MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty chứng khoán nhận định thị trường ngày 8/9

Theo AVSC, ngưỡng hỗ trợ 525 của VN-Index là khá vững chắc. Nhiều khả năng thị trường ngày 8/9 sẽ có một phiên tăng điểm trở lại.

Chứng khoán Bản Việt (VCSC): Xu hướng chốt lời của dòng vốn ngắn hạn đã diễn ra khá mạnh, tuy vậy, dòng vốn tiếp tục giữ ở mức ổn định với lực mua được duy trì ở mức cao hơn 100 triệu cổ phiếu, nhỉnh hơn một chút so với lực bán tiếp tục cho thấy dòng tiền vẫn đang đổ vào kênh đầu tư hấp dẫn này với kỳ vọng tăng trưởng cùng với đà phục hồi của nền kinh tế.

Các thông tin vĩ mô tích cực đã bị tâm lý lo ngại lấn át. Giá trị sản xuất công nghiệp bắt đầu có những bước phục hồi ổn định hơn khi giá trị sản xuất công nghiệp tháng 8-2009 tăng 4,5% so tháng 7 và tăng 10,6% so cùng kỳ năm 2008. Ðây là mức tăng cao nhất từ đầu năm tới nay. Tính chung, tám tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 5,6% so cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, doanh số bán lẻ của Việt Nam tiếp tục là điểm sáng với mức tăng duy trì ổn định trên 20%.

Cùng với việc thực hiện gói kích cầu thứ hai và việc điều hành chính sách tiền tệ linh động - tốc độ tăng trưởng chung của toàn ngành ngân hàng ở mức 30% (chủ yếu khống chế đối với những ngân hàng thương mại quốc doanh lớn) sẽ tạo ra một bước hỗ trợ cho nền kinh tế duy trì đà phục hồi.

VCSC cho rằng thị trường sẽ chỉ điều chỉnh nhẹ do yếu tố tâm lý. Và những phiên điều chỉnh nhẹ sẽ tạo thêm cơ hội cho các nhà đầu tư tích lũy cổ phiếu ở mức giá tốt hơn.

Chứng khoán Quốc tế (VIS): Xu hướng điều chỉnh ngắn đã đến hồi kết.

Dù thị trường tiếp tục điều chỉnh, nhưng dòng tiền hiện đang có xu hướng tập trung vào các cổ phiếu thuộc nhóm ngành VLXD, BĐS, thực phẩm, bánh kẹo. Có thể nói, đây là nhóm cổ phiếu có nhiều triển vọng sinh lợi cho các Nhà đầu tư ngắn hạn trong thời điểm hiện nay.

Về mặt kỹ thuật, vùng 515-530 điểm là khu vực hỗ trợ khá mạnh. Ngoài ra, vào cuối phiên giao dịch ngày 07/09/2009, lực mua đã xuất hiện mạnh, đây là tín hiệu khá tích cực cho phiên giao dịch kế tiếp.

Kết hợp thực tế trên cùng với các yếu tố vĩ mô trong nước, những chuyển biến tích cực tại TTCK các nước trong khu vực và thế giới, cho thấy xu hướng điều chỉnh ngắn hạn của thị trường đã gần đi đến hồi kết. Theo VIS, nhiều khả năng VN-index sẽ phục hồi nhẹ trong phiên giao dịch ngày 08/09/2009.

Chứng khoán Âu Việt (AVSC): Nhiều chuyên gia kinh tế hàng đầu vẫn đang hoài nghi về khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ, Giáo sư Joseph Stiglitz cho rằng khó có khả năng kinh tế hồi phục theo hình chữ W bởi kinh tế Mỹ sẽ chỉ khá hơn so với điểm đáy một chút. Ngoài ra việc giá vàng tiếp tục tăng cao có thể sẽ là lực cản đối với đà tăng trưởng của thị trường chứng khoán thế giới.

Theo AVSC, ngưỡng hỗ trợ 525 của VN-Index là khá vững chắc. Nhiều khả năng thị trường ngày mai sẽ có một phiên tăng điểm trở lại. Tuy nhiên với tình hình sắp tới khó có những thông tin vĩ mô mang tính đột biến thì rất nhiều khả năng sự tăng điểm này nhanh chóng kết thúc. So sánh với chỉ số Shanghai A Index của Trung Quốc, AVSC thấy rằng nếu tính từ đầu năm đến nay thì chỉ số này của Trung Quốc hồi phục được 53% thì VN-Index đã hồi phục được 64%.

Trong tình hình thị trường còn khá nhiều yếu tố rủi ro như hiện nay nhà đầu tư nên cân nhắc giữa lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro mà mình sẽ đối mặt. Nếu mua, nhà đầu tư cần chấp nhận rủi ro cao và chỉ nên mua vào ở phiên điều chỉnh và ở vùng giá mục tiêu.

Chứng khoán SME: Theo nhận  định của SME, thị truờng vẫn trong xu huớng tăng điểm. Có 3 điểm hỗ trợ thị truờng vào cuối tháng này.

Thứ nhất, là tin kinh doanh của các công ty niêm yết: không có lý do để đảo chiều khi mà đã qua hai tháng của quý 3 và tình hình kinh doanh của nhiều công ty hàng đầu vẫn được đánh giá là tốt.

Thứ hai, là thông tin kích cầu lần hai, mà theo tuyên bố của vài quan chức cấp cao, là sẽ có và tập trung hơn.

Thứ ba, trừ một số mã đã sớm tăng giá theo kiểu đón đầu BCTC Quý III/2009 thì đa số vẫn trong tầm định giá hợp lý.

Việc nhận định của Credit Suisse có lẽ phù hợp với những mã hàng đầu (như VCB, BVH, CTG hay HAG) nhưng có lẽ họ cũng chưa dự báo cho quý tới. Lãi kinh doanh chính hay lãi tài chính ở trong tư duy nhà đầu tư VN cũng vẫn chỉ là lãi. Và khi nó tăng lên đột biến, cho dù nhờ tăng doanh số, hay giảm giá thành hay thậm chí bán bớt tài sản thì cũng là điều tốt. TTCK VN vẫn chưa hội đủ sự tinh tế để phản ánh "sâu vào" bản chất của sự kiện hơn là bề ngoài của nó. Do đó nó sẽ còn đi theo lối suy nghĩ của số đông: cá nhân và không chuyên. 

Tuy vậy, SME nhận thấy thị truờng vẫn có khả  năng tiếp tục suy giảm nhẹ trong nửa đầu tháng 9 này. Phiên điều chỉnh sẽ đến, nhưng nếu không sớm có tin vĩ mô trong nuớc hỗ trợ thì giá cổ phiếu tiếp tục giảm về các mức hấp dẫn hơn. Thị truờng của chúng ta không phản ánh niềm tin, mà nó chỉ phản ứng theo tin tức. Những mã đang tăng đa phần đều nhờ có tin hỗ trợ, không chính thức thì cũng là tin đồn. Đó cũng thể hiện cung cách đầu tư phổ biến hiện nay: luớt sóng theo tin là chính, kỳ vọng dài hạn để sau.
 
Quốc Thắng
Theo Bản tin các CTCK

duchai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên