Tin đồn lan tràn trên sàn chứng khoán
Khoảng 30% doanh nghiệp niêm yết từng hứng chịu tin đồn. Có tin đơn thuần là đồn thổi, nhưng không ít trường hợp là thông tin thật, từ chính nguồn nội bộ phát ra.
Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát (HPG), Trần Tuấn Dương, cho biết: "Công ty không cung cấp bất cứ thông tin nào về tỷ lệ chia thưởng. Tất cả quyết định về kế hoạch chia thưởng, cổ tức đều phải thông qua đại hội cổ đông hoặc hội đồng quản trị".
Trước đó, nhiều nhà đầu tư lan truyền tin HPG chia thưởng với tỷ lệ 3:1, có người khẳng định chắc nịch tỷ lệ này là 5:2. Khối lượng giao dịch của HPG từ đầu tháng 9 đến nay đều đạt trên 1 triệu cổ phiếu mỗi phiên.
Nắm bắt yếu tố thời vụ khi mùa trung thu đang đến, nhiều nhà đầu tư thời gian qua mua mạnh mẽ cổ phiếu của Công ty cổ phần Bibica (BBC), nhất là khi có tin đồn thổi doanh nghiệp này chia tách, chia thưởng cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1.
Lãnh đạo BBC ngay sau đó đã bác thông tin này. Ông Phan Văn Thiện, Phó tổng giám đốc BBC cho biết: "Rất nhiều nhà đầu tư đã gọi điện đến doanh nghiệp xác nhận thông tin trên. Nguyên nhân có thể xuất phát từ nguồn vốn thặng dư khá lớn từ các đợt phát hành, nên mới xuất hiện tin đồn này".
Trước đó, Công ty chứng khoán
Sài Gòn (SSI) đã công bố trên thị trường tin đồn chia
thưởng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ là sai sự
thật. Song đến nay, số doanh nghiệp lên tiếng để bác
bỏ tin đồn chỉ chiếm phần nhỏ so với những đồn
thổi đang tràn lan trên thị trường.
Trao đổi với báo giới, ông Hoàng Thạch Lân, Phó giám đốc Công ty chứng khoán SME (SMES) chi nhánh TP HCM ước tính, có đến 30% công ty niêm yết có tin đồn về các kế hoạch kinh doanh hay chia thưởng.
Bên cạnh những tin đồn không chính xác, một số kế hoạch chia thưởng của doanh nghiệp niêm yết là có thật.Sự đan xen giữa hàng loạt tin chính thức và đồn đoán càng làm nhà đầu tư khó xác minh đâu là tin chính xác.
STB có kế hoạch chào bán 158,47 triệu cổ phiếu, phục vụ việc chia cổ tức, phát hành cho cổ đông hiện hữu và cán bộ chủ chốt từ đầu năm. Và 16/9 vừa qua là ngày giao dịch không hưởng quyền của mã này với gần 16 triệu cổ phiếu khớp lệnh.
HAG cũng mới quyết định phát hành gần 91 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên, trong đó cổ đông nhận cổ phiếu với tỷ lệ 50% mệnh giá. VNM cũng đã công bố thông tin chính thức về việc chia thưởng.
Thực tế, với những nhà đầu tư có kinh nghiệm "lướt sóng", việc xác minh tin đồn là không quá khó, bởi họ có nhiều mối quan hệ trên sàn chứng khoán. Những người này thường tạo mối liên hệ rộng với những nhà đầu tư khác, với các chuyên viên tại công ty chứng khoán, doanh nghiệp niêm yết và một số cơ quan liên quan. Những người gặp rủi ro nhiều nhất thường là nhà đầu tư nhỏ và ít thạo tin.
"Thật ra trong nhiều trường hợp tôi không cần xác minh cụ thể thông tin người ta đồn đoán có chính xác hay không, mà cứ dựa theo tin đồn mà "lướt sóng" ngắn hạn cũng có thể có lời", một nhà đầu tư có kinh nghiệm tiết lộ. Đây cũng là cách "ứng xử" với tin đồn của khá nhiều nhà đầu tư, khiến thông tin trên thị trường càng dễ nhiễu loạn.
Ông Hoàng Thạch Lân cho rằng,
tin đồn về chia thưởng, chia tách cổ phiếu có thể
xuất phát từ những người muốn trục lợi từ thị
trường. "Ngoài ra, cũng không loại trừ khả năng có
thông tin nội gián từ doanh nghiệp", ông Lân nhận
định.
Theo ông, nhiều cổ phiếu tăng giá mạnh trong thời gian qua nhờ tin đồn, tin chia thưởng hay lợi nhuận. Khi hiệu ứng của những thông tin này đã được phản ánh toàn bộ vào giá cổ phiếu thì các mã này khó tăng thêm, cho đến khi doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính mới.
Thực tế kế hoạch chia thưởng đều được công bố trong Nghị quyết của Đại hội cổ đông hồi đầu năm. Nhưng thông tin nhà đầu tư quan tâm là khi nào doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký lên cơ quan quản lý, và thời điểm một số doanh nghiệp rục rịch cho kế hoạch chia thưởng là lúc tin đồn xuất hiện nhiều.
Phó giám đốc SMES chi nhánh TP HCM cho rằng, thị trường chứng khoán nào cũng có tin đồn.Sự khác nhau là khả năng đánh giá của nhà đầu tư về tin đồn và cách thức phản ứng của doanh nghiệp niêm yết và cơ quan giám sát thị trường.
Để tránh rủi
ro, nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ doanh nghiệp ngay từ
đầu. Thông thường, tìm hiểu các công ty đa ngành sẽ
khó hơn so với doanh nghiệp đơn ngành, vì thế cần xem
xét ở nhiều kênh thông tin.
Chẳng hạn với doanh nghiệp thủy sản thì có thể tìm thông tin trên website của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) hay Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương), từ đó có được dự báo rõ hơn về doanh nghiệp thủy sản trên sàn.
Mặt khác, nhà đầu tư có thể đánh giá dựa trên mức tăng giá của cổ phiếu trong vòng 2 tuần trước đó. Nếu giá cổ phiếu đã tăng nhanh, thì nên dừng ý định đầu tư, vì tin đồn đã được phản ánh vào giá. Nếu giá chưa tăng mạnh, có thể xem thêm khối lượng giao dịch để tìm hiểu những phiên tích lũy, từ đó biết được có nên đầu tư hay không.
Theo lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), tin đồn xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau, có tin là thật, bởi sau khi Hội đồng quản trị thông qua chia thưởng, tin đã ngay lập tức lan ra thị trường. Đối tượng biết đầu tiên là nội bộ doanh nghiệp, công ty tư vấn, công ty kiểm toán... Tuy nhiên, cũng không ít thông tin là không đúng sự thật.
Chính vì vậy, để hạn chế những thiệt hại cho nhà đầu tư, ngay khi xuất hiện tin đồn, HOSE sẽ yêu cầu doanh nghiệp xác minh làm rõ, chứ chưa có những xử phạt cụ thể, bởi khó xác định chính xác khởi nguồn thông tin trên xuất phát là từ đâu. Trong nhiều trường hợp, công ty niêm yết cũng tự động xác minh tin đồng trên là đúng hay sai.
Vnexpress
CÙNG CHUYÊN MỤC
