Có thể những đợt rung lắc mạnh sẽ còn diễn ra trước khi bức tường thành bị xuyên thủng, nhưng xu thế tăng của thị trường là điều có thể khẳng định chắc chắn.
Ngày 13/8, VN-Index đã vượt qua
mốc tâm lý 500 điểm, song băn khoăn lại ở chỗ khối
lượng khớp lệnh 2 phiên vừa qua liên tiếp ở mức rất
cao, 65 - 70 triệu chứng khoán/phiên. Với tín hiệu này,
đỉnh tạm thời 512 điểm của VN-Index đạt được trong
tháng 6 vẫn sẽ là ngưỡng cản lớn đối với tâm lý
NĐT.
Có thể những đợt rung lắc mạnh sẽ còn diễn ra
trước khi bức tường thành bị xuyên thủng, nhưng xu thế
tăng của thị trường là điều có thể khẳng định
chắc chắn.
Tại sao ở thời điểm này mức
độ biến động của thị trường không mạnh, tăng -
giảm đều trong biên độ hẹp?
Giải thích cho diễn biến
này, theo quan điểm của chúng tôi, khi VN-Index đạt mức
đỉnh 512 điểm trong tháng 6 thì khối lượng chứng khoán
được chuyển nhượng cũng rất lớn và đã khiến khá
nhiều người bị thua lỗ, giờ VN-Index lên gần mức đó,
người ta e ngại trượt chân lần nữa. Do đó, 512 điểm
là ngưỡng kháng cự mạnh, để chinh phục đỉnh cao này
thị trường sẽ còn giằng co.
Như đã phân tích, cần có thời
gian để thị trường tiêu hóa hết nguồn chứng khoán
mắc kẹt ở đỉnh khiến NĐT không có cảm giác thua lỗ,
cộng với tin tức khả quan của kinh tế vĩ mô và tín
hiệu tích cực của người mới tham gia thị trường.
Chúng tôi cho rằng, ngưỡng 500 - 525 điểm sẽ được thử
thách trong 1 - 2 tuần, VN-Index sẽ test lại ngưỡng này
trước khi bật qua, thời điểm có thể vào nửa cuối
tháng 9, tuy nhiên để có được điều đó thị trường
có thể trải qua vài mốc điều chỉnh.
Phân tích kỹ thuật ở tiêu độ
"cốc quai cầm, đỉnh đầu 2 vai", không loại trừ
VN-Index có thể đạt mức 650 - 700 điểm. Song quan trọng
hơn cả trong thời điểm này vẫn là yếu tố phân tích
cơ bản, có một lực cản không để thị trường thế
giới hoặc Việt Nam tăng nóng.
Đó chính là tâm lý e ngại
thế giới hồi phục kinh tế theo mô hình chữ U (lình
xình tại đáy một thời gian), hơn nữa hiện nay kỳ vọng
của NĐT thế giới vào hồi phục kinh tế và lợi nhuận
DN đang bị đẩy nhanh hơn tốc độ hồi phục của DN Mỹ
và châu Âu, thể hiện qua chỉ số PE của S&P500 và
Dow Jones ở mức cao nhất từ năm 2004 tới nay (18,6 lần).
Nếu quý III này kết quả không đạt như kỳ vọng, thị
trường sẽ điều chỉnh, chúng tôi thiên về khả năng
thị trường sẽ điều chỉnh cuối tháng 8 đầu tháng 9.
Vấn đề là thị trường điều chỉnh đến đâu? Khả
năng điều chỉnh sâu sẽ không xảy ra và có thể coi đây
như bước lùi để tiến.
Xem xét sự vận động của
VN-Index trong khoảng thời gian rất ngắn, với mức tăng 6
điểm (1,3%), cộng với khối lượng khoảng 70 triệu
chứng khoán khớp lệnh trong phiên hôm qua (13/8), chúng tôi
cho rằng, thị trường bắt đầu đưa ra tín hiệu để
NĐT ngắn hạn có thể xem xét cân nhắc bán đi mua lại
nhằm tối đa hóa hiệu quả của đồng vốn.
