Joseph Stiglitz: Ngân hàng đang đương đầu với vấn đề tệ hơn so với trước khủng hoảng
Ông cho rằng kinh tế thế giới còn lâu mới thoát khỏi khó khăn. Theo ông, kinh tế Mỹ đã tăng trưởng nhưng chưa đủ để bù lại cho việc dân số tăng ngày một nhanh.
Ông Joseph Stiglitz, kinh tế gia đoạt giải Nobel, nhận xét Mỹ đã thất bại trong việc giải quyết những vấn đề còn tồn đọng của hệ thống ngân hàng sau thời kỳ tín dụng thắt chặt và vụ việc ngân hàng Lehman Brothers sụp đổ.
Trong bài phát biểu mới nhất tại Paris, ông nhận xét: “Tại Mỹ và nhiều nước khác, những ngân hàng có quy mô quá lớn để sụp đổ nay còn phình to hơn. Vấn đề của ngành ngân hàng hiện còn tệ hơn so với thời điểm năm 2007 trước khi khủng hoảng bắt đầu.”
Quan điểm của ông Stiglits giống quan điểm của cựu chủ tịch FED Paul Volcker – người đã từng khuyên chính quyền Tổng thống Obama thu hẹp quy mô các ngân hàng, thống đốc ngân hàng Israel, ông Stanley Fischer tháng trước cũng cho rằng chính phủ nên đưa ra các biện pháp ngăn việc các ngân hàng phát triển phình to quá mức.
Từ khi ngân hàng Lehman Brothers sụp đổ đến nay đã 1 năm, Bộ Tài chính Mỹ phải dành hàng trăm tỷ USD vực dậy hệ thống tài chính. Tài sản của Bank of America tăng lên, quy mô của Citigroup không thu hẹp.
Tại Anh, tập đoàn ngân hàng Lloyds với 43% cổ phần do chính phủ thâu tóm, đã thâu tóm hoạt động của ngân hàng HBOS Plc; tại châu Âu, ngân hàng Pháp BNP Paribas SA nay sở hữu tài sản tại Bỉ và Luxembourg của công ty bảo hiểm Fortis.
Trong khi Tổng thống Obama muốn xếp một số ngân hàng vào diện có tầm quan trọng ảnh hưởng đến hệ thống và buộc họ chịu sự giám sát chặt chẽ hơn, ông sẽ không yêu cầu các ngân hàng phải thu hẹp hoặc đơn giản hóa cấu trúc của họ.
Theo Stiglitz, chính phủ Mỹ đang lo ngại về việc can thiệp quá mạnh tay vào ngành tài chính và buộc họ chịu sự quản lý chặt chẽ hơn bởi sẽ còn phải tính đến ảnh hưởng về chính trị.
Ông cho rằng kinh tế thế giới còn lâu mới thoát khỏi khó khăn. Theo ông, kinh tế Mỹ đã tăng trưởng nhưng chưa đủ để bù lại cho việc dân số tăng ngày một nhanh. Nếu người lao động không có thu nhập, khó có thể mong họ chi tiêu để tạo ra lực cầu cần thiết cho nền kinh tế.
Theo Bloomberg
Ngọc Diệp