Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đang phối
hợp với các cơ quan chức năng chuẩn bị báo cáo các kế hoạch liên quan đến tiêu
chuẩn môi trường cho Liên minh châu Âu (EU) theo yêu cầu.
Vietnam Airlines cho biết sẽ cố gắng đệ trình các kế hoạch về
giám sát lượng khí thải CO2 và lượng nhiên liệu tiêu thụ theo yêu cầu mà EU đặt
ra với gần 4.000 hãng hàng không trên thế giới. Từ tháng 1-2010, các hãng hàng
không cũng được yêu cầu phải bắt đầu giám sát lượng khí thải của mình phù hợp với
các kế hoạch trên.
Ngày 22/8 vừa qua, EU đã công bố một danh sách gần 4.000
hãng hàng không buộc phải cắt giảm lượng khí thải và đáp ứng các tiêu chuẩn về
môi trường trước ngày 1/1/2012 nếu không muốn phải đối mặt với nguy cơ bị cấm
bay đến các sân bay thuộc EU hoặc chịu các khoản tiền phạt.
Đại diện Vietnam Airlines xác nhận với TBKTSG là đã nhận được thông tin trên và đang thực hiện những bước chuẩn bị
cần thiết theo yêu cầu của EU. Hãng đang thực hiện các biện pháp nhằm cắt giảm
lượng khí thải bằng cách thay dần các máy bay cũ bằng các loại máy bay hiện đại.
Cụ thể, hãng sẽ bàn giao hết máy bay ATR72-200 cũ được khai thác từ năm 1992
cho nhà sản xuất là Công ty ATR và sẽ khai thác 14 máy bay thế hệ mới ATR72-500
từ cuối năm 2010.
Gần đây, Vietnam Airlines cũng đã đặt mua nhiều máy bay
Boeing và Airbus mới, bao gồm B787, A350 và A321, và là một phần của kế hoạch
khai thác đội máy bay hiện đại 104 chiếc vào năm 2015 và 150 chiếc vào năm
2020.
Theo Bình Nguyên
TBKTSG