Diễn biến
trên thị trường phát đi một tín hiệu, khi nhu cầu được
đáp ứng thì lực cầu sẽ yếu đi và nguồn tiền bị
hạn chế, dẫn tới lực mua sẽ yếu.
Sau một giai đoạn
VN-Index tăng liền từ 430 lên 503 điểm, việc tạm thời
có điều chỉnh ngắn hạn là bình thường và đây là
hiện tượng điều chỉnh trong đợt tăng chứ không phải
điều chỉnh sau khi đạt đỉnh.
Một diễn biến nữa cần được
nhìn nhận là sự vận động liên tục của luồng tiền
sang các ngành khác nhau, cho thấy thị trường đang có
những NĐT dẫn dắt tạo sóng cực ngắn ở những ngành
như vật liệu xây dựng (thép), lương thực - thực phẩm,
khoáng sản, cao su, than...
Điều này thể hiện dòng tiền
không chạy ra khỏi thị trường, mà nó đang tạo ra cơ
hội để dân lướt sóng tăng hiệu quả đồng vốn. Sẽ
có lợi rất lớn cho ai đoán được dòng dịch chuyển,
tranh thủ hiệu quả đồng vốn, song không dễ để thực
hiện được điều này.
NĐT nhỏ lẻ không phải nhà tạo
lập thị trường, khả năng đoán biết các dòng chuyển
dịch như vậy là năm ăn, năm thua. Thay vì chạy theo những
con sóng quá ngắn, NĐT nên cân nhắc tập trung vào các
dòng cổ phiếu có yếu tố hỗ trợ cơ bản tốt, không
sợ lên xuống thất thường.
Theo chúng tôi, đó là những
ngành như nhựa (còn nhiều hàng tồn kho dự trữ khi giá
dầu thấp), vật liệu xây dựng (thị giá còn dưới giá
trị nội tại), cao su (một số mã không có lợi nhuận
cao 2 quý đầu năm, 2 quý cuối năm đạt sản lượng cao
cộng với giá dầu hồi phục), đường (giá cao nhất
trong vòng 25 năm nay do Ấn Độ, Brazil mất mùa).
Khi cổ phiếu nhỏ được ưa
chuộng, có ý kiến lo ngại blue-chip đã mất yếu tố hấp
dẫn, song "phong độ nhất thời, đẳng cấp mới là
mãi mãi", blue-chip luôn có vai trò quan trọng, thời
gian qua giá lình xình là do VN-Index đang gặp ngưỡng kháng
cự mạnh, một khi chỉ số qua được ngưỡng kháng cự,
các blue-chip chắc chắn sẽ trở lại vai trò của nó.
Có thể nói, từ nay tới cuối
năm và dài hơn là sang năm 2010, cơ hội kiếm lợi nhuận
với TTCK sẽ là rất lớn. 50 - 60 năm mới có một lần
thị trường thế giới khủng hoảng và lịch sử các
cuộc khủng hoảng kinh tế Mỹ cho thấy, 2 năm đầu tiên
sau khủng hoảng là quãng thời gian NĐT kiếm được nhiều
tiền nhất từ TTCK.
Tại thị trường Việt Nam, với
các chỉ báo từ phân tích kỹ thuật và các yếu tố cơ
bản, NĐT hoàn toàn có thể lạc quan với xu thế của thị
trường trong thời gian tới.
Nhìn một cách dài hơn,
VN-Index đang dần hình thành mẫu hình đỉnh đầu và hai
vai trong trung hạn. Mẫu hình này sẽ được hoàn tất nếu
VN-Index bứt lên trên khu vực 510 - 515 điểm. Khi đó, theo
lý thuyết, mẫu hình này cho chúng ta một ngưỡng kỳ
vọng nằm xung quanh mức 800 điểm.
Chúng ta sẽ chỉ trở
nên bi quan hơn, nếu những diễn biến xấu bất ngờ
xuất hiện, đẩy VN-Index rơi khỏi vùng hỗ trợ tại khu
vực 470 - 472 điểm.
Theo Bùi Đức Thịnh, Công ty Chứng
khoán IRS
ĐTCK