệt là các nước phát triển với tấc độ tăng trưởng âm, ngoại trừ một số nước mới nổi. Thất nghiệp tăng cao, lòng tin của người tiêu dùng sụp đổ,…Chính phủ các nước đã phải tung ra các gói kích cầu hàng trăm tỷ USD để ngăn chặt cuộc khủng hoảng.

 

Tuy nhiên, 6 tháng cuối năm kinh tế thế giới sẽ có sự phục hồi và đang có dầu hiệu cho thấy sự tăng trưởng trở lại.


Theo BVSC kinh tế thế giới đang trên đà phục hồi, thể hiện ở các chỉ số như chỉ số sản xuất (PMI) của nhiều nước có sự cải thiện mạnh mẽ và dần tiệm cận mức 50 (mức bắt đầu của sự mở rộng sản xuất), trong giai đoạn khủng hoảng chỉ số này ở một số nước rất thấp khoảng 42 – 43, tuy nhiên, đến nay ở Mỹ là 49 và Anh hơn 52. Điều này cho thấy doanh nghiệp các nước đang mở rộng sản xuất.

 

Thị trường chứng khoán các nước phục hồi mạnh mẽ như chỉ số Dow Jones của Mỹ vượt ngưỡng 9.000 điểm, Nikkei 225 của Nhật vượt 10.000 điểm. Các loại hàng hóa cơ bản như dầu thô, cao su,…đều tăng. Doanh số bán lẻ được cải thiện, thất nghiệp có xu hướng giảm. Những yếu tố trên cho thấy kinh tế thế giới đang phục hồi dần.


Không nằm ngoài đà phục hồi đó, nền kinh tế Việt Nam cũng đang có chuyển biến tích cực và phục hồi dần trong các quý tiếp theo, do có sự xúc tác từ gói kích cầu 8 tỷ USD của Chính phủ, tiêu dùng và đầu tư trong nước trong bối cảnh xuất khẩu và FDI sụt giảm cũng là một động lực cho sự tăng trưởng. Tín dụng cũng đang có sự tăng trưởng mạnh đạt gần 18%, hiện nay khoảng 22%.

 

Dự báo chung kinh tế vĩ mô Việt Nam 2009

 

Chỉ tiêu

2007

2008

2009F

GDP

8,4%

6,5%

5,2% – 5,5%

Lạm phát

12,6%

19,9%

6% - 8%

Tỷ giá (Đồng/USD)

16.030

17.500

18.500 – 19.000

Xuất khẩu

21%

30%

0% - 5%

Nhập khẩu

31%

29%

-10%  - 0%

Thâm hụt TM (tỷ USD)

-12,4

-17

-10

FDI (tỷ USD)

21,3

64

50

Giải ngân FDI (tỷ USD)

6,8

11

8

Tăng trưởng tín dụng

53,8%

22%

28% – 30%

Nguồn: BVSC

 

VnIndex cán đích 560 điểm năm 2009

 

Theo nhận định của BVSC, VnIndex (VNI) vào cuối năm 2009 sẽ dao động xung quanh ngưỡng 50 điểm, trong ngăn hạn sẽ có sự điều chỉnh, đến hết tháng 9, VNI có thể đạt 450 điểm và +/- 10%.

 

Ông Phạm Thành Thái Lĩnh cho rằng, xu hướng của nền kinh tế thế giới cũng như Việt Nam đang trên đà phục hồi dần, các chỉ số như bán lẻ, việc làm, PMI,..đang được cải thiện rõ rệt.

 

Bên cạnh đó, nguồn cung trên thị trường chứng khoán Việt Nam tăng do có sự niêm yết bổ sung từ các doanh nghiệp, cùng với khối lượng cổ phiếu niêm yết mới gần đây của Vietcombank, Vietinbank, Tập đoàn Bảo Việt,…đã làm tăng nguồn cung đáng kể, tuy nhiên cầu vẫn chưa đủ mạnh.

 

Kết quả kinh doanh quý III và quý IV/2009 của các doanh nghiệp được cải thiện, đặc biệt là quý IV khi các doanh nghiệp đang điều chỉnh lại kế hoạch lợi nhuận năm 2009 theo chiều hướng tích cực hơn.

 

Vì thế, dự báo của BVSC về thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều tín hiệu lạc quan trong năm nay, VNI dao động khoảng 560 điểm và trong ngăn hạn khoảng 450 điểm +/- 10%.

 

 

Dự báo 6 tháng cuối năm

 

Các kịch bản cho thị trường Việt Nam cuối năm 2009

Kinh tế vĩ mô                                   Tiêu cực               Tích cực

Tăng trưởng GDP (%)                        <5%                5,2% - 5,5%

Lạm phát (%)                                     > 8                        6 - 8

Tỷ giá (Đồng/USD)                            >19.500        18.500 – 19.000

Thâm hụt thương mại (tỷ USD)           >12                       9 – 10

FDI giải ngân (tỷ USD)                      4 – 6                      6 – 8

Dự báo VnIndex cuối năm

420

560

 

Nguồn: BVSC

 

Thị trường sẽ chịu tác động mạnh mẽ từ sự phục hồi của nền kinh tế, khi nền kinh tế có dầu hiệu phục hồi trở lại thì chứng khoán Việt Nam cũng sẽ lấy lại được đà tăng trưởng.


Các cổ phiếu của các ngành sẽ phục hồi nhanh nhất khi nền kinh tế phục hồi sẽ tăng trưởng mạnh hơn như công nghiệp, vật liệu cơ bản, tài chính ngân hàng, bất động sản, tiêu dùng,…


Kiều Thuật

thuatvk

Trở lên trên