Tín hiệu phục hồi cho kinh tế Việt Nam
Khả năng thực thi chính sách kích cầu của Chính phủ có dấu hiệu cho thấy một số khu vực đã tự tìm con đường phát triển vượt qua giai đoạn khó khăn.
Chuyên gia tư vấn kinh tế Trần
Vinh Dự, thuộc tập đoàn ERS Group Inc (Mỹ), nhận định, kinh tế Việt Nam trong
ngắn và trung hạn sẽ không còn khả năng bùng nổ lạm phát .
Trước đó, kết thúc quý II/2009, khả năng lạm
phát bùng nổ trở lại ở Việt Nam đã được giới nghiên cứu, hoạch định chính sách
cũng như các thương gia đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, cho đến nay, các bằng chứng
vĩ mô dường như đã chứng minh rằng lo ngại này không thật cần thiết. Nhìn vào
tăng trưởng tín dụng cho năm 2009 bị giới hạn ở mức 30%. Trong khi đó, tính từ
cuối năm 2008 đến hết 7 tháng đầu năm 2009, tăng trưởng tín dụng đã đạt 22%.
Như vậy, mức tăng tín dụng trong 5 tháng cuối năm chỉ ở mức tối đa là 8%, không
phải là mức có thể gây bùng nổ lạm phát.
Bên cạnh đó, giá cả các mặt hàng nguyên liệu
có khả năng sẽ tăng chút đỉnh nhưng chắc chắn không nhiều. Trung Quốc đã ngừng
chiến dịch dự trữ nguyên vật liệu thô (vốn là lý do chính đẩy giá nguyên liệu
thô tăng lên trong nửa đầu năm 2009). Về giá dầu, Cơ quan Thông tin Năng lượng
(EIA) dự báo, giá dầu thô từ nay tới cuối năm sẽ chỉ dao động quanh mức 70
USD/thùng và khoảng 72 USD/thùng vào năm 2010.
Đối với các mặt hàng lương thực, tổ chức
Nông-Lương Liên hợp quốc (FAO) tính toán rằng, chỉ số giá lương thực thế giới
đã dao động quanh mức 150 từ tháng 5 trở lại đây. Trừ khi tình hình thời tiết đặc
biệt khắc nghiệt hoặc thiên tai nghiêm trọng ở các vùng sản xuất lương thực chủ
đạo của thế giới, khó có khả năng giá lương thực tăng lên trong các tháng còn lại.
Ở Việt Nam, thực tế là giá gạo đang giảm đi trong thời gian qua.
Trong khi đó, về khả năng thực thi chính
sách kích cầu của Chính phủ có dấu hiệu cho thấy một số khu vực đã tự tìm con
đường phát triển vượt qua giai đoạn khó khăn.
Báo cáo mới đây của hãng hàng không
giá rẻ Jetstar Pacific cho thấy lượng hành khách tăng 30% trong sáu
tháng đầu năm, cùng với lượng tăng số chuyến bay đều khắp trên các
tuyến đường mà hãng đang khai thác.
Trong thông cáo báo chí ông Lương Hoài
Nam- Tổng Giám đốc Jetstar Pacific- nói: ''Đây là kết quả tích cực đối với một
hãng hàng không trong thời điểm ngành công nghiệp hàng không đang phải đối mặt
với nhiều thử thách như khủng hoảng kinh tế toàn cầu và dịch cúm H1N1.''
Theo các số liệu của hãng, có thể
thấy Jetstar Pacific tận dụng tối đa những lợi thế tài chính mới như
thanh toán qua thẻ, mua vé trực tuyến cùng đòn bẩy tiếp thị để huy
động có đến một triệu lượt hành khách cùng bay trong sáu tháng đầu
năm vừa qua, mà chỉ riêng tháng 6 vừa rồi đã tăng 43% so với cùng kỳ
năm ngoái.
Tận dụng nguồn vốn tài chính và kỹ
năng kinh doanh từ tập đoàn Qantas hiện có 27% cổ phần, Jetstar Pacific
có vẻ như đã tìm được hướng đột phá, đi theo đà phát triển của thị
trường hàng không giá rẻ ở một quốc gia có 86 triệu dân nhưng mới
chỉ có 6 triệu lượt hành khách, và rất nhiều người chưa bao giờ đi
máy bay.
Nếu đặt mức tăng trưởng này trong bối
cảnh hàng không toàn cầu đang suy giảm và thua lỗ, thì điểm sáng
Việt Nam rất đáng được giới chuyên gia thế giới và trong khu vực quan
tâm và coi đây là một trong những tín hiệu đáng tin cậy của sự hồi phục kinh tế
ở Việt Nam.
Theo Đắc Hanh
Báo Công Thương điện tử